'Ronaldo Trung Quốc' bị AFC phạt nặng vì đá vào mặt Xuân Mạnh trong trận thua Hà Nội FC

26/11/2023 12:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

Cầu thủ được mệnh danh "Ronaldo Trung Quốc" Wei Shihao có tình huống phạm lỗi thô bạo với Xuân Mạnh và phải nhận thẻ đỏ trong thất bại 1-2 của Vũ Hán trước CLB Hà Nội.

'Ronaldo Trung Quốc' bị AFC phạt nặng vì đá vào mặt Xuân Mạnh

Hồi đầu tháng này, CLB Hà Nội đã giành chiến thắng 2-1 trên sân Mỹ Đình trước đại diện của Trung Quốc, CLB Vũ Hán. Mặc dù Vũ Hán mở tỷ số ở phút thứ 10 nhờ công của He Chao nhưng sau đó, Hà Nội đã ngược dòng giành thắng lợi. Tuấn Hải sắm vai người hùng với cú đúp trong hiệp 2.

Có thể nói, chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Wei Shihao ở phút 74 đã khiến thế trận xoay chiều. Khi đó, tỷ số đang là 1-1. Trong một pha tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân, Wei Shihao đã không giữ được bình tĩnh khi kéo ngã Xuân Mạnh, trước khi dùng đầu gối thúc vào mặt của hậu vệ bên phía Hà Nội.

'Ronaldo Trung Quốc' bị AFC phạt nặng vì đá vào mặt Xuân Mạnh trong trận thua Hà Nội FC - Ảnh 2.

Wei Shihao thúc đầu gối vào mặt Xuân Mạnh trong tình huống tranh chấp bóng. Ảnh: Hoàng Linh

Tình huống diễn ra ngay trước mắt trọng tài chính người Uzbekistan, Risqullaev. Vị vua áo đen lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu với cầu thủ của CLB Vũ Hán. Mới đây, ngôi sao ĐT Trung Quốc còn phải nhận án phạt cực nặng từ Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) về hành động khó chấp nhận này.

Theo đó, AFC mới đây đã chính thức ra án phạt treo giò 3 trận và nộp phạt 1.000 đô la với hành vi bạo lực của Wei Shihao. "Ronaldo Trung Quốc" bị AFC tố cáo hành vi đá vào mặt Xuân Mạnh trong trận thua Hà Nội FC 1-2 ở vòng bảng AFC Champions League.

Như vậy, Wei Shihao sẽ vắng mặt ở cả 2 trận còn lại ở bảng J AFC Champions League gặp Urawa Red Diamonds và Pohang Steelers. Nếu có thể đi tiếp vào vòng trong, cầu thủ này cũng sẽ tiếp tục phải ngồi ngoài với án phạt treo giò 3 trận.

'Ronaldo Trung Quốc' bị AFC phạt nặng vì đá vào mặt Xuân Mạnh trong trận thua Hà Nội FC - Ảnh 3.

"Ronaldo Trung Quốc" bị phạt nguội sau tấm thẻ đỏ trực tiếp. Ảnh: Hoàng Linh

Sau hành vi bạo lực ở trận thua đại diện Việt Nam, Wei Shihao đã bị dư luận Trung Quốc chỉ trích dữ dội. Báo giới xứ tỷ dân gọi đây là hành động "đáng xấu hổ" bôi nhọ hình ảnh bóng đá quốc gia, còn người hâm mộ nước này thậm chí còn kêu gọi đuổi tiền vệ này khỏi ĐT Trung Quốc.

Dẫu vậy, Wei Shihao đã tiếp tục ra sân cho ĐT Trung Quốc ở vòng loại 2 World Cup 2026 vừa qua. Không những vậy, cầu thủ này còn đóng góp 1 đường kiến tạo trong chiến thắng ngược dòng 2-1 trước ĐT Thái Lan.

VIẾT THÀNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm