Quả bóng Vàng 2023: Kì quan thứ 8 của Messi?

07/09/2023 05:16 GMT+7 | Bóng đá 24h

Nếu có danh hiệu nào lớn hơn tất thảy những gì mà Erling Haaland đã giành được trong mùa giải vừa qua cùng với Man City thì đó chỉ có thể là chức vô địch World Cup 2022 mà Leo Messi đã giành được ở Qatar vào tháng 12 năm ngoái.

Cũng như lần bầu chọn năm ngoái, danh sách rút gọn các đề cử cho giải thưởng được xác nhận vào đêm qua (6/9 theo giờ Việt Nam), dựa trên việc tính đến thành tích của một cầu thủ trong một mùa giải chứ không phải trong một năm dương lịch, 180 nhà báo trên khắp thế giới sẽ chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất trong năm 2023.

Hi vọng của Haaland

Các nhà cái đã liên tục cập nhật về khả năng người chiến thắng cuối cùng tại Gala trao giải vào ngày 30 tháng 10 tới ở Nhà hát Chatelet, Paris, kể từ sau khi Erling Haaland giành Siêu cúp châu Âu nhưng tỉ lệ cược không thay đổi: Leo Messi vẫn đứng đầu tiên với tỉ lệ cược 4/9, còn Erling Haaland đứng thứ 2 với tỉ lệ 4/7.

Tất cả thường có thể tin tưởng vào các nhà cái trong những cuộc bầu chọn danh hiệu kiểu như thế này. Năm 2019, dù Virgil van Dijk giành giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, nhưng các nhà cái vẫn chọn Leo Messi giành chiến thắng trong cuộc đua giành Ballon d'Or và như người ta thường nói: Phần còn lại đã là lịch sử.

Và nếu còn do dự bởi sự phân tâm giữa Erling Haaland và Lionel Messi, chúng tôi sẽ đưa bạn tới một góc nhìn khác từ nhà báo Trương Anh Ngọc, đại diện duy nhất của Việt Nam được tham dự cuộc bỏ phiếu bầu chọn danh hiệu cá nhân danh giá nhất thế giới Ballon d'Or kể từ năm 2010. Trong 12 lần trước đó, 9 lần lựa chọn của anh trùng đúng với tên người chiến thắng, tỉ lệ chính xác là 75%.

Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất không phải phần việc đơn giản, bởi các nhà báo (và chắc chắn là các nhà cái) làm việc với rất nhiều dữ kiện khác nhau với độ chính xác tới từng chi tiết nhỏ nhất. Nhưng đồng thời cùng lúc đó, phải thuyết phục được những người hâm mộ trò chơi này rằng, người giành giải thưởng là người xứng đáng nhất.

Dù vậy, bạn sẽ có Ballon d'Or của riêng mình, bởi vì bạn có những lý lẽ xác đáng cho điều đó, cũng giống như các nhà báo cũng có đánh giá của riêng họ dựa trên tiêu chí chung. Nếu được bỏ phiếu, lựa chọn đấy cũng được tôn trọng.

Chúng ta cùng xem xét thống kê thành tích của Erling Haaland trong mùa bóng vừa qua: Tiền đạo người Na Uy ghi được 56 bàn thắng, 9 lần kiến tạo, vô địch Champions League, Premier League, Cúp FA và Siêu cúp châu Âu. Anh cũng là vua phá lưới Champions League, vua phá lưới Premier League và giành giải thưởng Chiếc giày vàng châu Âu, Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA.

Nếu không bầu chọn cho số 9 của Man City, bất kì nhà báo nào cũng sẽ phải cảm thấy day dứt và tiếc nuối. Và đây là thành tích của Rodri: Ngoài 4 danh hiệu giống như người đồng đội, người ghi bàn duy nhất trong trận chung kết Champions League còn giành được UEFA Nations League với Tây Ban Nha, Cầu thủ xuất sắc nhất Champions League, xuất sắc nhất trận chung kết, xuất sắc nhất trận chung kết Nations League và cũng xuất sắc nhất giải đấu này. Với những thành tích này, rất khó để bỏ qua Rodri.

Ballon d'Or 2023: Kì quan thứ 8 của Messi? - Ảnh 1.

Với chức vô địch World Cup 2022, Messi trở thành ứng cử viên lớn nhất giành Ballon d'Or 2023

Quả bóng Vàng thứ 8 cho Messi

Nếu có điều gì sẽ chống lại Messi giành Ballon d'Or ngoài Erling Haaland thì đó sẽ là lịch sử, những người giành chức vô địch World Cup không luôn chiến thắng ở Ballon d'Or. Năm 2014, Manuel Neuer lên ngôi cùng đội tuyển Đức, nhưng chỉ xếp thứ 3 sau Ronaldo, người giành Quả bóng Vàng năm đó và Leo Messi. Năm 2018, Antoine Griezmann cũng xếp thứ 3 sau Luka Modric, người giành Champions League cùng Real Madrid và là á quân World Cup 2018, người xếp thứ 2 là Ronaldo.

Nếu đây là sự phán xét thì Ronaldinho giành cú đúp danh hiệu Champions League và La Liga với Barcelona năm 2006, nhưng người giành Ballon d'Or năm đấy là Fabio Cannavaro. Zinedine Zidane lên ngôi vương ở cựu lục địa cùng Real Madrid nhưng Người ngoài hành tinh Ronaldo mới được xướng tên nhờ chức vô địch World Cup 2002 trên đất châu Á.

Chức vô địch World Cup có một giá trị lịch sử to lớn bởi tầm vóc và đẳng cấp của nó. Mỗi một cầu thủ giống như Cannavaro, Zidane hay Messi đều phải chờ mỗi 4 năm một lần, trong suốt một sự nghiệp kéo dài nhiều năm để đạt được điều đó.

Messi là nhà vô địch World Cup 2022 một cách tuyệt đối, ở tất cả các khía cạnh: Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, giành luôn Quả bóng vàng World Cup 2022 và Chiếc giày bạc với 7 bàn thắng và 3 đường kiến tạo.

Bạn có thể mong muốn Haaland giành giải thưởng của France Football, nhưng tiền đạo người Na Uy đã không có mặt ở sân khấu bóng đá lớn nhất thế giới, mà Messi là ngôi sao lớn nhất ở đó, là thủ lĩnh vượt trên tất cả những định kiến và lịch sử để giành chiếc cúp danh giá này.

Anh thậm chí còn không cần điều gì khác để tô điểm cho sự xuất sắc của mình như những chiếc cúp, hay các bàn thắng hoặc kiến tạo ở nước Pháp. 

Danh sách 30 ứng viên đề cử cho Quả bóng Vàng 2023:

Josko Gvardiol, Andre Onana, Jamal Musiala, Karim Benzema, Mohamed Salah, Bukayo Saka, Kevin de Bruyne, Jude Bellingham, Randal Kolo Muani, Bernardo Silva, Khvicha Kvaratskhelia, Emiliano Martinez, Ruben Dias, Erling Haaland, Nicolo Barella, Martin Odegaard, Ilkay Gundogan, Yassine Bounou, Julian Alvarez, Vinicius Jr, Rodri, Antoine Griezmann, Lionel Messi, Lautaro Martinez, Robert Lewandowski, Kim Min-Jae, Luka Modric, Kylian Mbappe, Victor Osimhen, Harry Kane.

 Thiên Ý

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm