Bi kịch ‘lời nguyền’ của các Superman

17/06/2013 14:13 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Man of Steel thống lĩnh màn bạc thế giới trong tháng 6 với doanh thu lập kỷ lục thời đại, người ta lại nhớ đến “lời nguyền” dành cho các siêu anh hùng khi họ đã trở về với đời thực. 



Christopher Reeve và vợ (trái)
và Richard Pryor (phải)

Thực tế, Superman từ lúc xuất hiện trên màn bạc tới nay đã đem đến danh vọng, tiền tài cho không ít diễn viên, điển hình như Bud collyer và Teri Hatcher. Theo cùng 5 tháng, ngoài cốt truyện và những pha hành động hấp dẫn, bộ phim còn thu hút sự chú ý bởi lời nguyền dành cho các siêu sao.

Jerry Sieggel và Joe Shuster là những người đầu tiên đã tạo ra Superman vào thập niên 30, nhưng chủ tòa soạn DC Comics lại giữ bản quyền nhân vật này. Vụ việc này khiến họ lôi nhau ra tòa, Jerry Sieggel và Joe Shuster sau đó nhận được tiền bồi thường 60.000 USD/người. Cho rằng số tiền không thỏa đáng với lợi nhuận hàng trăm triệu USD mà hãng DC Comics thu về từ truyện, phim, các tác phẩm truyền hình cũng như sản phẩm ăn theo của Superman, Jerry Sieggel và Joe Shuster tổ chức một chiến dịch phản đối. Năm 1975, DC Comics đồng ý trả 35.000 USD/năm tiền bản quyền và ghi rõ tên tác giả trong mỗi lần chuyển thể tác phẩm.

Thế rồi, sau vụ kiện cáo rùm beng này, sự nghiệp của Jerry Sieggel và Joe Shuster theo đó đi xuống. Một số người cho rằng cả hai đã nguyền rủa Superman vì sự bất công mà nó mang lại. Nhưng câu chuyện về lời nguyền chỉ trở nên nổi tiếng khi 2 diễn viên đóng vai Superman là Geogre Reeves và Christoper Reeve gặp nạn.

Đầu tiên là George Reeves, người đóng Superman trong series truyền hình Aventures of Superman năm 1950. Người ta phát hiện ra ông này chết vào năm 1959 vì một phát đạn vào đầu. Nguyên nhân được xác định là tự tử.

Sau đó, Christopher Reeve, một trong những Superman nổi tiếng nhất khi đảm nhiệm vai trò từ năm 1978-1987,  bị tai nạn ngã ngựa vào năm 1994 và bị liệt hoàn toàn từ phần cổ trở xuống dưới. Cuộc đời của Christopher Reeve là một chuỗi bi kịch không ngừng kể từ sau tai nạn đó. Ông phải trải qua những cuộc phẫu thuật liên tiếp, đau đớn trên giường bệnh suốt cả thập kỷ. Năm 2004, ông qua đời sau một cơn đau tim. Gần hai năm sau ngày ông mất, vợ ông, bà Dana cũng qua đời vì ung thư phổi ở tuổi 44.

Diễn viên hài Richard Pryor, vào vai phản diện trong bộ phim Superman 3 năm 1983. Ba năm sau khi đóng bộ phim ấy, ông tuyên bố bị bệnh xơ màng đa tế bào và qua đời trong một cơn trụy tim năm 2005.



George Reeves và Margot Kidder

Margot Kidder, diễn viên đóng vai người yêu của Superman, Lois Lane thì bị phát điên. Tháng 4/1996, cô đột nhiên mất tích, vài ngày sau cảnh sát tìm thấy cô trong trạng thái tâm thần bất ổn định và hoang tưởng.

Marlon Brando, người đóng vai cha ruột của Superman, Jor-El trong bộ phim Superman: The Movie (1978) trong những năm tháng cuối đời của mình gặp phải chuỗi bất hạnh. Con trai của ông, Christian đã bắn chết Dag Drollet, 26 tuổi, người yêu của em gái cùng cha khác mẹ Cheyenne Brando ở ngay tại nhà trên đồi Beverly. Năm 1995, Cheyene Brando tự tử khi mới 25 tuổi do không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết của bạn trai.

Bản thân Marlon Brando cũng phải đối chọi với căn bệnh béo phì. Năm 2004, ông qua đời ở tuổi 80 với nguyên nhân được giấu kín.

Khánh Đan
Theo The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm