Siêu cò Raiola úp mở khả năng đưa Balotelli quay trở lại Liverpool

24/12/2016 19:28 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) – Trước đây, tay cò Mino Raiola từng tuyên bố rằng việc Mario Balotelli tái hợp với Liverpool là hoàn toàn không thể, tuy nhiên, sự tiến bộ vượt bậc của tiền đạo người Ý trong màu áo của Nice đã chứng minh cho sự khả thi trong việc trở lại sân Anfield.

Dưới thời Jurgen Klopp, Mario Balotelli dường như chỉ là một nỗi thất vọng lớn. Mùa giải đầu tiên, tiền đạo này chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 28 lần ra sân. Sau đó, Liverpool đã chuyển Mario tới Milan theo dạng cho mượn, nhưng tất cả những gì mà anh có thể làm được là 1 bàn thắng sau 20 trận đấu.


Balotelli không có chỗ trong suy nghĩ của HLV Jurgen Klopp

Với phong độ tụt dốc như vây, tương lại của Balotelli dường như đã chấm dứt khi quay trở lại sân Anfield. HLV Klopp khi đó đã đối xử hết sức tệ bạc đối với anh, chỉ mong tống khứ được anh ra khỏi đội. Và điều gì đến cũng sẽ phải đến. Balotelli sau đó đã đầu quân cho CLB Nice của Pháp. Tại đây, phong độ của Super Mario bỗng dưng có chiều hướng tích cực trở lại. Anh ghi 10 bàn chỉ sau 13 trận trên mọi đấu trường, sau 6 trận đầu tiên ở Ligue 1, trung bình trận nào Balotelli cũng ghi 1 bàn.


Tới Nice, Balotelli đã quay trở lại với phong độ vốn có

Nhận thấy sự tiến bộ vượt bậc ấy, tay cò Mino Raiola đã vẽ nên một ý tưởng. Trong một chia sẻ với tờ talkSPORT, gã cho biết: “Trong giai đoạn cuối cùng của Mario ở Liverpool, cậu ấy đã luôn không giữ được trạng thái cảm xúc ổn định. Điều đó giải thích cho phong độ tệ hại mà anh ấy đã thể hiện. Tuy nhiên, tôi thất vọng về cái cách mà Klopp đã đối xử với học trò của mình, vì việc ông ta đã không cho Mario một cơ hội để sửa sai. Hiện tại, cậu ấy đã chứng minh được những gì có thể làm. Cậu ấy cho thấy được tất cả những gì mà cậu ấy có, luôn tiến lên phía trước, không nhìn lại”.


Siêu cò Raiola úp mở về khả năng quay trở lại Liverpool của Balotelli

Raiola sau đó cũng úp mở về kế hoạch đưa một cầu thủ trở lại giải Ngoại hạng, tuy nhiên, cũng khẳng định rằng, gã sẽ không vội vàng với trường hợp của Balotelli.

“Đó là một khả năng lớn”, Raiola nói thêm. “Tôi đã có một vài đàm phán với các đội bóng ở Anh. Nhưng hãy còn sớm. Tôi ấp ủ một kế hoạch dành cho Mario. Rất vui khi được làm việc với họ. Đó là vinh hạnh của tôi”.

Balotelli tưng bừng trong chiến thắng của Nice - Dijon:


T.Tú
Tổng hợp


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm