Tân binh Cani của Atletico: Một ý tưởng độc nữa của 'El Cholo'

11/01/2015 20:58 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Diego Simeone là HLV của những ý tưởng táo bạo, thậm chí điên rồ. Mỗi khi nảy ra điều gì mới mẻ, ông đều làm cho bằng được. Atletico đang là một tập thể chiến thắng nhờ tính cách đó của “El Cholo”.

Một ví dụ: đưa thần tượng một thời của Atletico, Fernando Torres, trở lại Atletico tưởng như là một ý tưởng xa vời của Simeone bởi mức lương quá cao của “El Nino” trong khi tiền đạo này vừa mới gia nhập Milan trong mùa Hè vừa qua. Nhưng Simeone vẫn đạt được mục đích bằng cách “hy sinh” Alessio Cerci, tân binh đắt giá của Atletico trong kỳ chuyển nhượng trước.

Và bây giờ, Torres được coi là một “nhân tố bí mật” của Simeone, mà trận thắng Real 2-0 hồi giữa tuần là một minh chứng, dù anh không ghi bàn hay kiến tạo. Tuy nhiên, “El Cholo” không dừng lại ở đó, bằng việc chiêu mộ Cani, một cầu thủ vẫn còn khá xa lạ với nhiều người.

Cani trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Real Zaragoza trước khi gia nhập Villarreal năm 2006. Nhưng trong mùa giải thứ 9 ở đội bóng xứ Castellon, tiền vệ này đã quyết định đầu quân cho Atletico theo dạng cho mượn tới hết mùa.

Đó là một thương vụ khó hiểu của Simeone nếu biết rằng Cani đã 33 tuổi và từng phải nghỉ 4 trận vì chấn thương mắt cá trước kỳ nghỉ Đông. Mùa này, Cani cũng mới đá chính 5 lần cho Villarreal ở Liga. Tuy nhiên, như thương vụ Torres, Simeone nhìn thấy ở Cani những phẩm chất mà Atletico cần, trong đó nổi bật là khả năng của một “số 10”.

Kể từ khi dẫn dắt Atletico, Simeone luôn nhấn mạnh rằng đội bóng của ông sẽ chơi hay nhất với một “số 10” làm nhạc trưởng. Đó là lý do tại sao ông đưa Diego Ribas về Calderon, cho dù đây là một thương vụ thất bại của Atletico.

Atletico đã rất thành công mùa trước với 4-4-2, sơ đồ vốn không có chỗ cho một nhạc trưởng, nhưng Simeone vẫn ấp ủ chiến thuật ưa thích của ông, mà việc mượn Cani từ Villarreal là một ví dụ. “Cani là một cầu thủ đã chứng tỏ được khả năng ở Liga. Anh ấy có chất lượng tuyệt vời và sẽ giúp tăng tính cạnh tranh trong đội hình của Atletico. Chúng tôi rất vui với sự có mặt của Cani bởi anh ấy sẽ đóng góp nhiều cho đội bóng trong giai đoạn quyết định này”, giám đốc thể thao của Atletico, Luis Caminero, bày tỏ sự hài lòng.

Cani là một cầu thủ cao lớn nhưng anh lại rất nhanh nhẹn, sở hữu kỹ thuật tốt và khả năng quan sát tuyệt vời. Anh là mẫu cầu thủ kín tiếng trên mặt báo nhưng cực nổi bật trên sân cỏ. Cùng với Bruno Soriano và Mateo Musacchio, Cani là một trong 3 thủ lĩnh không thể tranh cãi của “Tàu ngầm Vàng” nhiều năm qua.

Một suất đá chính thường xuyên ở Atletico có vẻ như là điều khó xảy ra với Cani, nhưng anh hoàn toàn có thể là phương án tạo đột biến của Simeone khi cần thiết. Đó là lý do tại sao “El Cholo” đưa tiền vệ 33 tuổi này về Calderon. Cần nhớ rằng kể từ khi trở thành HLV của Atletico, Simeone ít khi đưa ra một quyết định thiếu chính xác.

Mạnh Vũ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm