Ông Lê Hồng Minh, người sáng lập kỳ lân công nghệ VNG rời ghế Chủ tịch

11/01/2023 22:40 GMT+7 | HighTech

Ông Lê Hồng Minh, người sáng lập kỳ lân công nghệ VNG rời ghế Chủ tịch

Tiếp quản vị trí của ông Minh là ông Võ Sỹ Nhân, một trong bốn thành viên độc lập được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị VNG năm ngoái.

Cụ thể, Ông Võ Sỹ Nhân đã được bổ nhiệm vào vị trí này thay cho ông Lê Hồng Minh trong nhiệm kỳ 2022-2025. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Ông Lê Hồng Minh, người sáng lập kỳ lân công nghệ VNG rời ghế Chủ tịch - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Minh, người sáng lập VNG phát biểu tại WEF ASEAN 2018 (Ảnh: World Economic Forum / Sikarin Thanachaiary)

Ông Võ Sỹ Nhân nằm trong số 4 thành viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022. Ông Nhân hiện đang là Giám đốc điều hành Empire City, đồng sáng lập quỹ GAW NP Capital, đồng thời là Phó Chủ tịch Công ty Tiến Phước. Trong đó, Gaw NP Capital là một liên doanh giữa quỹ Gaw Capital Partners và NP Capital Partners.

Hiện tại, ông Lê Hồng Minh vẫn là Tổng giám đốc của VNG. Việc ông Minh rời vị trí Chủ tịch HĐQT của VNG được cho là để phù hợp với quy định "Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc) của 01 công ty đại chúng", tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ông Lê Hồng Minh, người sáng lập kỳ lân công nghệ VNG rời ghế Chủ tịch - Ảnh 2.

Ông Võ Sỹ Nhân, CEO Empire City, đồng sáng lập quỹ GAW NP Capital,... (Ảnh: Forbes Vietnam)

Công ty cổ phần VNG đăng ký giao dịch 35,8 triệu cổ phiếu VNZ trên sàn Upcom từ ngày 5/1/2023. Số lượng gồm 28,7 triệu cổ phiếu đang lưu hành và 7,1 triệu cổ phiếu quỹ.

VNG hiện có 3 cổ đông lớn bao gồm cả cá nhân và doanh nghiệp: VNG Limited (trụ sở tại Cayman Islands) nắm 49% vốn điều lệ (61,1% số cổ phiếu đang lưu hành), CTCP Công nghệ BigV sở hữu 4,6% vốn điều lệ (5,7% số cổ phiếu đang lưu hành). Riêng ông Lê Hồng Minh nắm 9,8% vốn điều lệ (12,3% số cổ phiếu đang lưu hành).

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, VNG đạt doanh thu thuần 2.100 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước; lỗ sau thuế hơn 254 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 32 tỷ đồng.

Năm 2014, VNG được định giá 1 tỷ USD, trở thành kỳ lân đầu tiên tại Việt Nam. Năm 2019, quỹ đầu tư Temasek định giá VNG ở mức 2,2 tỉ USD (tương đương 1,8 triệu đồng/CP). Năm 2021, Công ty quản lý quỹ Mirae Asset chi mua cổ phần VNG với giá 1,7 triệu đồng/CP.

Huỳnh Duy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm