Paul Scholes: Oezil đã quá dễ dãi khi gia nhập Arsenal

06/03/2015 14:26 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Trong bài viết trên Independent, Scholes cho rằng Arsenal thiếu những thủ lĩnh để thúc ép các đồng đội thi đấu. Ngoài ra, anh cho rằng Oezil lựa chọn gia nhập Arsenal một cách dễ dãi.

Kể từ mùa 2004-05, sự cạnh tranh giữa Man United và Arsenal không còn gay gắt như trước. Tôi đã tham gia vào 17 trận thắng của Man United, 5 trận hòa và 6 trận thua trước Arsenal. Hãy chú ý, tôi còn góp mặt trong lần Arsenal đoạt Siêu Cúp nước Anh 2004 và sau đó là trận chung kết FA Cup mà họ thắng trên chấm 11m. Tôi vẫn không thể quên trận đấu ấy. Chúng tôi có thể đã thắng trận chung kết FA 2005 đó.

Khi Man United đối mặt Arsenal tại FA Cup vào hôm thứ Hai tới, thật khó để nhìn thấy Arsenal giành chiến thắng, dù cho đoàn quân của Louis van Gaal không chơi hay ở mùa giải này. Các trận đấu Cup luôn là khác biệt nhưng trên bình diện khác, tôi nghĩ Man United sẽ cạnh tranh với Arsenal cho vị trí thứ tư trong 10 vòng đấu tới ở Premier League. Với tôi, Liverpool nhiều khả năng sẽ về đích thứ ba. Họ chắc chắn thi đấu tốt hơn Arsenal lẫn Man United.


Arsenal thiếu những thủ lĩnh giống Vieira trong quá khứ

Khi bước vào trận gặp Arsenal trong 8 năm cuối sự nghiệp của mình tại Man United, chúng tôi luôn có cảm giác mình sẽ giành chiến thắng và đó là điều thường xảy ra. Nhiều năm về trước, tôi đã thi đấu ở trận thắng 6-1 trước Arsenal của Man United ở Old Trafford vào tháng 2-2001. Đội hình của Arsenal khi đó có một số cầu thủ giỏi và mùa sau, họ giành chức vô địch cũng như đánh bại chúng tôi ở Old Trafford. Nhưng kể từ năm 2004, Arsenal suy yếu một cách rõ ràng.

Tôi là cầu thủ dự bị ở 2 trận bán kết Champions League gặp Arsenal của Man United vào năm 2009. “Quỷ đỏ” thắng cả ở trên sân khách và sân nhà. Chúng tôi thổi bay họ ở Emirates trong trận lượt về và giành thắng lợi 3-1. Man United khi ấy tràn trề sức mạnh và tốc độ, đặc biệt là Crstiano Ronaldo và Wayne Rooney. Arsenal thì muốn trở thành đội bóng giống như Barcelona nhưng họ không đủ sức.

Từ sau thời của Patrick Vieira, tôi không còn nhìn thấy những thủ lĩnh thực sự nào trong đội hình của Arsenal nữa. Những cầu thủ như Tony Adams, Lee Dixon, Steve Bould, Vieira và Emmanuel Petit trong quá khứ của Arsenal có thể nắm quyền kiểm soát một trận đấu hay trong một tình huống. Bây giờ thì họ không có những cầu thủ như thế.


Ở Arsenal, Oezil khó có thể giành chức vô địch Premier League

Arsenal đã chơi tốt hơn ở mùa giải này, nhưng họ vẫn có thể sụp đổ trước những đội bóng mạnh và chơi tập trung, giống như AS Monaco (đội đánh bại Arsenal ở lượt đi vòng 1/8 Champions League). Theo năm tháng, những cầu thủ lớn giàu tham vọng như Vieira, Thierry Henry, Cesc Fabregas và Robin van Persie đều rời Arsenal. Lí do mà họ ra đi rất đơn giản, Arsenal không còn giành nhiều danh hiệu nữa.

Các cầu thủ đó nhận ra rằng nếu muốn giành chức vô địch, họ phải chuyển sang đội bóng khác. Do vậy tôi nghĩ Mesut Oezil đã đưa ra lựa chọn dễ dãi khi gia nhập Arsenal. Kể từ khi Oezil chuyển đến, chất lượng của cậu ấy là không phải bàn cãi. Nhưng có thời điểm, Oezil giống như thi đấu lấy lệ. Cậu ấy cần một thủ lĩnh ở bên cạnh để thúc ép.

Ở Real Madrid, Oezil có cơ hội giành danh hiệu ở giải VĐQG. Còn ở Arsenal, điều ấy gần như không thể. Đây là điều khó tưởng tượng nổi nếu nhìn vào thành tích của Arsenal trong 10 năm đầu dưới triều đại của Wenger.

Tôi không nghĩ Arsenal hiện tại đang cố gắng chiến đấu để giành danh hiệu giống như đội hình tuyệt vời trong quá khứ của họ thường cạnh tranh với chúng tôi. Dường như “Pháo thủ” lúc này hài lòng với việc cán đích ở vị trí thứ tư mỗi mùa.

Sơn Tùng
Lược dịch từ Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm