Bayern Munich: Guardiola, nhiệm vụ chưa hoàn thành

13/05/2014 13:38 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Trong lễ ăn mừng chiếc đĩa bạc lần thứ 24 của CLB, CEO Karl-Heinz Rummenigge đã hết lời ca ngợi thành công của Bayern Munich trong năm đầu tiên dưới triều đại của Pep Guardiola. Nhưng ông cũng không quên nhắn nhủ: mọi thứ chưa phải đã xong với Bayern Munich…

Trước mặt 450 khách mời, vị CEO của nhà ĐKVĐ đã hùng hồn liệt kê một loạt chiến tích mà đội bóng của Guardiola đã đạt được ở mùa giải năm nay. Chỉ có điều, đấy chưa hẳn là điều mà Bayern Munich trông chờ ở Pep Guardiola.

Pep, ấn tượng, thành công nhưng chưa đủ

Những gì mà Guardiola làm được trong năm đầu tiên dẫn dắt Bayern Munich là khá tích cực. Nếu so sánh với đồng nghiệp ở những đội bóng hàng đầu khác thì rõ ràng Pep khiến bất kì ai cũng phải ghen tị. Mourinho đã thất bại thảm hại trong năm đầu tiên trở lại Chelsea. Ancelotti cũng vừa chính thức buông súng trong cuộc đua ở La Liga. Barcelona của Tata Martiono thì vẫn đang có nguy cơ phải đối mặt với một mùa giải trắng tay. Còn chuyện David Moyes cùng ManUnited thì đã trở thành huyền thoại.

Trong số các giải VĐQG hàng đầu Châu Âu, chỉ có duy nhất, 1 tân HLV nữa cũng giành chức vô địch như Guardiola, đấy là Manuel Pellegrini. Nhưng cái cách mà Pellegrini lên ngôi dĩ nhiên nhọc nhằn và kém ấn tượng hơn Pep rất nhiều. Chỉ với 1 năm ngắn ngủi, Guardiola đã làm được rất nhiều việc. Ông đã thành công trong việc mang đến cho Bayern Munich một lối chơi mới mẻ, trong khi vẫn duy trì được sự hiệu quả đáng ngưỡng mộ. Giành 90/102 điểm tối đa bỏ xa đội xếp sau tới 19 điểm, vô địch chỉ sau  27 vòng, thể hiện là nhà vô địch tuyệt đối khi dẫn đầu cả về khả năng tấn công (ghi 94 bàn) cũng như phòng ngự (chỉ lọt lưới 23 bàn).

Nhưng vấn đề là lẽ ra với kết quả trong mơ ấy, Guardiola phải chìm ngập trong vô số những lời có cánh, chứ không phải chịu không ít sự chỉ trích như hiện tại. Thực tế ấy phơi bày một sự thực là với Pep như thế là chưa đủ.

Sự kì vọng từ 5 năm trước

Bayern Munich chưa bao giờ giấu diếm lí do họ kết duyên cùng Guardiola là vì cuộc gặp định mệnh giữa 2 bên cách đây 5 năm. Khi ấy, vị HLV gốc Catalunya ở mùa giải đầu tiên dẫn dắt Barcelona (2008-2009) đã lần đầu tiên cho đội bóng Đức nếm mùi vị sức mạnh của tiki-taka với mà hủy diệt Bayern Munich tới 4-0 ở trận tứ kết lượt đi Champions League. Đấy là một trận đấu mà đội bóng Đức đã hoàn toàn chịu trận trước những pha thêu hoa dệt gấm của Barcelona. Màn trình diễn ấy nó tạo ra ấn tượng mạnh đến mức, cái tên Guardiola ngay lập tức được ghi vào bộ nhớ của BLĐ Bayern Munich.

Chính đội trưởng Philipp Lahm ở mùa giải năm nay đã thừa nhận rằng Barcelona ở thời điểm ấy là hình mẫu mà Bayern Munich muốn hướng tới. Và việc CLB xứ Bavaria tìm đến Guardiola sau khi để thua 2 trận CK Champions League chỉ trong vòng 3 năm giống như một sự cứu cánh, nhằm nâng tầm đội bóng.

Nhưng sự tréo ngoe nằm ở chỗ, khi Guardiola chính thức nhậm chức thì Bayern Munich thực sự đã ở trên đỉnh. Dù dễ dàng bảo vệ thành công chiếc đĩa bạc, nhưng Bayern Munich của Pep đã thua kém Bayern Munich của Jupp Heynckes về mọi mặt: từ điểm số cho đến số bàn thắng hay bàn thua. Thêm vào đó còn là việc tiki-taka liên tục bộc lộ những hạn chế ở giai đoạn cuối mùa, đỉnh điểm là thất bại bạc nhược trước Real Madrid ở Champions League. Nên khó có thể nói Guardiola đã đưa Bayern Munich đến một bước phát triển mới như người ta chờ đợi ở ông.

Điều đó, chứ không phải là 1 chiếc đĩa bạc nữa mới là thách thức thực sự, chờ đợi Pep chinh phục. Guardiola cần bắt đầu mục tiêu ấy không phải ở mùa giải mới, mà ngay từ cuối tuần này tại Berlin, trong trận CK Cúp QG Đức với Dortmund…

4 Tuy cũng giành chức vô địch quốc gia ngay ở mùa giải đầu tiên nắm quyền như Guardiola, nhưng xét về số điểm Pellegrini kém người đồng nghiệp tới 4 điểm (86 so với 90), cho dù Premier League đá nhiều hơn Bundesliga 4 vòng.

5 Dù vẫn là CLB để thủng lưới ít bàn nhất tại Bundesliga mùa này, nhưng so với cách đây 1 năm, Bayern Munich đã để thua nhiều hơn 5 bàn (23 so với 18).

94 Sau 34 vòng đấu mùa này, Bayern Munich của Pep đã ghi được 94 bàn thắng, không có đối thủ ở Bundesliga, nhưng vẫn kém chính họ cách đây 1 năm 4 bàn.


Đức Phan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm