Bayern Munich: Khi Pep Guardiola cần sự giúp đỡ

15/05/2014 19:56 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Chẳng ai có thể phủ nhận Pep Guardiola là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Vị chiến lược gia người Catalunya cũng đã dành thời gian để học tiếng Đức cũng như tìm hiểu về Bayern Munich trước khi cập bến sân Allianz. Nhưng điều đó không có nghĩa là Pep không cần đến sự giúp đỡ tại CLB xứ Bavaria.

Cho dù các học trò vẫn dùng những lời có cánh để ca ngợi Guardiola, nhưng sự thực là vị HLV 42 tuổi này đang cô đơn tại Munich. Đây là thông tin vừa được chính trung vệ Dante của Bayern Munich tiết lộ trước báo giới. Theo ngôi sao người Brazil thì các đồng đội của anh đã không giúp ông thầy người Tây Ban Nha hòa nhập, thích nghi với cuộc sống mới ở Đức. “Ông ấy không biết về văn hóa Đức. Đây là nhu cầu cấp thiết, chúng tôi cần phải giúp đỡ Guardiola. Tôi có cảm giác, các đồng đội của tôi đã không làm gì để giúp Pep”. Dante phát biểu trên Goal.com.

Trên thực tế, với bất kì HLV nào thì việc phải thích nghi với môi trường của CLB mới cũng là nhiệm vụ mang tính chất sống còn. Ở một CLB mà nội bộ phức tạp như Bayern Munich (được mệnh danh là FC Hollywood) thì yêu cầu ấy càng trở nên quan trọng. Một khi Guardiola không thể nằm lòng cách cư xử của người Đức nói chung và các cầu thủ Bundesliga nói riêng thì sẽ rất khó để ông có thể thành công.

Bản thân Guardiola cũng đã phải nhận không ít chỉ trích từ những nhân vật nổi tiếng, điển hình như Beckenbauer, và rất có thể những điều này cũng bắt nguồn từ việc Guardiola chưa thực sự quen với phong cách Đức. Giờ là lúc, Pep cần tranh thủ sự ủng hộ cũng như niềm tin của các học trò nhằm phục vụ cuộc cách mạng về lối chơi của mình. Nếu không tỉnh táo và khôn khéo, rất có thể Guardiola gặp phải sự chống đối của các học trò, khi ấy lối đá tiki-taka đã gắn liền với tên tuổi của Pep cũng khó có thể phát huy hết tác dụng.

Không những thế, hiện nay Guardiola còn đang phải lĩnh trách nhiệm vì thất bại tủi hổ của Bayern Mnich ở Champions League. Do đó, trong tình hình này ông càng cần sự ủng hộ, chia lửa của các học trò. Đơn giản bởi lỗi lầm ấy không chỉ của riêng Guardiola. Ở mùa giải năm ngoái, CLB xứ Bavria cũng đăng quang rất sớm, nhưng họ vẫn giữ được tinh thần thi đấu và sự tập trung cho đến hết mùa, khác hẳn mùa này. Và đúng như Dante nói các cầu thủ cũng phải trách nhiệm về sự sa sút tinh thần này.

Bóng đá vốn là một trò chơi mang tính tập thể, và bản thân HLV cũng chẳng thể một mình quyết định cả cuộc chơi (vì họ không trực tiếp thi đấu trên sân). Thế nên, rõ ràng để có thể viết lên một chương mới trong lịch sử Bayern Munich, Guardiola cần sự góp sức từ các học trò.

Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm