Phép màu phòng ngự của Real Madrid

09/12/2023 06:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Real Madrid được nhắc đến nhiều với những bàn thắng của Jude Bellingham, nhưng bên cạnh đó còn là cuộc cách mạng của Carlo Ancelotti về phòng ngự.

Không Thibaut Courtois và không Eder Militao, Ancelotti thành công trong việc thiết lập một hệ thống với tỷ lệ bàn thua trung bình tốt nhất lịch sử "Los Merengues".

Hiệu quả phòng ngự ở Real Madrid

Chấn thương nặng của Courtois trong giai đoạn tiền mùa giải là đòn mạnh giáng vào Real Madrid. Không chỉ vậy, sau 50 phút đầu mùa giải, đến lượt Eder Militao, gần như được mọi người đồng ý là hậu vệ xuất sắc nhất của đội trong hai mùa giải vừa qua, cũng gia nhập phòng y tế và xa sân cỏ trong nhiều tháng. Vì vậy, giá trị phòng ngự mà Real Madrid đang thể hiện vượt xa những con số thống kê. Sau 15 vòng đấu La Liga, Real Madrid mới chỉ nhận 9 bàn thua.

Đó là số bàn thua thấp nhất giải đấu, cách biệt đáng kể so với Atletico (đá ít hơn 1 trận) và Las Palmas - các đội thủng lưới 13 lần, cũng như 14 bàn thua của Barcelona. Tính rộng hơn, Madrid rất chắc chắn so với mặt bằng chung châu Âu những năm gần đây. Kể từ mùa 2019-20, xét trong 5 giải đấu hàng đầu châu lục, Madrid để thủng lưới 129 bàn sau 167 trận (0,77 bàn/trận). Tiếp theo là PSG với 139 bàn trong 155 trận (0,89); Atletico (141/166; 0,84); Man City (143/167; 0,86); và Barca (148/167; 0,89).

Hiệu suất phòng ngự của Real Madrid mùa này thuộc loại tốt nhất lịch sử CLB. Với mức trung bình hiện tại 0,6, đội cải thiện hơn so với mùa giải 2019-20 vô địch với Zinedine Zidane, trong bối cảnh chịu những ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. Khi ấy, Madrid đăng quang với 25 bàn thua (0,66 bàn/trận). Ở mùa giải đó, sau 15 trận đầu, đội của Zizou thủng lưới 11 bàn. Trong toàn bộ lịch sử La Liga, chỉ có Deportivo mùa 1991-92 là tốt hơn sau 15 vòng, khi chỉ nhận 8 bàn thua (0,53). Dù vậy, họ kết thúc cuộc đua với 32 bàn thua (0,82).

Lịch sử nói rằng nhà vô địch La Liga thường là đội nhận ít bàn thua nhất. Không nhìn quá xa, Xavi vô địch cùng Barca mùa giải trước không hoàn toàn nhờ những bàn thắng của Robert Lewandowski, mà đến từ sự chắc chắn của hàng thủ với 20 bàn thua, tương đương 0,52 bàn/trận. Kỷ lục ở giải đấu hiện thuộc về Atletico, nhà vô địch mùa giải 2015-16, với 18 bàn thua (0,47) và Deportivo mùa 1993-94, với thành tích tương tự.

Phép màu phòng ngự của Real Madrid - Ảnh 1.

Real Madrid đang phòng ngự rất chắc chắn

Chìa khóa

Bên cạnh hai ngôi sao phòng ngự kể trên, khi mùa giải đang diễn ra, Real lần lượt mất Tchouameni và Camavinga trong những khoảng thời gian tương tự. Hai cầu thủ người Pháp đều có vai trò quan trọng tại khu vực giữa sân để che chắn hàng thủ. Riêng Camavinga còn đảm nhận vai trò hậu vệ trái trong một vài trận đấu. Những tổn thất này cũng không làm ảnh hưởng về hiệu suất phòng ngự chung.

Đầu mùa giải, hệ thống 4-3-1-2 mà Ancelotti áp dụng để khai thác giá trị của Bellingham bộc lộ hạn chế đáng kể. Dù vậy, qua từng trận đấu sự cân bằng được cải thiện. Chính Bellingham cũng góp phần mang lại sự cân bằng qua những bàn thắng hay khả năng di chuyển không bóng. Toni Kroos xuất sắc trong vai trò chốt chặn ở hàng tiền vệ cho dù tuổi tác bắt đầu có dấu hiệu tác động đến thể lực. Đối với Kroos, các pha chuyền bóng của anh là giải pháp để đội vận hành. "Tôi không chơi vì bản thân mình, tôi làm điều đó để cải thiện người khác", anh nói sau pha kiến tạo cho Brahim Diaz ghi bàn vào lưới Granada ở vòng đấu gần nhất, cùng 130 đường chuyền.

Valverde không chuyền nhiều như Kroos, "chỉ" 92 đường bóng trước Granada. Thay vào đó, anh là chiến binh để kiểm soát không gian. Mùa trước, Ancelotti sử dụng Valverde như một mũi tấn công quan trọng. Khi Bellingham xuất hiện, cầu thủ người Uruguay trở lại vai trò của một tiền vệ trung tâm thuần túy. "Tôi hy vọng là Fede yêu thích vai trò mới", Carletto mỉm cười.

Trong vài tuần gần đây, Kepa, thủ môn được mượn để thay Courtois, cũng chấn thương. Nhưng Lunin đã xuất hiện và cải thiện sự chắc chắn. Thủ môn người Ukraine chỉ nhận 1 bàn thua trong 3 trận La Liga vừa qua mà anh bắt chính. "Los Merengues" nhận 168 cú sút từ đối thủ, xếp thứ 6 La Liga. Chỉ 47 trong đó đi trúng đích, thấp nhất giải (bằng Atletico). Tùy đối thủ và thế trận, Ancelotti ưu tiên 4-3-1-2 để khai thác Bellingham, hoặc 4-4-2 nhằm cải thiện phòng ngự. Cuối tuần này, trận làm khách trên sân Betis - đội bất bại 10 vòng gần nhất - sẽ một lần nữa kiểm tra hiệu suất phòng ngự của Real Madrid khi đến lượt Dani Carvajal cũng vào phòng y tế.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm