Quả bóng vàng 2023: Vì sao Haaland có thể cạnh tranh với Messi?

30/10/2023 05:56 GMT+7 | Thể thao

Erling Haaland và Lionel Messi đang là hai ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng 2023 (QBV). Nhiều người cho rằng Messi sẽ chiến thắng giải thưởng này, vậy cơ hội của Haaland ra sao?

Không thể phủ nhận việc Messi đang dẫn đầu cuộc đua QBV sau chức vô địch World Cup 2022. Siêu sao người Argentina đang tìm cách bổ sung thêm QBV thứ 8 vào bộ sưu tập của mình và rất ít người có thể cạnh tranh với anh.

Tuy nhiên, vẫn có một ứng viên có thể làm điều đó là Haaland. Sao trẻ người Na Uy đã có màn ra mắt ấn tượng tại Man City, xô đổ nhiều kỷ lục ghi bàn và giành cú ăn ba ấn tượng.

Sẽ không dễ dàng để truất ngôi Messi năm nay, nhưng cũng không thể phàn nàn nếu Haaland giành được QBV trong lễ trao giải vào ngày 30/10 tới.

Những con số ghi bàn của Haaland

Bất kỳ ai hoài nghi về Haaland đều đã phải suy nghĩ lại sau khi nhìn thấy thống kê về số bàn thắng của anh.

Cầu thủ 23 tuổi đã ghi 15 bàn trong 10 trận đầu tiên ở Premier League, trong đó có 3 hat-trick, đồng thời ghi 5 bàn trong 3 trận mở màn Champions League. Cho dù đã bị chậm lại vào giai đoạn cuối mùa, anh vẫn kết thúc mùa giải với 52 bàn thắng đáng kinh ngạc sau 53 trận đấu cho Man City.

36 bàn trong số đó đến chỉ sau 35 trận đấu, phá vỡ kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trước đó do Mohamed Salah nắm giữ trong một mùa giải Premier League kéo dài 38 trận. Ngoài ra, Haaland còn có 9 đường kiến tạo. Đó là con số đáng kinh ngạc khi anh đóng góp 61 bàn thắng - trung bình 1,17 bàn - mỗi lần ra sân.

Trong khi đó, Messi đã đóng góp 41 bàn thắng trong nhiều trận đấu cho PSG mùa trước. Cần phải nhấn mạnh rằng tính cạnh tranh của Ligue 1 vẫn kém hơn nhiều so với Premier League.

Ballon d’Or 2023: Vì sao Haaland có thể cạnh tranh với Messi? - Ảnh 1.

Messi đang là ứng viên số một của Ballon d’Or, nhưng đừng quên Haaland

Số danh hiệu của Haaland

Guardiola đã biến Man City trở thành đội bóng vĩ đại nhất từng có trong bóng đá Anh, nhưng HLV người Tây Ban Nha cần một chiếc cúp Champions League để chứng minh điều đó. Sau nhiều năm ròng rã theo đuổi, cuối cùng ông cũng thành công với sự hỗ trợ từ Haaland.

Từ lâu đã có những cáo buộc rằng Guardiola không thể vô địch Champions League nếu không có Messi. Nhưng Haaland, cùng với những người khác, đã giúp xua tan giả thuyết đó khi Man City đánh bại Inter 1-0 trong trận chung kết năm ngoái.

Haaland đã đóng góp 12 bàn thắng tại Champions League chỉ sau 11 trận đấu mùa trước, trong đó có 5 bàn chỉ sau 63 phút vào lưới RB Leipzig ở vòng 1/8. Haaland cũng ghi bàn trên sân nhà và sân khách trong trận tứ kết trước một đối thủ rất mạnh khác ở Champions League là Bayern Munich. Với sự ổn định trước khung thành, Haaland đã chứng tỏ mình xứng đáng đến từng xu.

Ngoài ra, Haaland còn giành được chức vô địch Premier League sau một hành trình không hề đơn giản đối với Man City. Sự hồi sinh của Arsenal dưới thời Mikel Arteta đã thúc đẩy The Citizens đi hết chặng đường và mọi thứ có thể đã rất khác nếu không có hàng loạt bàn thắng của Haaland từ trận mở màn đến những tuần cuối cùng của mùa giải.

Tất nhiên, không thể quên chức vô địch FA Cup, điều giúp hoàn thành cú ăn ba đáng nhớ cho Man City. Sau khi được nghỉ ngơi ở những vòng mở màn, Haaland đã lập hat-trick vào lưới Burnley ở tứ kết và chơi toàn bộ thời gian trong chiến thắng 2-1 của Man City trước đối thủ cùng thành phố MU vào tháng 6.

Haaland chỉ gặp bất lợi ở đấu trường quốc tế

Động lực để giành QBV 2023 của Messi là thành công tại World Cup 2022. Tuy nhiên, đó lại là bất lợi đối với Haaland.

Na Uy đã không đủ điều kiện tham dự World Cup 2022, khiến một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới mắc kẹt ở Manchester trong khi phần lớn những cầu thủ xuất sắc khác đến Qatar tranh tài.

Đây là một đội bóng không mạnh ở đấu trường quốc tế. Họ mới chỉ dự World Cup 3 lần trước đây và chưa từng giành vé đến sân chơi này trong thế kỷ 21. Vì vậy, thật không công bằng nếu đánh giá thấp Haaland chỉ vì anh đầu quân cho một đội bóng không mạnh.

Kể từ đầu thế kỷ này, rất ít cầu thủ giành được QBV mà không đại diện cho các ĐTQG mạnh. Có thể kể đến Andriy Shevchenko của Ukraine và Pavel Nedved của Czech. Việc Na Uy không góp mặt ở các giải đấu lớn đương nhiên khiến Haaland bất lợi, nhưng có lẽ sẽ hơi bất công khi chỉ đánh giá cao thành tích quốc tế mà quên đi những đóng góp của anh ở cấp CLB.

10 Quả bóng Vàng gần nhất

2022: Karim Benzema

2021: Lionel Messi

2019: Lionel Messi

2018: Luka Modric

2017: Cristiano Ronaldo

2016: Cristiano Ronaldo

2015: Lionel Messi

2014: Cristiano Ronaldo

2013: Cristiano Ronaldo

2012: Lionel Messi

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm