Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2023 Lê Xuân Mạnh: 3 tuổi đã lộ tố chất đặc biệt

08/10/2023 12:18 GMT+7 | Giải trí

Với sự xuất sắc và đầy quyết tâm, Lê Xuân Mạnh, học sinh Trường THPT Hàm Rồng - Thanh Hóa, đã trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023.

Mặc dù ban đầu có điểm số thấp nhất (10 điểm), Lê Xuân Mạnh đã có một tiến bộ đáng kinh ngạc và đạt được số điểm cao nhất (220 điểm) trong cuộc thi Về đích. 

Thành tích xuất sắc này đã giành cho Xuân Mạnh một giải thưởng vô cùng đặc biệt, đó là một chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng 24k, cùng với một giải thưởng trị giá 50.000 USD, là giải thưởng lớn nhất từ trước đến nay.

Lê Xuân Mạnh - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023 - Ảnh 1.

Xuân Mạnh là nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023

Trong phần thi Về đích, Xuân Mạnh đã thể hiện quyết tâm bằng cách chọn gói câu hỏi 3 câu trị giá 30 điểm. Anh đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, nhưng không đúng ở câu hỏi thứ hai. Tuy nhiên, anh đã ch66ọn ngôi sao hy vọng trong câu hỏi cuối cùng và trả lời đúng, nhận thêm 60 điểm. Kết thúc phần thi, Xuân Mạnh đã đạt được tổng cộng 190 điểm.

Trong khi đó, Minh Triết đã trả lời sai ở câu hỏi thứ hai, và Xuân Mạnh đã nhanh chóng bấm chuông và đưa ra đáp án đúng, kiếm thêm 30 điểm. Với tổng điểm 220 điểm, Lê Xuân Mạnh đã leo lên vị trí dẫn đầu.

Nam sinh có nhiều tố chất đặc biệt

Mạnh là học sinh lớp 12A1, Trường THPT Hàm Rồng (TP Thanh Hóa). Sau gần 13 năm, Thanh Hóa lại mới có học sinh góp mặt trong trận Chung kết Olympia, và là lần đầu tiên Trường THPT Hàm Rồng có học sinh tham dự sân chơi tri thức này.

Lê Xuân Mạnh - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023 - Ảnh 2.

Lê Xuân Mạnh, Trường THPT Hàm Rồng (Thanh Hóa)

"Đến giờ phút này, em vẫn chưa tin rằng mình có thể đem cầu truyền hình trực tiếp Olympia về với Thanh Hóa" - Mạnh chia sẻ khi bước vào chung kết. Cậu học trò xứ Thanh có dáng người cao ráo, khuôn mặt toát lên vẻ thông minh, cử chỉ nhanh nhẹn.

Mạnh kể, từ năm học lớp 10, cậu mới có ý định đăng ký dự thi Olympia sau khi thử sức tại sân chơi "Âm vang xứ Thanh". 3 tháng hồi hộp đợi phản hồi từ ban tổ chức, Mạnh vỡ òa cảm xúc vì nhận được thông báo dự cuộc thi tuần.

Lê Xuân Mạnh - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023 - Ảnh 3.

Lê Xuân Mạnh được đánh giá là học sinh tiếp thu nhanh, nhạy bén

Trong kỳ thi học sinh giỏi trường, Lê Xuân Mạnh đã đạt giải Nhì cả ở môn Hóa học và Sinh học. Mạnh cũng đảm nhận vai trò cố vấn cho Câu lạc bộ Sử của Trường THPT Hàm Rồng.

Trong hành trình tham gia Đường lên đỉnh Olympia, Xuân Mạnh đã giành chiến thắng trong cuộc thi tuần với 345 điểm. Điểm số này đứng thứ hai cao nhất trong số các trận đấu tại Đường lên đỉnh Olympia trong năm thứ 23. Trong cuộc thi hàng tháng, nam sinh đã đạt được 265 điểm. Còn trong cuộc thi quý 3, Lê Xuân Mạnh đã có tổng điểm là 160.

Cô Trần Thị Xuân, một giáo viên tại Trường THPT Hàm Rồng, đã chia sẻ rằng giống như các trận đấu trước, các giáo viên luôn dành thời gian để hỗ trợ và giúp đỡ Mạnh bổ sung kiến thức thiếu sót, đồng thời tận dụng tối đa 4 môn mạnh của Mạnh, bao gồm Hóa học, Sinh học, Văn học và Lịch sử.

Lê Xuân Mạnh - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2023 - Ảnh 4.

Thành tích của Lê Xuân Mạnh

Mạnh được xem là một học sinh đặc biệt với nhiều tố chất xuất sắc, được thầy cô và gia đình coi trọng. Ngay từ khi mới 3 tuổi, Mạnh đã có khả năng nhận biết biển số xe và số nhà. Không chỉ vậy, cậu còn thực hiện chính xác các phép toán cộng và trừ.

"Từ khi còn bé, con đã biết nhận biết quốc kỳ của các nước trên thế giới. Đặc biệt, Mạnh rất hứng thú với biển báo giao thông và có khả năng phân biệt chính xác các biển báo trên đường" - chia sẻ của anh Lê Xuân Bình - bố của Mạnh.

Nhận thấy những tố chất đặc biệt của con trai, chị Vũ Thị Hường đã tích cực đăng ký cho Mạnh tham gia các lớp rèn luyện kỹ năng sống. Trong việc giáo dục con cái, vợ chồng chị không tạo áp lực về thành tích, mà hướng tới tạo môi trường học tập và nghỉ ngơi khoa học cho các con.

"Sau mỗi giờ học, tôi thường trò chuyện và chia sẻ với con, nên giữa hai mẹ con chúng tôi gần như không có khoảng cách. Sự tương tác này giúp tôi hiểu rõ những khó khăn và vướng mắc của con, từ đó tôi có thể đưa ra lời khuyên đúng lúc" - chia sẻ của chị Hường.

Ngay từ lớp 1, Mạnh đã giành giải Nhì học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố. Từ bậc tiểu học đến nay, Mạnh liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi mỗi năm. Cậu còn đạt thành tích thủ khoa khối B trong kỳ thi chọn khối của Trường THPT Hàm Rồng. Trước đó, Mạnh từng giành giải Nhì cả về môn Hóa học và Sinh học ở lớp 11. Đặc biệt, Mạnh hiện còn là cố vấn cho Câu lạc bộ Lịch sử của trường.

Thành Quách (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm