Quang Hải được khen sau bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an Hà Nội

13/08/2023 05:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trợ lý Azmin Aziz dành lời khen cho tiền vệ Quang Hải sau bàn thắng đầu tiên ghi được cho CLB Công an Hà Nội, giúp đội bóng chủ quản tiếp tục cuộc đua vô địch V-League 2023 với Hà Nội FC đến vòng đấu cuối cùng.

"Đóng góp của Quang Hải rất quan trọng với chúng tôi. Không chỉ Quang Hải, mọi cầu thủ đều có đóng góp và điều đó rất cần thiết", trợ lý Azmin Aziz nói về Quang Hải sau trận thắng quan trọng 3-0 trước Viettel chiều qua 11/8.

Đánh giá về trận đấu này, ông Azmin Aziz cho biết: "Đầu tiên là các cầu thủ có khao khát chiến thắng. Thứ hai là ngày hôm nay họ tuân thủ ý đồ chiến thuật.

Quang Hải được khen sau bàn thắng đầu tiên cho CLB Công an Hà Nội - Ảnh 2.

Quang Hải ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB CAHN từ chấm 11m.Ảnh: Hoàng Linh

Sự chuẩn bị của chúng tôi luôn là như thế. Mục tiêu là cải thiện qua từng trận, từng yếu tố khác nhau. Các cầu thủ cũng luôn tập trung cao độ.

V-League chưa kết thúc. Chúng tôi phải thận trọng và tập trung cao độ cho trận đấu cuối cùng".

Về phần Quang Hải, tiền vệ này chia sẻ: "Cũng khá lâu rồi tôi mới ghi bàn trở lại và tôi nghĩ rằng bàn thắng đó sẽ mang lại cho mình nhiều sự tự tin hơn nữa.

Tôi nghĩ đây là một trận đấu rất hay và mang lại cho khán giả cảm xúc rất tuyệt vời. Chiến thắng khó khăn với CLB CAHN bởi rõ ràng Viettel là một đội bóng mạnh.

Tôi nghĩ rằng hôm nay đội của tôi đã có sự chuẩn bị tốt, cũng như có đấu pháp và cách tiếp cận trận đấu rất tốt để hướng tới một kết quả như mong đợi.

Tôi nghĩ rằng mọi thứ vẫn ở trước mắt. Cá nhân tôi và toàn đội sẽ hướng tới trận đấu cuối cùng với quyết tâm cao nhất".

Cuộc đua vô địch V-League 2023 vẫn chưa ngã ngũ khi Công an Hà Nội vẫn duy trì khoảng cách 2 điểm trước nhà đương kim vô địch Hà Nội FC. Về lý thuyết, Hà Nội FC còn cơ hội để lật ngược tình thế nhưng thực tế này không dễ xảy ra.

Điều kiện cần và đủ là Hà Nội FC phải thắng Viettel ở lượt cuối cùng ngày 27/8, đồng thời, CLB Công an Hà Nội phải thua Đông Á Thanh Hóa ở trận đấu cùng giờ, khi ấy, Hà Nội FC sẽ có 38 điểm còn Công an Hà Nội chỉ có 37 điểm, Hà Nội FC sẽ có chiếc cúp vô địch thứ 7.

Nhưng CLB Công an Hà Nội chỉ cần hoà là đăng quan trong khi Hà Nội FC cũng đâu dễ thắng Viettel, đội bóng giờ chỉ còn hướng sự tập trung vào đấu trường Cúp quốc gia với trận gặp Topenland Bình Định vào chiều 16/8 tới.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm