Ronaldo lập kỷ lục đặc biệt ở trận thắng đậm của Bồ Đào Nha

17/10/2023 07:20 GMT+7 | Bóng đá 24h

Cristiano Ronaldo đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất thế giới trong năm 2023 sau khi ghi bàn thứ 40 của anh trong trận thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Bosnia & Herzegovina.

Ronaldo lập kỷ lục đặc biệt trong ngày Bồ Đào Nha đại thắng Bosnia & Herzegovina

Ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi hai bàn trên sân Bilino Polje trong chiến thắng dễ dàng của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha đã giành vé dự giải vô địch châu Âu vào năm tới sau khi đánh bại Slovakia vào cuối tuần, nhưng họ không cho thấy dấu hiệu xả hơi nào trước Bosnia.

Ronaldo ghi bàn đầu tiên từ chấm 11m sau khi trọng tài thổi phạt đền sau tình huống cầu thủ Bosnia để bóng chạm tay, và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử không bỏ lỡ cơ hội.

Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Bosnia & Herzegovina

Ronaldo lập cú đúp trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Bosnia & Herzegovina

Ronaldo ghi bàn thứ hai của mình vào phút thứ 20 sau khi được tiền đạo của Barcelona, Joao Felix kiến tạo. Bàn thắng ban đầu không được công nhân nhưng trọng tài đã thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR.

Cú đúp cho đội tuyển quốc gia đã nâng tổng số bàn thắng của Ronaldo trong năm 2023 lên con số 40, trong đó hầu hết là những bàn thắng ghi cho câu lạc bộ Al Nassr ở Saudi Pro League.

Tuy nhiên, không phải CĐV nào cũng tỏ ra vui mừng với thành tích của cầu thủ kỳ cựu này, khi một người hâm mộ đã nhảy qua biển quảng cáo và tìm cách tiếp cận Ronaldo khi anh chuẩn bị thực hiện ném biên.

Nhân viên an ninh đã nhanh chóng can thiệp, nhưng hình ảnh cho thấy Ronaldo có vẻ không thoải mái trước khi trận đấu tiếp tục.

Bồ Đào Nha tiếp tục ghi thêm ba bàn nữa trong hiệp 1 khi hàng phòng ngự của Bosnia sụp đổ. Đội trưởng của Manchester United, Bruno Fernandes, nâng tỉ số lên 3-0 vào phút thứ 25 để gia tăng cách biệt cho Bồ Đào Nha.

Hậu vệ cánh đang thi đấu cho Barcelona dưới dạng cho mượn từ Man City, Joao Cancelo, ghi bàn thứ tư. VAR lại một lần nữa được sử dụng để quyết định liệu bàn thắng của Felix có việt vị vào phút cuối hiệp 1. Hình ảnh chiếu chậm cho thấy không có việt vị và Bồ Đào Nha khép lại hiệp 1 với 5 bàn thắng để khẳng định sự áp đảo của họ.

Hiệp 2 không có bàn thắng nào được ghi khi Bồ Đào Nha giảm tốc độ thi đấu còn Bosnia không tạo ra bất kỳ cơ hội rõ ràng nào ở phần sân đối diện.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm