Quả bóng vàng Việt Nam 2023 sẽ có chủ nhân mới

24/10/2023 07:58 GMT+7 | Bóng đá Việt

Trong một năm bóng đá Việt Nam ở giai đoạn chuyển giao lực lượng, không có nhiều cái tên thực sự nổi bật để "chiếm sóng" phiếu bầu chọn Quả bóng vàng Việt Nam 2023 và câu chuyện "so bó đũa, chọn cột cờ" có thể lặp lại ở mùa giải này.

Buổi họp báo giới thiệu về Giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 chính thức được tổ chức sáng 24/10 tại Tòa nhà nghiệp vụ Báo Sài Gòn Giải Phóng (Quận 3, TPHCM). 

Quả bóng vàng Việt Nam 2023 có chủ nhân mới  - Ảnh 1.

Cuộc đua đến Quả bóng vàng Việt Nam 2023 được phát động vào sáng 24/10. Ảnh: SGGP

Đại diện Ban tổ chức giải thưởng Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, dự kiến có hơn 100 khách mời, gồm phóng viên, biên tập viên báo, đài trung ương và địa phương; chuyên gia bóng đá, các cựu tuyển thủ như Nguyễn Hồng Sơn, Đoàn Thị Kim Chi, Đặng Thị Kiều Trinh, Phan Văn Tài Em, Nguyễn Minh Phương, Trần Văn Vũ… và đặc biệt là các nhà tài trợđồng hành.

Quả bóng vàng Việt Nam 2023 có chủ nhân mới  - Ảnh 2.

Ba chủ nhân của Quả bóng vàng futsal (Hồ Văn Ý), Quả bóng vàng nữ (Huỳnh Như) và Quả bóng vàng nam (Văn Quyết) Việt Nam 2022. Ảnh: SGGP

Với những gì đang diễn ra ở mùa giải 2023, ở giải thưởng đáng chú ý nhất là Quả bóng vàng nam, Nguyễn Hoàng Đức dù không có danh hiệu lớn tại mùa giải vừa qua vẫn là một ứng viên sáng giá.

Hoàng Đức đã vượt qua nhiều đồng nghiệp ở các CLB có danh hiệu như đương kim vô địch V-League và Á quân V-League như Công An Hà Nội và Hà Nội FC để sở hữu giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất V-League 2023. Đội vô địch Cúp Quốc gia Đông Á Thanh Hoá cũng không có cầu thủ nào nổi bật hơn Hoàng Đức về chuyên môn. 

Quả bóng vàng Việt Nam 2023 có chủ nhân mới  - Ảnh 3.

Hoàng Đức từng một lần có Quả bóng vàng Việt Nam 2021. Ảnh: SGGP

Tuy vậy, khi V-League 2023-2024 đã lăn bóng, cơ hội vẫn còn rất lớn cho những cá nhân muốn chứng tỏ mình. Bên cạnh đó, hai trận đấu của tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 cũng là một tiêu chí để đánh giá cá nhân xuất sắc. 

Khi HLV Troussier đang mạnh tay làm mới đội tuyển bằng làn sóng trẻ, những cái tên như Văn Khang, Văn Tùng, Minh Trọng, Tuấn Tài, Đình Bắc… biết đâu sẽ gây bất ngờ.

Quả bóng vàng Việt Nam 2023 có chủ nhân mới  - Ảnh 4.

Thanh Nhã (đỏ) sẽ là ứng viên nổi bật, đại diện cho sức trẻ của Quả bóng vàng nữ Việt Nam 2023. Ảnh: Hoàng Linh

Với bóng đá nữ, cuộc ganh đua cũng hứa hẹn đầy quyết liệt giữa một bên là những cầu thủ kỳ cựu như Huỳnh Như, Hải Yến, Kim Thanh, Diễm My… và các cầu thủ trẻ đang lên như Thanh Nhã, Vạn Sự, Thu Thương, Vũ Thị Hoa, Hải Linh. 

Có thể thành tích của họ ở Vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 diễn ra vào Uzbekistan và giải vô địch quốc gia sẽ là những tiêu chí xét giải cuối cùng.

Quả bóng vàng Việt Nam 2023 có chủ nhân mới  - Ảnh 5.

Cầu thủ trẻ Văn Khang cũng là ứng viên của giải thưởng năm nay. Ảnh: Hoàng Linh

Ở môn futsal, các cầu thủ Thái Sơn Nam sau khi giành lại chức vô địch quốc gia từ tay Sahako là đội sẽ giới thiệu những gương mặt sáng giá cho giải thưởng Quả bóng vàng. 

Trong đó, Thịnh Phát với danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải năm nay là ứng viên hàng đầu. Bên cạnh đó, Đức Hoà, Đoàn Phát, Văn Ý… cũng là những lựa chọn. Giải Cúp Quốc gia futsal 2023 sắp khởi tranh cũng là một đấu trường để cầu thủ nỗ lực ghi điểm.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, năm 2023 bóng đá Việt Nam không có nhiều thành tựu nổi bật ngoài việc đội tuyển nữ lần đầu dự World Cup. 

Đội tuyển nam sau khi có danh hiệu Á quân AFF Cup 2022 cũng thực hiện sự thay đổi đáng kể trên ca bin huấn luyện với sự góp mặt của HLV Troussier thay cho HLV Park Hang Seo. 

Cả bóng đá nam và nữ đang thực hiện cuộc chuyển giao lực lượng để giới thiệu những tài năng trẻ làm trụ cột cho đội tuyển trong thời gian gần.

HLV Trần Minh Chiến đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật của đội Kon Tum cho biết với : "Có thể thành tích tập thể chưa như kỳ vọng, nhưng những nỗ lực của các cá nhân là điều đáng ghi nhận. 

Chính thành tích đội tuyển không như mong đợi nên có nhận định cho rằng sẽ thật khó khăn cho việc bầu chọn các danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2023. Nhưng theo tôi, bóng đá Việt Nam trong năm qua vẫn sôi động và có nhiều điểm tích cực để lựa chọn các danh hiệu vàng, nhất là sự nỗ lực, phấn đấu của các cầu thủ trẻ.

Ở bóng đá nữ, trước khi các cô gái Việt Nam sớm dừng chân ở vòng bảng Asiad 19 thì chúng ta đã thành công ở SEA Games 32, sau đó là kỳ tham dự World Cup nữ 2023 được đánh giá là lịch sử. Xét từng cá nhân, tôi cho là năm qua bóng đá nữ đã có nhiều gương mặt thể hiện sự ổn định về phong độ cả ở câu lạc bộ lẫn đội tuyển. 

Sẽ không có những nhân tố vượt trội về phiếu bầu mà là sự tranh đua trong từng lá phiếu. Tính hấp dẫn nằm ở điều đó và theo lịch thi đấu thì bóng đá nữ vẫn còn tranh đua trong những tháng cuối năm qua giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023 hay vòng loại thứ 2 Olympic Paris 2024 để có thêm góc nhìn chính xác hơn.

Đối với bóng đá nam cũng vậy, chúng ta đã có cả năm 2023 với lịch thi đấu dày đặc. Từ việc V-League có 2 giải đấu trong cùng 1 năm với tần suất thi đấu rất kín của các câu lạc bộ, ở đội tuyển cũng đang vào giai đoạn chuyển giao thế hệ và trải qua nhiều giải đấu từ SEA Games 32, U23 Đông Nam Á, châu Á, ASIAD 19 và sắp tới là vòng loại World Cup 2026. Tôi cho là hạng mục Quả bóng vàng nam sẽ có không ít ứng viên xứng đáng được điền tên vào các phiếu bầu, bởi sự lựa chọn không chỉ ở màu áo CLB mà còn cả đội tuyển quốc gia.

Đội tuyển Việt Nam còn 2 trận vòng loại World Cup 2026 trong tháng 11 (gặp Iraq và Philippines), cũng là thời điểm Giải thưởng Quả bóng vàng bước vào giai đoạn bầu chọn, sẽ kích thích tinh thần các em thi đấu. 

Cũng chính việc không có ứng viên nào quá nổi trội nên cơ hội dành cho nhiều ứng viên và tôi đoán hạng mục này sẽ so kè quyết liệt về phiếu bầu, nhiều cầu thủ trẻ xứng đáng để cạnh tranh cho hạng mục này". 

Cuộc bầu chọn năm nay, ban tổ chức tiếp tục duy trì 12 hạng mục, gồm: Quả bóng vàng, bạc, đồng dành cho nam, nữ, futsal; giải dành cho Cầu thủ nước ngoài xuất sắc, Cầu thủ trẻ nam, nữ (U21) xuất sắc.

Phiếu bầu dự kiến sẽ được gửi đến các đại biểu tham gia bầu chọn vào đầu tháng 11 và hạn chót nhận phiếu là ngày 28/12, thời điểm kết thúc giải đấu cuối cùng trong hệ thống quốc gia là giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2023.

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm