Trận cuối cùng của Scholes

28/05/2011 11:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Paul Scholes có thể chơi trận cuối cùng trong mùa giải, và trong cả sự nghiệp của anh cho M.U, ở Wembley tối nay.

Đây có thể là trận chung kết cuối cùng của Scholes - Ảnh Getty

Tuy nhiên, do nhiều khả năng anh sẽ không được ra sân trong đội hình xuất phát, sẽ khó biết trước liệu HLV Alex Ferguson có cần đến sự phục vụ của một lão tướng nữa hay không. Mặc dù cùng lứa và kém Ryan Giggs một tuổi, Scholes không còn giữ được phong độ đỉnh cao. Tuổi tác và các vấn đề thể lực đã ảnh hưởng nhiều đến lối chơi của anh. Sự mệt mỏi đã lộ rõ trong mùa này, nhất là khi bản thân Scholes không muốn ngồi dự bị.

Anh đã từ chối đề nghị gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa với M.U, như Ryan Giggs. Một người bạn của Scholes giải thích thay anh trên The Sun: “Anh ấy không muốn bước vào mùa tới chỉ đá 15 phút ở đây, 20 phút ở kia, như một cầu thủ dự bị”. Thành tích của Scholes cho M.U chỉ kém Giggs một chút với 674 trận, xếp thứ 4 trong lịch sử CLB, và 150 bàn thắng. Vắng mặt trong trận chung kết kỳ lạ đánh bại Bayern Munich năm 1999 vì án treo giò, Scholes đã ra sân ở 2 trận chung kết sau đó của M.U vào các năm 2008 (thắng Chelsea nhờ sút phạt đền) và 2009 (thua Barcelona). Năm 2008, nhờ bàn thắng vào lưới Barcelona ở vòng bán kết, Scholes được tưởng thưởng với một suất đá chính tại Moskva, nhưng một năm sau, anh chỉ ra sân trong 20 phút cuối, khi M.U đã bị dẫn 2-0 ở Rome.

P.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm