Rạng sáng mai, khai mạc Copa America 2015: Dải ngân hà Nam Mỹ

11/06/2015 07:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi UEFA Champions League mùa này khép lại có đến 8/12 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới tại giải đấu này là các cầu thủ đến từ Nam Mỹ.

Vì thế, Copa America 2015 trở thành cuộc đại chiến của các ngôi sao.

Messi đấu Neymar

Tất nhiên, cái tên được chờ đợi và kì vọng nhất ở giải đấu trên đất Chile, không phải ai khác mà chính là Lionel Messi. Bởi có rất nhiều người từ lâu đã mặc định coi ngôi sao người Argentina là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Chàng tiền đạo mang áo số 10 của Barcelona này đã ghi tới 430 bàn thắng cho CLB xứ Catalunya này, kể từ khi được trình làng ở đội I năm 2004. Tức là tính ra trung bình, Messi đều ghi xấp xỉ 40 bàn thắng/mùa ở cấp CLB. Danh sách những chiến tích của anh tại Barcelona hiện đã dài dằng dặc và Messi đã từng ghi bàn ở 2 trận CK Champions League khác nhau.

Nhưng điều đáng nói là mặc dù đã có 94 lần khoác áo đội tuyển quốc gia Argentina, ghi đến 45 bàn, đồng thời đã được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2014, song Messi vẫn chưa có bất kì một danh hiệu ở cấp ĐTQG nào với Argentina.

Trên thực tế, Messi thậm chí còn đã phải nhận rất nhiều lời chỉ trích khi khoác áo ĐT Argentina. Bởi ngoài World Cup 2014, Messi thường chơi dưới sức khi trở về làm nhiệm vụ ở ĐTQG, khác hẳn phong độ "siêu nhân" của anh tại màu áo CLB. Chẳng ai có thể lí giải tại sao Messi lại luôn thể hiện 2 bộ mặt khác hẳn nhau như vậy. Do áp lực? Do hệ thống chiến thuật của Argentina? Hay là do tại ở ĐTQG Messi không có được sự chăm sóc, hỗ trợ tốt như tại CLB? Chẳng ai biết lí do là gì. Nhưng có một điều chắc chắn, sau 1 mùa giải quá xuất sắc tại Barcelona, sự kì vọng vào Messi sẽ giải được cơn khát danh hiệu trong máu áo Argentina tại Copa America năm nay là lớn hơn bao giờ hết.

Tương tự như Messi, người đồng đội của anh ở Barcelona là Neymar cũng mang trên mình niềm hi vọng của cả một dân tộc. Sau World Cup 2014 đầy tủi hổ trên sân nhà, người Brazil đang kì vọng Neymar và các đồng đội sẽ có một màn rửa hận cho nền bóng đá từng 5 lần vô địch thế giới này. Tuy ở Camp Nou, vai trò của Neymar không được đánh giá cao bằng Messi, nhưng tại sân chơi châu lục này tiền đạo mang áo số 10 của ĐT Brazil còn được kì vọng sẽ tỏa sáng hơn cả Messi. Bởi khác với M10, Neymar luôn chơi rất hay trong màu áo ĐTQG. Tiền đạo này hiện đã có 43 bàn cho Brazil (chỉ kém Messi 2 bàn), dù mới chỉ có 63 lần khoác áo ĐT Brazil. Neymar cũng từng được nếm mùi vinh quang ở ĐTQG, khi lên ngôi ở FIFA Confederation Cup 2013.

Cavani tỏa sáng thay Suarez

Cái tên còn lại trong cái đinh ba MSN của Barcelona, Luis Suarez là sự vắng mặt đáng tiếc tại Copa America 2015. Khi mà anh vẫn đang phải thi hành án phạt treo giò 9 trận ở ĐTQG sau hành vi cắn Chiellini ở World Cup 2014. Dẫu vậy, bóng đá Uruguay vẫn tìm được gương mặt để gửi vàng. Đấy là Edison Cavani. Tiền đạo này đã chơi khá hay trong máu áo PSG mùa này (ghi tới 31 bàn trên mọi mặt trận) và hoàn toàn đủ sức giúp các CĐV Uruguay vơi đi nỗi nhớ Suarez.

Trong khi đó, niềm hi vọng lớn nhất của nước chủ nhà lại không phải là một tiền đạo, mà là Arturo Vidal. Tiền vệ này đã góp công lớn trong thành công của Juventus ở mùa giải năm nay (suýt giành được cú ăn 3). Với sự hiện diện của Vidal, tuyến giữa của Chile được kì vọng sẽ có được sự chắc chắn, vững vàng cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp đạn cho hàng công được lĩnh ấn bởi Alexis Sanchez.

Sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến đương kim vua phá lưới World Cup 2014, James Rodriquez. Trong bối cảnh đội trưởng Falcao sa sút phong độ thấy rõ tại Manchester United mùa này thì tiểu tướng Rodriquez được chờ đợi là người tiếp tục vào vai vị cứu tinh của đội tuyển Colombia. Nhất là khi James Rodriquez vẫn thể hiện sự thăng tiến khi chuyển sang khoác áo Real Madrid (ghi được 17 bàn thắng ngay ở mùa ra mắt).

1 Luis Suarez là ngôi sao duy nhất trong Top 8 chân sút Nam Mỹ dẫn đầu danh sách ghi bàn ở Champions League 2014-2015 vắng mặt ở Copa America 2015.

2 Messi từng giành 2 danh hiệu ở cấp độ đội tuyển. Nhưng đó đều là ở các đội U (HCV Olympic 2008 và vô địch U20 thế giới năm 2005). Còn ở ĐTQG anh vẫn chưa có bất kì danh hiệu nào.

10 Neymar và Messi chính là những người chia sẻ danh hiệu vua phá lưới Champions League mùa này (cùng Cristiano Ronaldo) với 10 bàn thắng.


Phan Đức
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm