Pereira cũng là ngôi sao mới đáng chú ý của Man United

25/09/2015 05:26 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Ở trận gặp Ipswich tại vòng 3 Cúp Liên đoàn Anh, tài năng Andreas Pereira được HLV Louis van Gaal tung ra sân ngày từ đầu và cầu thủ này đã không phụ niềm tin của ông thầy khi ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp.

Trước khi nắm lấy cơ hội đá chính trước Ipswich, Pereira đã trải qua ba năm gắn bó với các tuyến trẻ của Man United. Đá phạt là một trong những kỹ năng giúp cho tuyển thủ người Brazil được đánh giá cao trong số những cầu thủ trẻ ở sân Old Trafford.

Tương lai hứa hẹn

Anh được Man United chiêu mộ từ PSV vào năm 2012, nhưng một năm sau cầu thủ này mới chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 17. Ở giải đấu có tên Milk Cup, Pereira đã đóng góp ba bàn thắng.

Thành tích ấy giúp tài năng trẻ người Brazil được đôn lên đội U21, cùng thời điểm anh khoác áo các tuyến trẻ của đội tuyển Bỉ, trước khi quyết định khoác áo quốc gia vốn là quê hương của cha mẹ anh. Anh cùng các đồng đội ở đội tuyển Brazil đã giành quyền vào chơi trận chung kết giải U20 thế giới, trước khi để thua Serbia với tỷ số 1-2.

Trước đó, một số thông tin cho biết Pereira từng cân nhắc việc rời sân Old Trafford do không tìm thấy cơ hội ra sân ở đội một sau trận thua ở Cúp Liên Đoàn trước MK Dons mùa trước. Nhưng ban lãnh đạo Man United đã nhanh chân gia hạn hợp đồng với tuyển thủ 19 tuổi này, sau khi đã thấm thía bài học từ Paul Pogba, người rời Man United và rồi trở thành trụ cột trong màu áo Juventus.

Trong chuyến du đấu của Man United trước mùa này trên đất Mỹ, Pereira đã thể hiện một vài màn trình diễn thuyết phục và điều ấy giúp anh được đăng ký trong danh sách dự bị ở trận mở màn Premier League gặp Tottenham.

Chất Brazil

Về mặt chuyên môn, tài năng trẻ người Brazil có thiên bẩm về kỹ thuật, điều giúp cho anh có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau trên hàng công, bắt đầu từ vị trí của một số 10 trong những ngày đầu đến với Man United cho đến các vị trí ở biên cũng như tiền vệ trung tâm. Khả năng kiểm soát bóng cũng như xử lý bóng bằng hai chân của anh là cực kỳ tuyệt vời, điều giúp anh có thể tạo ra cơ hội khi phải dạt biên. Ngoài ra, Pereira cũng có khả năng ghi những bàn thắng đẹp và là một chuyên gia đá phạt, như pha lập công trong trận gặp Ipswich vừa qua.

Dù Pereira có đủ khả năng để tạo ra những khoảnh khắc thiên tài, anh vẫn bị đánh giá là một cầu thủ thiếu ổn định về phong độ và cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa nếu muốn trở thành một gương mặt quan trọng trong đội hình của HLV Van Gaal. Tuyển thủ 19 tuổi này đôi lúc chơi hơi quá cá nhân. Pereira cần phải thấm nhuần tốt hơn triết lý của Van Gaal nếu muốn được trọng dụng nhiều hơn trong đội hình đội chủ sân Old Trafford.

Việc Adnan Januzaj, một tài năng trẻ khác của Man United, đang được đem cho Borussia Dortmund mượn sẽ mở ra cơ hội cho Pereira, ít nhất là trong trận đấu tiếp theo ở Cúp Liên Đoàn với Middlesbrough, đồng thời sẽ có thêm những lần xuất hiện trên băng ghế dự bị tại các đấu trường khác. Điều anh cần làm là cố gắng nắm lấy cơ hội ấy, khi Van Gaal vẫn rất chừng mực trong những lời khen dành cho Pereira.

Những tài năng trẻ khác ở sân Old Trafford

+ Sam Johnstone: Thủ thành 22 tuổi này từng bắt dự bị trong trận mở màn Premier League giữa Man United và Tottenham.

+ Paddy McNair: Từng được ra sân trong giai đoạn đầu của mùa trước, khi Man United khủng hoảng trầm trọng hàng thủ.

+ Jesse Lingard: Cầu thủ 22 tuổi này gây ấn tượng trong những trận đấu giao hữu trước mùa giải sau khi khoác áo Derby dưới dạng cho mượn mùa trước.

+ Guillermo Varela: Sau khi khoác áo đội trẻ Real Madrid mùa trước dưới dạng cho mượn, Varela trở lại Man United và được đăng ký dự Champions League mùa này.


Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm