Olympic Hàn Quốc vs Nhật Bản (19h00 ngày 7/10): Chung kết ASIAD 2023 trong mơ

07/10/2023 06:13 GMT+7 | Thể thao

Olympic Nhật Bản sẽ có cuộc đối đầu nhiều duyên nợ với Olympic Hàn Quốc ở trận chung kết ASIAD 2023. Đây là trận đấu hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi cả hai là những cường quốc bóng đá châu Á suốt thập kỷ qua.

Khi đẳng cấp lên tiếng

Olympic Hong Kong (Trung Quốc) đã gây bất ngờ khi thắng Iran 1-0 ở tứ kết. Tuy nhiên họ đã không thể làm nên chuyện trước Nhật Bản tại vòng bán kết. Sức mạnh và hiệu quả của hàng công Nhật Bản đã được thể hiện khi đại diện xứ sở mặt trời mọc "nã" vào lưới đối thủ 4 bàn không gỡ.

Trong khi đó, Olympic Hàn Quốc – đội bóng giành HCV ở 2 kỳ ASIAD gần nhất - đã giành thắng lợi 2-1 trước Uzbekistan ở trận bán kết thứ hai. Trước đó, họ cũng chấm dứt giấc mộng huy chương bóng đá nam của Olympic Trung Quốc bằng chiến thắng nhẹ nhàng 2-0. Thầy trò HLV Hwang Sun Hong đang đứng trước cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên giành 3 HCV môn bóng đá nam ở 3 kỳ ASIAD liên tiếp

Tuy nhiên, thách thức sẽ là cực lớn dành cho Hàn Quốc khi đối thủ của họ ở trận chung kết sẽ là Olympic Nhật Bản, đội bóng toàn thắng kể từ đầu giải đấu tới giờ. Đoàn quân của HLV Go Oiwa đã thể hiện đẳng cấp khi "giải mã" hiện tượng Hong Kong dù không cần phải chơi quá áp đảo.

Lối chơi khoa học và cực kỳ hiệu quả giúp Nhật Bản luôn biết cách ghi bàn vào lưới bất cứ đối thủ nào. Nên nhớ, hàng phòng ngự của Olympic Nhật Bản cũng chơi vô cùng xuất sắc với chỉ 2 bàn thua sau 5 trận đã đấu tại ASIAD năm nay.

Chung kết bóng đá nam, Olympic Hàn Quốc - Olympic Nhật Bản (19h00 ngày 7/10): Chung kết trong mơ - Ảnh 1.

Olympic Hàn Quốc vs Olympic Nhật Bản là cặp đấu nhiều duyên nợ

Duyên nợ bóng đá Hàn – Nhật

Nhật Bản sẽ là đối thủ cực khó nhằn với Hàn Quốc và mối duyên nợ của cả hai có thể sẽ khiến cho trận đấu này trở nên kịch tính hơn. Còn nhớ, hồi tháng 6 năm ngoái, chính lứa U23 Nhật Bản này đã đánh bại U23 Hàn Quốc 3 bàn không gỡ ở tứ kết VCK U23 châu Á 2022 diễn ra tại Uzbekistan.

Thậm chí, trong đội hình của U23 Hàn Quốc khi ấy còn có sự hiện diện của ngôi sao tấn công Lee Kang In, chân sút đang thuộc biên chế PSG và mới được triệu tập lên đội tuyển Hàn Quốc. Đó là lý do nhiều người tin rằng Olympic Nhật Bản với nòng cốt là lứa U23 năm ngoái sẽ tiếp tục thêm một lần đánh bại "kình địch" Hàn Quốc để đào sâu thêm món nợ giữa hai cường quốc châu Á.

Từ khi môn bóng đá nam ASIAD dành cho cấp độ Olympic (từ năm 2002), Hàn Quốc chính là quốc gia giàu truyền thống nhất khi chỉ một kỳ duy nhất (2006) không giành được huy chương nào. 4 kỳ còn lại, họ 2 lần giành HCV và 2 lần đoạt HCĐ. Tại Hàng Châu, họ và Olympic Nhật Bản là hai đội hiếm hoi toàn thắng cả 5 trận đã đấu, với 23 bàn thắng và chỉ 1 lần thủng lưới.

Bên cạnh việc gọi gần như đầy đủ những gương mặt U23 tốt nhất gồm cả vài cái tên đang chơi bóng ở nước ngoài, cần lưu ý rằng quyết tâm của các cầu thủ Hàn Quốc là rất cao bởi quốc gia này đã quy định những cá nhân (hay tập thể) đoạt HCV ASIAD sẽ đều được miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc. Do đó, Olympic Hàn Quốc luôn chơi hết mình và không hề có chuyện e ngại bất cứ đối thủ nào kể cả cục diện đã được định đoạt. Bởi vậy, khi đã có tên trong trận chung kết, các cầu thủ Hàn Quốc sẽ làm mọi cách để đánh bại Nhật Bản nhằm bảo vệ tấm HCV, đồng thời, nhận được đặc quyền riêng mà không quốc gia nào áp dụng tại mỗi kỳ ASIAD.

Đội hình dự kiến

Olympic Hàn Quốc: Lee Gwang Yeon, Hwang Jae Won, Park Jin Seob, Lee Jae Ik, Seol Young Woo, Hong Hyun Seok, Paik Seung ho, Lee Hang In, Um Won Sang, Goh Young Jin, Bak Jae Yong.

Olympic Nhật Bản: Fujita, Konno, Okuda, Yamasaki, Yoshida, Matsuoka, Sato, Matsumura, Yamauchi, Yachida, Komi.

Dự đoán: 2-1

Viết Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm