Ramos ghi bàn theo kiểu Panenka, TBN đè bẹp Macedonia

09/09/2014 08:25 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) – Tây Ban Nha đã chứng tỏ rằng họ vẫn là một đội bóng đáng gờm bất chấp thảm bại ở World Cup 2014 khi giành chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Macedonia ở trận mở màn vòng loại EURO 2016.

Đây là trận đấu mà TBN không có sự phục vụ của Diego Costa, chân sút dính chấn thương gân khoeo ở trận thua Pháp, và Paco Alcacer là người được chọn thay thế. Alcacer chỉ mất 17 phút để ghi bàn ra mắt đội tuyển TBN, nâng tỷ số lên 2-0, sau khi Sergio Ramos đã phá vỡ thế cân bằng từ pha đá penalty thành công theo kiểu Panenka.

TBN đã có một chiến thắng thuyết phục

Hai bàn thắng chỉ sau 17 phút không ấn tượng bằng cách chơi của TBN trong trận đấu này. Không có một trung phong thực thụ như Costa, TBN chơi uyển chuyển hơn với sự cơ động của bộ ba Silva, Pedro và Fabregas trong khi hai cánh với sự góp mặt của Jordi Alba và Juanfran luôn dâng cao hỗ trợ khi có thể.

Vì vậy, cho dù Macedonia đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 28 từ cú đá phạt đền thành công của Agim Ibraimi, thì TBN vẫn làm chủ hoàn toàn trận đấu. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, Alcacer đã chuyền bóng để Sergi Busquets ghi bàn đầu tiên trong sự nghiệp khoác áo ĐTQG.

Đầu hiệp 2, đến lượt Silva lên tiếng sau pha kiến tạo của Alba. Đó là bàn thắng thứ 21 của Silva cho TBN, và nếu không tính các tiền đạo, chỉ có Fernando Hierro là ghi bàn nhiều hơn tiền vệ của Man City. Phút cuối cùng của trận đấu, Pedro đã ấn định chiến thắng 5-1 cho TBN sau đường chuyền từ chân Silva.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm