Messi bước vào vòng 1/8 Champions League: Vượt van Nistelrooy và đuổi kịp Raul

12/02/2013 10:39 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - 5 mùa giải gần đây, Lionel Messi luôn khiến cho cả thế giới bóng đá phải ngả mũ bởi những màn siêu trình diễn của mình. Mỗi trận đấu, anh ra sân, cống hiến và chinh phục những kỉ lục. Với bản năng chơi bóng thiên tài, huyền thoại 25 tuổi vẫn sẽ là ngôi sao được kì vọng nhất trước thềm vòng 1/8 Champions League năm nay.

Trận cuối cùng ở vòng bảng Champions League mùa bóng này, Barca bị Benfica cầm hòa 0-0 trên sân nhà. Với một trận đấu thủ tục, kết quả này không có nhiều ý nghĩa.



Những kỉ lục đang chờ Messi

Thêm một cột mốc nữa chờ Messi

Nhưng cũng ở trận chiến ấy, người Catalunya đã có một phen sợ hãi. Sau một nỗ lực sút bóng, Messi trượt trụ và ngã xuống với khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Một viễn cảnh xấu được vẽ ra và rất nhiều người đã sợ ngôi sao này sẽ phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài. May mắn là điều tồi tệ ấy đã không đến. Messi hồi phục cực nhanh để 4 ngày sau, anh lại ra sân và tiếp tục cống hiến cho Barca những trận cầu đỉnh cao.

Trận đấu với Benfica cũng là trận thứ 2 ở Champions League mùa này, Messi không thể ghi bàn. Nhưng điều đó đã không cản được anh vươn tới những kỉ lục. Cú đúp vào lưới của Spartak Moskva đã giúp Messi chính thức sánh ngang với Ruud van Nistelrooy về số bàn thắng ghi được ở sân chơi Champions League. Hiện tại anh và chân sút người Hà Lan cùng có 56 bàn thắng ở giải đấu danh giá này (không tính ở các vòng sơ loại). Để chạm cột mốc này, van Nistelrooy đã mất 9 năm (giai đoạn từ 1998 đến 2009) trong khi Messi chỉ mất 8 năm (2004-2012). 

Ở tuổi 25, việc Messi vượt qua van Nistelrooy là chắc chắn. Anh thậm chí còn có thể làm điều đó ở ngay 2 trận đấu với AC Milan tại vòng 1/8 Champions League tới đây. Nhưng đây không phải là mục đích cuối cùng của anh. Hiện tại, người đang giữ kỉ lục về số bàn thắng ở sân chơi Champions League là Raul Gonzalez với thành tích 71 bàn (giai đoạn từ năm 1995-2011). Nghĩa là để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Champions League, Messi cần phải ghi thêm 15 bàn thắng nữa. Kỉ lục ấy không phải một sớm một chiều có thể phá bỏ nhưng với hiệu suất 0,76 bàn/trận (cao nhất trong top 10), không ngoại trừ khả năng anh sẽ vươn tới cột mốc này chỉ sau một mùa Champions League nữa.

Muốn giành Champions League, Barca lại cậy nhờ Messi

Trong tất cả các cuộc họp báo, Messi thường rất kiệm lời. Quả bóng vàng FIFA 2012 cũng khẳng định anh không quá quan tâm đến những kỉ lục. Theo lời Messi, anh cảm thấy hạnh phúc nhất khi được ra sân và chơi bóng. Điều này có thể nhận thấy rõ qua những trận đấu và cách anh hân hoan với những bàn thắng ghi được. Nhưng có một sứ mệnh khác mà Messi cần phải hoàn thành là đưa Barca chinh phục Champions League.

Sau vòng đấu bảng, dù không phải trận nào cũng ghi bàn nhưng cho đến thời điểm này, ngôi sao người Argentina vẫn đang là một trong số những chân sút tốt nhất ở Champions League. Với 5 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, Messi chính là người mở đường đưa Barca thẳng tiến vào vòng loại trực tiếp. Việc gặp lại Millan, đối thủ của chính Barca ở mùa giải năm ngoái, Messi lại càng có cơ hội để nâng cao số bàn thắng đang có. Cần phải nhớ rằng, trong trận đấu giữa hai đội ở San Siro mùa trước, Messi đã lập một cú đúp để đưa đội bóng xứ Catalunya có được chiến thắng 3-2.

Cùng đội bóng xứ Catalunya, Messi đã có 3 danh hiệu Champions League (2006, 2009 và 2011) nhưng mùa giải năm nay sẽ có một ý nghĩa rất khác. Pep Guardiola, người mang tới những thành công rực rỡ cho Barca, đã ra đi và Tito Vilanova đang làm tất cả để chứng minh sức mạnh của đội bóng vẫn không thay đổi. Ở Liga, với sự bừng sáng của Messi, Barca coi như đã có trong tay chức vô địch chỉ sau lượt đi và giờ là lúc họ dồn sức cho Champions League. Nếu Barca đăng quang ở mùa giải này cũng có nghĩa họ chứng minh không còn quá lệ thuộc vào Pep nữa. Nhưng để được như thế, họ sẽ lại phải cậy nhờ vào thiên tài Messi.

34 Bàn gỡ hòa vào lưới Valencia đã giúp Lionel Messi có được pha lập công thứ 34 ở Liga mùa bóng năm nay. Con số này giúp anh vượt xa người đứng thứ hai là Ronaldo với 13 bàn nhiều hơn.

5 Messi đã có 5 bàn thắng ở Champions League mùa này. Mùa trước, anh ghi 14 bàn cho Barca ở giải đấu danh giá này.

0,76 Đây là hiệu suất bàn thắng của Messi ở sân chơi Champions League trong khi hiệu suất của Raul và van Nistelrooy lần lượt là 0,49 bàn/trận và 0,69 bàn/trận.


Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm