VĐV nhảy xa Venezuela phá sâu kỷ lục thế giới tồn tại 26 năm

01/08/2021 22:42 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- Yulimar Rojas trở thành VĐV nữ đầu tiên của Venezuela giành HCV Olympic khi cô giành HCV môn nhảy ba bước nữ ở Olympic Tokyo và phá kỷ lục thế giới tồn tại đã 26 năm.

Tin Olympic 1/8: Djokovic nói nguyên nhân thất bại. VĐV Jamacai phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm

Tin Olympic 1/8: Djokovic nói nguyên nhân thất bại. VĐV Jamacai phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm

Tin Olympic hôm nay: Djokovic lí giải cho thất bại của anh ở Olympic Tokyo năm nay rằng anh bị chấn thương và kiệt sức. Nữ VĐV Jamaica Herah Thompson phá kỷ lục Olympic tồn tại 33 năm ở nội dung chạy 100m nữ.

* Xem bảng xếp hạng huy chương Olympic 2020 mới nhất TẠI ĐÂY:

 

 

Ngay ở lần nhảy đầu tiên, Yulimar Rojas đã giành vị trí dẫn đầu với thành tích 15,41m. Ở lần nhảy cuối cùng, cô thậm chí còn làm tốt hơn thế khi đạt thành tích 15,67m.

Thành tích của VĐV Venezuela vượt 0,17m so với kỷ lục cũ được nữ VĐV Ukraina Inessa Kravets lập năm 1995 ở Thụy Điển.

Chú thích ảnh
Yulimar Rojas (giữa) giành HCV nhảy ba bước nữ ở Olympic Tokyo 

“Tôi nhắm tới kỷ lục mới. Tôi hiểu áp lực là không tránh khỏi. Kỹ thuật nhảy của tôi hơi bị lỗi nhưng lần nhảy cuối là lúc bạn làm tất cả những gì có thể và tôi đã làm đúng như vậy. Tôi chỉ tập trung làm tốt nhất có thể, tận hưởng và tôi đã thành công”, Yulimar Rojas nói sau khi lập kỷ lục thế giới mới ở môn nhảy ba bước nữ.

Ngay ở lần nhảy đầu tiên, Yulimar Rojas cho thấy cô là ứng viên nặng ký cho chiếc HCV nhảy ba bước nữ.

Giành HCB là VĐV Bồ Đào Nha Patricia Mamona với thành tích 15,01m trong khi VĐV Tây Ban Nha Ana Peleteiro giành HCĐ với thành tích 14,87m.

Với HCV nhảy ba bước nữ này, Rojas làm tốt hơn lại Olympic Rio 2016 khi cô giành HCB. Ngoài ra, cô cũng 2 lần vô địch thế giới môn này các năm 2017 và 2019.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm