'Ơn nghĩa sinh thành': Chương trình nghệ thuật đặc biệt mùa Vu Lan báo hiếu

02/08/2022 19:02 GMT+7 | Văn hoá

Chương trình nghệ thuật Ơn nghĩa sinh thành mùa Vu lan nhằm truyền tải thông điệp tri ân, ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ...

Ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan báo hiếu: Lễ Vu Lan 2022 vào ngày nào? 

Ý nghĩa ngày Lễ Vu Lan báo hiếu: Lễ Vu Lan 2022 vào ngày nào? 

Lễ Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 Âm lịch hàng năm. Ngày Lễ Vu Lan 2022 rơi vào thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 Dương lịch. 

Ơn nghĩa sinh thành do báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC cùng các đơn vị thực hiện, diễn ra lúc 20h15 ngày 10/8 (tức ngày 13/7 âm lịch) tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô, Hà Nội.

Chương trình chia thành 3 chương với các tiết mục đặc sắc ca ngợi tình cảm gia đình, tình mẫu tử, tình yêu quê hương cội nguồn. Một số ca khúc được thể hiện trong chương trình như: Gặp mẹ trong mơ, Gánh mẹ, Mẹ Việt Nam mặt trời trong tim con, Trở về, Cha tôi, Đạo làm con, Ba kể con nghe, Ơn nghĩa sinh thành…

Chú thích ảnh
NSƯT Lê Chức viết kịch bản đồng thời thể hiện lời bình cho các phóng sự trong chương trình

Với quy mô tổ chức và dàn dựng công phu, chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ca sĩ Ngọc Sơn, Thanh Lam, Randy, nhạc sĩ - ca sĩ Nguyễn Hải Phong, ca sĩ Thái Thuỳ Linh, Quách Beem, Thành Long, Mai Trần Lâm, Phương Mai, David Lê, Lê Anh, Lê Trang, Ngọc Thảo, nhóm Thăng Long, nhóm nghệ sĩ Nhà hát Tuổi trẻ, vũ đoàn Oscar, CLB Sao Tuổi thơ…

Đan xen trong chương trình là các phần phóng sự, giao lưu, phỏng vấn nhân vật, khách mời... Đặc biệt, phần kịch bản và lời bình do NSƯT Lê Chức thể hiện hứa hẹn tạo sự xúc động, lắng đọng cảm xúc cho người xem.

Mỗi ca khúc, phần biểu diễn trong Ơn nghĩa sinh thành góp phần ngợi ca công ơn của cha mẹ, gìn giữ những giá trị nhân bản trong truyền thống của người Việt Nam như uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây…

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ về chương trình nghệ thuật mùa Vu lan

Trong buổi gặp gỡ báo chí chiều 2/8, ông Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ: "Mùa Vu Lan về nhắc nhở mỗi chúng ta hãy luôn sống sao cho vẹn tròn hiếu hạnh, hãy luôn nhớ đến công ơn dưỡng dục sinh thành của cha mẹ. Báo đáp tri ân đấng sinh thành trong dịp này cũng chính là sự biểu hiện cho phẩm hạnh đạo đức của mỗi người. 

Với ý nghĩa đó, chúng tôi tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt báo hiếu cha mẹ nhân mùa Vu Lan với chủ đề Ơn nghĩa sinh thành. Trong dịp này, báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện bền lề như tặng quà tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng; thăm hỏi trao quà tại Trung tâm nuôi dưỡng người già neo đơn tại huyện Ba Vì; tặng quà cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn không nơi nương tựa…

Trong 2 năm qua, trước khó khăn do dịch Covid-19, Báo tiếp tục thực hiện các công tác xã hội, tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, san sẻ gánh nặng với cộng đồng, lan tỏa tình thân ái, giúp giảm bớt gánh nặng, lo toan của người dân trong cơn hoạn nạn này". 

NSƯT Lê Chức là người viết kịch bản đồng thời thể hiện lời bình cho các phóng sự trong chương trình Ơn nghĩa sinh thành. "Tiết mục của tôi chỉ 7 phút nhưng tôi tin là đủ vì những lời đó là của một người con mồ côi nói hộ nỗi lòng những những người có cùng hoàn cảnh" - ông dẫn lại lời thơ của đại thi hào người Nga Macxim Gorki: "Đời vắng mẹ hiền, không phụ nữ - Anh hùng, thi sĩ hỏi còn đâu?" và đặt câu hỏi "còn điều gì cao hơn, ý nghĩa hơn ngợi ca tình mẫu tử?".

Chú thích ảnh
Đạo diễn Mai Thanh Tùng (bên phải ảnh) chia sẻ về chương trình

Đảm trách vai trò đạo diễn chương trình, Mai Thanh Tùng cho hay: "Ơn nghĩa sinh thành với tôi không đơn thuần là chương trình nghệ thuật, mà còn là tâm huyết, là tấm lòng tri ân của tôi gửi tới bố mẹ đã khuất, cũng là nói hộ tiếng lòng của những người con với các bậc sinh thành.

Đặc biệt, sau hai năm gián đoạn vì ảnh hưởng dịch Covid-19, mùa Vu lan năm nay lại được tiếp nối chuỗi chương trình đã được đông đảo công chúng đón nhận. Ơn nghĩa sinh thành 2022 sẽ là câu chuyện kể bằng âm nhạc với những ca khúc ngợi ca tình mẫu tử, tình cảm gia đình...

Hy vọng rằng, chương trình sẽ chạm vào trái tim khán giả, góp một tiếng nói để những người con còn đang vô tâm, hay đang mải mê chạy theo cuộc sống xô bồ hãy nhìn lại, hãy trở về, hãy quan tâm chăm sóc cha mẹ mình nhiều hơn khi còn có thể".

Chương trình Ơn nghĩa sinh thành được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC1; tiếp sóng trực tiếp trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, Truyền hình TP.HCM (HTV1), và Đài truyền hình các tỉnh Đà Nẵng, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình… 

Tiểu Phong. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm