Phó TGĐ VPF Phạm Phú Hòa: 'Có nhiều trận đấu của XMXT.SG bị điều tiếng'

26/06/2013 07:46 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Chúng tôi, VPF cũng như các thành viên BTC, có nhiệm vụ tổng hợp cơ sở dữ liệu, thông tin cần thiết và cả những con người có liên quan, mà Bộ Công an yêu cầu, để phối hợp điều tra. VPF không thể đơn thương độc mã và cũng không có đủ chức năng để điều tra độc lập, khi các nghi án tiêu cực xuất hiện...”, ông Phạm Phú Hòa, thành viên Ban chỉ đạo các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, mở lời với TT&VH.

Ông Phạm Phú Hoà thừa nhận rằng có quá nhiều trận đấu của XMXT.SG bị điều tiếng. Ảnh: VSI

Xung quanh những biểu hiện bất thường của XMXT.SG thời gian qua và gần nhất là trận thua khó hiểu của đội bóng này trên sân Bình Dương (vòng 13, V-League 2013), chúng tôi có cuộc trao đổi rất thẳng thắn với ông Phạm Phú Hòa.

* Hẳn những ngày qua, ông đã nghe dư luận và báo chí bàn tán về một trận đấu không bình thường ở Bình Dương?

- Tôi cũng có nghe qua chuyện đó! Có quá nhiều trận đấu của XMXT.SG bị điều tiếng từ các mùa giải trước chứ không phải riêng mùa giải năm nay. Phải nói luôn rằng, rắc rối của họ bắt đầu từ khâu tổ chức đội bóng, ví như việc đổi tên, đòi bỏ giải…, cũng là một cách gián tiếp khiến dư luận nghi ngại về cung cách làm bóng đá thiếu nghiêm túc.

Một điều chắc chắn rằng những trận đấu có chuyên môn thấp như B.BD-XMXT.SG hay XMXT.SG-XM V.HP ở đầu lượt về mùa này rõ ràng ảnh hưởng không tốt đến uy tín của giải đấu mà chúng ta đang chung tay xây dựng, nâng cấp nó. Họ phải thể hiện tốt hơn, ít nhất cũng để tôn trọng khán giả, nếu muốn kéo khán giả trở lại sân.

Đến thời điểm này, chưa có ý kiến nào từ bên Bộ Công an về biểu hiện tiêu cực hay tiêu cực (nếu có) của XMXT.SG. Tất nhiên, muốn phát hiện tiêu cực, phải phối hợp đồng bộ và cũng phải tùy thuộc vào tình huống cụ thể?! Như năm rồi, với mối quan hệ của anh Kiên (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT VPF Nguyễn Đức Kiên-PV), bên an ninh đã cung cấp thông tin và chúng tôi quyết định để Ban Trọng tài xử lý nội bộ với các trường hợp của 2 trọng tài Nguyễn Văn Đông và Nguyễn Phi Long. Đồng thời, VPF cũng đã quyết định không thuê (sử dụng) họ nữa.

* Một mất mười ngờ, dư luận có quyền đặt vấn đề với các biểu hiện bất thường. Tại sao VPF không chủ động đề nghị cơ quan điều tra xem XMXT.SG bất thường đến đâu và như thế nào để làm sạch và giữ uy tín cho giải đấu? Có ý kiến cho rằng nếu làm tới, BTC sợ sẽ bể giải?

- BTC luôn mong muốn sự hỗ trợ tốt nhất có thể từ cơ quan an ninh, nhưng đội bóng là do CLB quản lý, nên kể cũng khó?! Do tiêu chí chống tiêu cực luôn được đưa lên làm đầu, chúng tôi không ngại việc một hay vài đội bóng bỏ cuộc, không hề lo sợ bể giải. BTC sẵn sàng chấp nhận và có phương án với mọi tình huống. Dính vào tiêu cực và có kết luận của cơ quan công an, nó cũng có nghĩa rằng tự họ loại mình khỏi cuộc chơi rồi.

Nhưng tôi muốn nói lại rằng, chúng ta cần tìm hiểu ngọn ngành và đưa ra những định hướng thông tin có cơ sở. Không thể suy luận, cứ XMXT.SG thua là do bán độ, còn B.BD thua là vì cầu thủ muốn đá bay chiếc ghế của HLV... Thực tế có thể là một câu chuyện khác?! Với XMXT.SG, BTC giải cũng nên tìm hiểu thêm, xem trong quá trình tập luyện và thi đấu, có vấn đề gì về chuyên môn không. BTC giải có quyền can thiệp, khi một đội bóng có lực lại không thể hiện hết mình trên sân, sa sút và yêu cầu họ giải trình.

* Một thông tin bên lề khác cho rằng, cái tên XMXT.SG có thể sẽ không xuất hiện trên bản đồ bóng đá từ năm sau?

- Những thông tin về việc XMXT.SG bỏ bóng đá năm nào cũng xuất hiện. Nhưng cho đến thời điểm này của mùa giải, tôi chưa nghe một thông tin chính thức nào, từ phía đội bóng này và từ BTC giải. XMXT.SG tai tiếng là bị tai tiếng suốt. Thông tin “truyền thống” ăn vào tâm trí của người hâm mộ, nên việc định hướng là rất quan trọng.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

TÙY PHONG (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm