Real Madrid: Đội của Perez, luật của Perez

26/12/2023 14:43 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Trong khi chờ đón thần đồng Endrick vào tháng 1/2024, ban lãnh đạo Real Madrid cũng bắt đầu xem xét hợp đồng của những cầu thủ sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2024 với gợi ý gia hạn từng năm một.

Karim Benzema rời khỏi Bernabeu bởi sức hấp dẫn của bản hợp đồng kếch xù từ Saudi Arabia là một trong những sự kiện gây bất ngờ nhất đối với Chủ tịch Florentino Perez và các cộng sự, những người luôn mở cánh cửa để thảo luận với tất cả những ai yêu mến đội bóng áo trắng, tận tâm và quan trọng nhất là hiểu chuyện.

Quy tắc trên 30

Năm mới nói chuyện hợp đồng mới. Ở Bernabeu, một nguyên tắc đã được chấp nhận, với những cầu thủ trên 30 tuổi, hợp đồng được gia hạn theo một năm, không có ngoại lệ. Nhưng đã có những tiền lệ để răn đe: Sergio Ramos, biểu tượng của Dải thiên hà buộc phải ra đi vì yêu cầu bản hợp đồng dài hơn 2 năm và mức lương tăng lên đáng kể.

Sau đấy, người ta thấy anh rời khỏi thủ đô Madrid và mãi mãi không còn được nhắc đến như một trong những hậu vệ xuất sắc nhất thế giới. Bây giờ, có 4 cầu thủ nhiều hơn 30 tuổi và sẽ hết hạn đồng vào 30/6 năm 2024 là Luka Modric 38 tuổi, Toni Kroos 33 tuổi, Nacho 33 tuổi và Lucas Vázquez 32 tuổi. Bên cạnh đó là Joselu 33 tuổi, Kepa 29 tuổi cũng đang đếm ngược thời gian chơi bóng ở đây, nhưng họ là những bản hợp đồng cho mượn. Tất cả những người này còn 5 ngày để đưa ra quyết định cuối cùng, với lời thì thầm bên tai, đừng quên bài học Ramos.

Chủ tịch Florentino Perez là người quyết đoán và lạnh lùng đưa ra các quyết định tàn nhẫn, nhưng ông luôn rộng lượng với những cầu thủ hiểu được những nguyên tắc quản lý đội bóng và cách thức để vận hành câu lạc bộ vĩ đại nhất thế giới này.

Có những giới hạn không được vượt qua, bất kể là Ronaldo hay Ramos, cũng không được phép đứng trên câu lạc bộ hoặc thách thức sự kiên nhẫn của người vừa đánh bại những thể chế bóng đá lớn nhất thế giới UEFA và FIFA trong cuộc chiến pháp lý về số phận của Super League.

Luka Modric, Toni Kroos và Nacho đều đã trải qua tình thế tương tự ở mùa giải trước, họ kí vào hợp đồng mới hàng năm, dựa trên cảm nhận về khả năng thích nghi với cường độ bóng đá của cơ thể, cũng như kế hoạch phát triển của câu lạc bộ, hoặc các vấn đề cá nhân.

Tất cả những ngôi sao kì cựu này nhận được sự tôn trọng lớn từ ban lãnh đạo đội bóng vì tính cống hiến, tận tụy và tình yêu dành cho câu lạc bộ. Họ được phép lựa chọn ở lại hoặc ra đi mà không gặp bất kì vướng mắc nào.

Real Madrid: Đội của Perez, luật của Perez - Ảnh 1.

Trong kì nghỉ Giáng sinh, Real Madrid sẽ phải quyết định tương lai của hàng loạt những cựu binh

Trong khi đó, Lucas Vazquez mới lần đầu tiên thảo luận về tương lai của mình sau khi kết thúc bản hợp đồng kéo dài 3 năm từ 2021. Tiền vệ này không xuất sắc, không nổi bật và hoàn toàn có thể thay thế được sau mỗi mùa. Nhưng sự tồn tại của anh suốt một thập kỉ qua là đỉnh cao của sự kiên trì và tinh thần không lùi bước, một người luôn xếp ở vị trí thứ 3 hoặc thứ 4 trong mỗi lựa chọn chiến thuật thường là những người ít tin cậy nhưng Vazquez đã trụ vững ở đó nhờ biết lắng nghe câu lạc bộ. Anh rất có thể sẽ chọn cho mình một cách dễ dàng nhất trong những ngày sắp tới.

Tương lai của những người được mượn

Một trong những lưu ý được truyền đi từ phòng làm việc của Chủ tịch Florentino Perez vào mỗi mùa Xuân liên quan đến vấn đề nhân sự đó chính là giải quyết tính liên tục của những cầu thủ kết thúc hợp đồng ngay trong tháng 6. Ở đây, ngoài những trường hợp của các cầu thủ đã nói ở trên, còn có những cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn.

Một tình huống mà Real Madrid không thường xuyên phải đối mặt, nhưng đã đến cùng một lúc sau chấn thương của Thibaut Courtois và sự ra đi của Benzema. Hai người được nói đến trong trường hợp này là Joselu và Kepa. Hai cầu thủ có liên quan đến lựa chọn của Ancelotti, nhưng có hoàn cảnh rất khác nhau.

Bất chấp sự cạnh tranh lớn và liên tục thay đổi về hệ thống của chiến lược gia người Italy, Joselu vẫn là cầu thủ ra sân nhiều thứ 9 với 1.091 phút (51% số phút có thể). Ở vị trí trung phong, tiền đạo 33 tuổi là cầu thủ ghi bàn nhiều thứ ba của đội, với 8 bàn, sau 17 bàn của Bellingham và 10 của Rodrygo.

Joselu ghi trung bình một bàn sau mỗi 136 phút, tỉ lệ ghi bàn mà chỉ Jude mới có thể duy trì, người ghi bàn cứ sau 107 phút thi đấu. Và một yếu tố khác có tính tác động đến khả năng gia hạn của Joselu chính là Real Madrid luôn giành chiến thắng mỗi khi anh ghi bàn.

Kepa, trong khi đó, ít cơ hội ở lại Bernabeu hơn, anh đến với tư cách là để bắt chính thay Courtois, nhưng để lại những nghi ngờ, đặc biệt là ở khía cạnh không chiến, và bây giờ thứ hạng của anh và Lunin đang được bàn luận. Thủ môn người Ukraine đã thuyết phục người hâm mộ và Ancelotti rằng ông nên tận dụng kỳ nghỉ Giáng sinh này để quyết định xem ai nên bắt chính trong phần còn lại của mùa giải. 

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm