Phim 'Người Kiến và Chiến binh Ong': Liệu có hé lộ cái kết của 'Cuộc chiến vô cực'?

04/07/2018 10:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Dù phải tới ngày 6/7 thì Ant-Man And The Wasp (Người Kiến và Chiến binh Ong) mới chính thức ra rạp tại Việt Nam, nhưng nhiều người hâm mộ đã rất quan tâm tới những phản hồi đầu tiên sau khi phim được chiếu sớm ở Bắc Mỹ.

Đồng thời, họ cũng kỳ vọng phim sẽ hé lộ nguyên nhân Người Kiến không xuất hiện trong Infinity War (Cuộc chiến vô cực), nơi các siêu anh hùng thảm bại dưới bàn tay ác nhân Thanos.

Nhận nhiều ngợi khen của các nhà phê bình

Dựa trên những phản hồi ban đầu trên trang Rotten Tomatoes cùng nhiều chuyên trang bình luận phim khác, những ai đang trông ngóng Người Kiến và Chiến binh Ong ra rạp vào cuối tuần này có thể yên tâm đặt vé.

Matt Maytum của Total Film gọi phần phim mới là "một sự bùng nổ niềm vui nguyên chất, và như một làn gió mới sau những pha hành động nghẹt thở, đúng kiểu bom tấn “hầm hố” như Black Panther (Chiến binh Báo đen)Infinity War (Cuộc chiến Vô cực)".

Chú thích ảnh
Evangeline Lilly trong vai Chiến binh Ong

Một số nhà phê bình lại ca ngợi vai diễn của Michelle Pfeiffer, trong đó có Justin Chang của tờ La Times: "Bạn chắc chắn sẽ dành nhiều thiện cảm cho Pfeiffer (vai Janet), người có quá ít lần xuất hiện nhưng trong mỗi cảnh góp mặt đều thật sự tỏa sáng".

Trong khi đó, Todd McCarthy từ The Hollywood Reporter tập trung vào khía cạnh hài hước, gọi đây là "phim sảng khoái nhất từng được thực hiện kể từ khi “triều đại” của Kevin Feige bắt đầu, cách đây một thập kỷ".

Hiện tại, Người Kiến và Chiến binh Ong đạt tỷ lệ yêu thích khá cao (87%) trên Rotten Tomatoes mặc dù lượt “rating” trung bình là 6,8/10.

Một số người khó tính hơn, như nhà bình luận phim Dan Jolin của Empire tỏ ra ít nhiệt tình khi chỉ trao cho bộ phim 3/5 điểm và nói rằng: "Thực tế là Người Kiến và Chiến binh Ong có mạch truyện khá vui vẻ, nhưng thiếu chút sức mạnh, kiểu những pha hành động có thể “thổi bay” đầu óc của khán giả, như Infinity War... Trong thời kì mà Marvel đang đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng như hiện nay, phim này có dáng dấp của một dự án ít được đầu tư đúng mức".

Cuộc chiến của siêu anh hùng tí hon

Một số người có thể sẽ thất vọng nếu quá mong mỏi sẽ nhìn thấy một số tình tiết liên quan đến Avenger 4, hay vai trò của Người Kiến trong Cuộc chiến vô cực, nhưng không thể phủ nhận những tình tiết của Người Kiến và Chiến binh Ong hoàn toàn phù hợp với bản gốc của Người Kiến.

Lấy bối cảnh khoảng 2 năm sau phim Ant-Man (Người Kiến), nhân vật Scott Lang do Paul Rudd đảm nhận hiện đang bị quản thúc tại gia sau khi tham gia vụ đại chiến của các siêu anh hùng trong phần Captain America: Civil War (Đội trưởng Mỹ: Nội chiến Siêu anh hùng).

Chú thích ảnh
Người Kiến và Chiến binh Ong cùng sát cánh bên nhau khi thực hiện nhiệm vụ

Điều này đồng nghĩa với việc cho dù Scott Lang có tiếp tục phiêu lưu bao nhiêu đi chăng nữa trong phần tiếp theo này, anh vẫn buộc phải thường xuyên trở về căn hộ của mình ở San Francisco và đeo chiếc vòng tay kiểm soát vì bất cứ khi nào nhân viên của SHIELD là Jimmy Woo (Randall Park thủ vai) cũng có thể ghé qua kiểm tra bất ngờ.

Chi tiết này được xây dựng khá thú vị, mang đến sự vui nhộn khi một siêu anh hùng cũng phải rất để ý để tránh rắc rối với pháp luật. Đối với những ai tò mò về lý do “ngoan đạo” của Người Kiến, thì lý do chính là vì anh đang muốn giành quyền cùng nuôi cô con gái 10 tuổi Cassie (Abby Ryder Fortson) sau khi chia tay với vợ.

Mọi chuyện bắt đầu xáo trộn khi chỉ còn vài ngày nữa là thiết bị kiểm soát được gỡ khỏi người Lang, thì anh bất ngờ được tiến sĩ Hank Pym (Michael Douglas) và con gái của ông, Hope van Dyne (Evangeline Lilly) “triệu tập” vì một nhiệm vụ đặc biệt: Giải cứu Janet (vợ của Pym và cũng là mẹ của Hope van Dyne) khỏi Thế giới Lượng tử sau 30 năm bị mắc kẹt.

Từ đây, Người Kiến cùng với Hope van Dyne, trong bộ giáp The Wasp (Chiến binh Ong) của cô, vượt qua những sóng gió để đạt được mục đích cuối cùng.

Để đưa một người trở lại Thế giới Lượng tử, Pym và Van Dyne đã xây dựng một phòng thí nghiệm phức tạp, nơi mà chỉ với một cú bấm trên điều khiển từ xa, họ có thể thu nhỏ kích thước tùy ý.

Kế hoạch lớn dần, đưa họ tiếp xúc với một tay buôn ở chợ đen (Walton Goggins) và một đồng nghiệp cũ của Pym (Laurence Fishburne). Nó cũng thu hút sự quan tâm của nhân vật phản diện của bộ phim, Ghost (Hannah John-Kamen), kẻ đã theo dõi các anh hùng với hy vọng lấy cắp những bí mật và công nghệ của họ.

Xuất hiện nổi bật trong phần này là Chiến binh - Ong Hope van Dyne do Evangeline Lilly thủ diễn. Gần như trở thành trung tâm của bộ phim, Chiến binh Ong đã thể hiện được tất cả những phẩm chất của một nữ siêu anh hùng, và bộ giáp cô sở hữu có sức mạnh đáng kinh ngạc, thậm chí có phần khiến khả năng của Người Kiến lu mờ. Hy vọng rằng Lilly sẽ tiếp tục gắn bó với loạt phim trong thời gian tới, vì sự hiện diện của nhân vật này mang tới nhiều sự thú vị dành cho khán giả.

Phim Người Kiến và Chiến binh Ong sẽ chính thức ra rạp tại Việt Nam từ ngày 6/7.

Phần tiếp của bom tấn 'Avengerss: Infinity War': Tương lai nào cho 'Cuộc chiến vô cực'?

Phần tiếp của bom tấn 'Avengerss: Infinity War': Tương lai nào cho 'Cuộc chiến vô cực'?

Ở thời điểm "Avengerss: Infinity War" (Avengerss: Cuộc chiến vô vực) đang làm mưa làm gió trên các phòng vẹ, những người hâm mộ Vũ trụ Điện ảnh Marvel chắc chắn sẽ không rời mắt khỏi màn hình, kể cả khi phim kết thúc. Nguyên do: Marvel luôn dành tặng khán giả những phần hậu kết, chiếu thêm ngoài thời lượng phim.

Duy An (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm