Petit: 'Ai đó làm ơn nói với cầu thủ Arsenal rằng họ đừng như đứa trẻ nữa'

03/09/2017 18:58 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) – Cựu cầu thủ của Arsenal Emmanuel Petit mới đây đã lên tiếng chỉ trích các học trò của HLV Arsene Wenger sau khởi đầu tồi tệ của họ ở mùa giải này.

Arsenal đã khởi đầu Premier League mùa này một cách tồi tệ. Sau khi giành chiến thắng nghẹt thờ 4-3 trước Leicester, “Pháo thủ” đã nhận 2 thất bại liên tiếp trước Stoke và Liverpool. Emmanuel Petit, cựu cầu thủ của Arsenal cho rằng các học trò của HLV Wenger phải chịu trách nhiệm về những thất bại ở mùa giải này của đội bóng chủ sân Emirates.

Cựu cầu thủ 46 tuổi này phát biểu: “Tôi đã xem các cầu thủ Arsenal thi đấu nhiều lần và tôi phải nói rằng họ thiếu động lực. HLV Wenger đã bị đổ lỗi vì những thất bại vừa qua, nhưng tôi nghĩ không thể đổ hết trách nhiệm cho ông ấy. Tại sao Arsenal lại chơi kém đến như vậy? Tại sao các cầu thủ Arsenal lại thiếu động lực khi chơi bóng cho một trong số những CLB lớn nhất thế giới, tại một trong số những sân vận động lớn nhất thế giới?”.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ Arsenal bị chỉ trích vì thi đấu thiếu động lực

“Dường như một số cầu thủ Arsenal không biết ý nghĩa của chiếc áo mà họ khoác lên mình. Ở mùa giải trước, các cầu thủ Arsenal đã thể hiện hình ảnh bàng quan. Họ được trả tiền để chơi cho Arsenal, ấy thế mà chỉ có vài người là tỏ ra hạnh phúc và có động lực”, Petit nói tiếp.

“Có thể họ nên lùi lại phía sau và tự hỏi chính bản thân mình rằng họ có thể đóng góp điều gì cho đội bóng, chứ không phải đòi hỏi rằng Arsenal có thể cung cấp điều gì cho họ. Ai đó nên ngồi xuống với họ và nói rằng họ không nên hành động như những đứa trẻ nữa. Họ nên tự hào khi được khoác áo Arsenal. Không ai kỳ vọng họ sẽ giành chiến thắng ở mọi trận đấu. Điều đó sẽ không xảy ra, nhưng họ phải tự hào khi chơi bóng cho Arsenal. Ngôn ngữ cơ thể của một vài cầu thủ làm tôi khó hiểu. Sanchez là một chiến binh, nhưng anh ta luôn tỏ vẻ thất vọng trên sân”, Petit khẳng định.

Mesut Oezil viết tâm thư: ‘Hãy ngưng chỉ trích và bắt đầu cổ vũ Arsenal'

Mesut Oezil viết tâm thư: ‘Hãy ngưng chỉ trích và bắt đầu cổ vũ Arsenal'

Tiền vệ Mesut Oezil mới đây đã lên tiếng đáp trả những lời chỉ trích tới anh và đội bóng, đồng thời kêu gọi những người này ngưng chỉ trích, và hãy tập trung để cổ vũ và giúp đỡ Pháo thủ.

Cựu tiền vệ người Pháp tỏ ra buồn vì nhiều cầu thủ không biết trân trọng việc được thi đấu cho Arsenal: “Một số cầu thủ không nhận ra rằng họ may mắn đến thế nào khi được khoác áo Arsenal. Để Arsenal có thể giành được bất cứ danh hiệu nào, thì đội bóng phải có động lực và các cầu thủ phải chịu trách nhiệm về điều đó. Một số cầu thủ có động lực vì họ mong muốn thi đấu ở World Cup sau khi mùa giải kết thúc. Nhưng bạn không thể dự World Cup nếu không có phong độ tốt ở CLB. Hơn nữa, hy vọng góp mặt ở World Cup không nên là lý do để họ thi đấu tốt. Được khoác áo Arsenal đã là lý do quả đủ rồi. Và đó là điều khiến tôi cảm thấy buồn khi nhìn vào các cầu thủ hiện tại của Arsenal”.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm