TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 5/8 (VTV5, VTV6)

05/08/2021 23:53 GMT+7 | Olympic 2021

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 5/8. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV5, VTV6. Trực tiếp nữ Úc vs nữ Mỹ, tranh huy chương đồng môn bóng đá nữ.

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 6/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 6/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 6/8. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV5, VTV6. Trực tiếp nữ Thụy Điển vs Canada, tranh huy chương vàng môn bóng đá nữ.

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021:

* 09h00, 6/8: Nữ Thụy Điển vs Canada (VTV5, BĐTV)

Soi kèo Nữ Thụy Điển vs Canada

Trực tiếp Nữ Thụy Điển vs Canada

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021:

* 18h00, 6/8: U23 Mexico vs Nhật Bản (VTV6, BĐTV)

Soi kèo U23 Mexico vs Nhật Bản

Trực tiếp U23 Mexico vs Nhật Bản

* 18h30, 7/8: U23 Brazil vs Tây Ban Nha (VTV6, BĐTV)

Soi kèo U23 Brazil vs Tây Ban Nha

 

Xem những thông tin Olympic 2021 cần thiết:

Bảng tổng sắp huy chương

Lịch thi đấu bóng đá

Kết quả bóng đá

 

 

 

20h34: Tuyển bóng chuyền nam Pháp thắng chung cuộc 3-0 trước Argentina. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền Pháp sẽ bước vào trận chung kết gặp tuyển bóng chuyền Ủy ban Olympic Nga (ROC).

Chú thích ảnh

 

20h26: Ở bán kết bóng chuyền nam, tuyển Pháp đã thắng 2 set trước Argentina. 

Chú thích ảnh

 

20h14: VĐV của Tây Ban Nha, Alberto Gines giành HCV môn leo núi thể thao. 

Chú thích ảnh

 

20h08: Damian Warner (Canada) giành HCV ở nội dung 10 môn phối hợp nam. 

Chú thích ảnh

 

20h04: Nafissatou Thiam (Bỉ) giành HCV ở nội dung 7 môn phối hợp nữ.

Chú thích ảnh

 

19h46: Ivet Goranova (Hungary) giành HCV ở nội dung đối kháng karate 55 kg nữ. Anzhelika Terliuga (Ukraina) giành HCB còn Bettina Plank (Áo) và Wen Tzu-yun (Đài Bắc Trung Hoa) giành HCĐ.

Chú thích ảnh

 

19h39: VĐV Steven Gardiner (Bahamas) giành HCV ở nội dung chạy 400m. Anthony Jose Zambrano (Colombia) giành HCB. Kirani James (Grenada) giành HCĐ. 

Chú thích ảnh

 

19h34: Trung Quốc giành HCV bóng bàn đồng đội nữ sau khi thắng 3 trận trước Nhật Bản.

Chú thích ảnh

 

19h25: Ở trận chung kết bóng bàn đồng đội nữ, Wang Manyu (Trung Quốc) đã thắng 2 set trước Hirano Miu (Nhật Bản).

Chú thích ảnh

 

19h20: Steven Da Costa (Pháp) giành HCV ở nội dung kumite (đối kháng karate) hạng 67 kg. Eray Samdan (Thổ Nhĩ Kỳ) giành HCB còn Darkhan Assadilov (Kazakhstan) và Abdel Rahman Almasatfa (Jordan) giàn HCĐ. 

Chú thích ảnh

 

19h15: Katie Nageotte (Mỹ) giành HCV nội dung nhảy sào nữ. Anzhelika Sidorova (ROC) giành HCB. Holly Bradshaw (Anh) giành HCĐ.

Chú thích ảnh

 

19h09: Đô vật David Taylor (Mỹ) đã giành HCV nội dung 86 kg vật tự do nam. HCB thuộc về đô vật người Iran, Hassan Yazdani. HCĐ thuộc về Myles Amine (San Marino) và Artur Naifonov (ROC).

Chú thích ảnh

 

19h06: Bỉ giành HCV môn hockey. Úc giành HCB còn Ấn Độ giành HCĐ.

Chú thích ảnh

 

19h01: Zavur Uguev đã mang về HCV cho đoàn thể thao ROC (Ủy ban Olympic Nga) ở nội dung 57 kg vật tự do.

Chú thích ảnh

 

18h59: Sun Yingsha (Trung Quốc) giành thắng lợi chung cuộc 3-1 trước Ito Mima (Nhật Bản)

Chú thích ảnh

 

18h47: Sun Yingsha (Trung Quốc) đã thắng 2 set trước Ito Mima của Nhật Bản.

Chú thích ảnh

 

18h32: Ở trận đơn nữ, Sun Yingsha (Trung Quốc) thắng 11-8 ở set 1 trước Ito Mima. 

Chú thích ảnh

 

18h25: VĐV của Tây Ban Nha, Sandra Sanchez giành HCV ở nội dung biểu diễn quyền (kata) nữ của môn karate. VĐV của Nhật Bản, Shimizu Kiyou giành HCB. Grace Lau (Hong Kong) và Viviana Bottaro (Ý) giành HCĐ.

Chú thích ảnh

  

 

18h19: Chen Meng và Wang Manyu giành thắng lợi 3-1 ở trận đầu tiên cho tuyển bóng bàn nữ Trung Quốc. 

Chú thích ảnh

 

18h16: Tại set 4, 2 tay vợt của Trung Quốc đang dẫn trước 8-6.

Chú thích ảnh

 

18h08: Set 3 diễn ra căng thẳng nhưng 2 tay vợt của Trung Quốc vẫn giành thắng lợi 11-8 và đã vươn lên dẫn trước 2-1. 

Chú thích ảnh

 

17h57: Ở set 2, hai tay vợt của Trung Quốc thắng với tỉ số 11-16. Set 3 đang diễn ra rất cân bằng. 

Chú thích ảnh

 

17h50: Hai tay vợt của Nhật Bản đã thắng ở set 1. Tuy nhiên cặp VĐV của Trung Quốc đang dẫn 10-2 ở set 2.

Chú thích ảnh

 

17h40: Trận tranh HCV bóng bàn đồng đội nữ ở Olympic 2021 đang diễn ra. Trận đầu tiên, Chen Meng/Wang Manyu (Trung Quốc) đấu với Ishikawa Kasumi/Hirano Miu (Nhật Bản). 

 

Chú thích ảnh

 

+Các cầu thủ nữ Mỹ giành HCĐ sau khi thắng nữ Úc với tỉ số 4-3

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

17h12: Matthew Walls mang về HCV cho đoàn thể thao Anh ở nội dung đua xe đạp lòng chảo tổng hợp nam. 

Chú thích ảnh

 

HẾT GIỜ! Mỹ giành chiến thắng kịch tính 4-3 trước Úc

Nữ Úc vs Mỹ (3-4), phút 90: Hiệp 2 được bù giờ 4 phút

Nữ Úc vs Mỹ (3-4), phút 90: VÀO!!! Gielnik sút xa tuyệt đẹp, rút ngắn tỷ số xuống 3-4 cho Úc

Nữ Úc vs Mỹ (2-4), phút 65: ĐỐI MẶT! Lloyd phá bẫy việt vị rồi đối mặt với thủ môn Úc. Tuy nhiên, cú cứa lòng của cô lại đi thẳng vào vị trí của thủ môn

Nữ Úc vs Mỹ (2-4), phút 54: VÀO!!! Foord rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Úc

Nữ Úc vs Mỹ (1-4), phút 51: VÀO!!! Carli Lloyd lập cú đúp vào lưới Úc. Tỷ số hiện tại là 4-1

Hiệp 2, nữ Úc vs Mỹ bắt đầu!

----------------

HẾT HIỆP 1! Mỹ dẫn trước Úc 3-1

Nữ Úc vs Mỹ (1-3), phút 45+1: VÀO!!! Carli Lloyd đã lên tiếng! Mỹ nới rộng khoảng cách thành 3-1

Nữ Úc vs Mỹ (1-2), phút 45:  Hiệp 1 được bù giờ 3 phút

Nữ Úc vs Mỹ (1-2), phút 21: VÀO!!! Rapinoe vô-lê quyết đoán, đưa Mỹ vươn lên dẫn trước 2-1

 

Nữ Úc vs Mỹ (1-1), phút 17: VÀO!!! Sam Kerr gỡ hòa 1-1 cho Úc. Pha dứt điểm của Sam Kerr uy lực đến nỗi thủ môn Mỹ chạm tay vào bóng nhưng không cản phá được

 

Nữ Úc vs Mỹ (0-1), phút 8: VÀO!!! Rapinoe đá phạt góc thẳng vào gôn của Úc. Mỹ mở tỷ số trận đấu

 

Nữ Úc vs Mỹ (0-0), phút 2: SÚT XA! Van Egmond thử sức với 1 cú sút xa nhưng bóng đi quá cao.

* Trận đấu giữa nữ Úc vs Mỹ (tranh huy chương Đồng) bắt đầu!

 

* Đội hình ra sân của Nữ Úc

Chú thích ảnh

 

14h20: Kết quả nội dung Nhảy cầu 10m nữ

Chú thích ảnh

 

Mỹ thiệt quân trước trận gặp Úc

Trước trận tranh HCĐ với Úc, Mỹ đã phải nhận thông tin không vui. Thủ môn số 1 Alyssa Naeher sẽ không thể ra sân thi đấu vì lý do chấn thương. Cô đã gặp chấn thương vùng xương đầu gối phải trong trận bán kết với Canada. Đây cũng là lý do cô buộc phải rời sân ở phút 30. Dự kiến Naeher sẽ phải ngồi ngoài dưỡng thương trong vài tuần.

“Tôi rất thất vọng vì không thể ra sân cùng các đồng đội hôm thứ Năm để tranh huy chương. Tuy nhiên, tôi biết Mỹ sẽ trở lại đầy mạnh mẽ sau thất bại ở bán kết. Tôi rất nóng lòng để theo dõi đồng đội thi đấu. Tôi sẽ luôn ở phía sau hỗ trợ đồng đội bằng mọi cách để có thể đạt được mục tiêu chiến thắng”, thủ môn Naeher chia sẻ.

Chú thích ảnh
Naeher gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu với Canada

Alyssa Naeher chính là người hùng của Mỹ ở trận tứ kết với Hà Lan. Cô đã cản phá được 2 quả sút luân lưu của Vivianne Miedema, người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Olympic, và Aniek Nouwen. Trước đó, Naeher cũng đã cản phá một quả phạt đền do Lieke Martens thực hiện ở phút 81.

Alyssa Naeher được gọi lên đội tuyển quốc gia năm 2013. Thủ thành 33 tuổi tới nay đã bắt cho Mỹ 78 trận. Cô giữ sạch lưới được 46 lần. Thành tích của Naeher đứng thứ 3 trong lịch sử của Mỹ. Xếp trên cô lần lượt là Briana Scurry (72 trận) và Hope Solo (102 trận).

Úc thu hút lượng khán giả kỷ lục

Nếu đánh bại Mỹ ở trận HCĐ, Úc sẽ có tấm huy chương Olympic đầu tiên trong lịch sử. Tuy nhiên, nếu không đạt được, Úc vẫn có quyền tự hào về thành tích của mình ở Olympic lần này, bởi họ đã phá kỷ lục về lượng người xem một trận đấu của đội nữ Úc trong lịch sử truyền hình tại quê nhà.

Theo đó, trận đấu bán kết giữa Úc và Thụy Điển đã thu hút trung bình 1.871.107 người theo dõi trên ti vi. Con số lúc đạt đỉnh là 2,32 triệu người. Thành tích kỷ lục trước đó là 1.468.747 người được xác lập trong trận đấu với chính Thụy Điển ở lượt trận 2 vòng bảng. Trong khi đó, con số đạt đỉnh cao nhất của Úc trước trận bán kết là 2,2 triệu người, đạt được trong trận đấu với Anh ở tứ kết.

“Cảm ơn sự cổ vũ của người dân tại Úc. Chúng tôi luôn biết các bạn sẽ dõi theo đội tuyển. Chúng ta đã có 2,4 triệu người tại Úc theo dõi đội tuyển thi đấu. Điều đó khiến chúng tôi cảm thấy ngây ngất. Xin hãy tiếp tục ủng hộ và cổ vũ cho chúng tôi ở trận đấu sắp tới, vì chúng tôi thực sự rất cần sự tiếp sức đó”, Ellie Carpenter thay mặt Úc phát biểu.

Chú thích ảnh
Các cô gái Úc nhận được sự quan tâm từ khán giả tại quê nhà

Trong lịch sử từ khi được thành lập vào năm 1974 đến nay, Úc chưa giành được bất kỳ danh hiệu nào cấp quốc tế. Thành tích tốt nhất của họ luôn chỉ dừng lại ở tứ kết World Cup nữ và Olympic. Thành tích đáng kể nhất của họ là các chức vô địch châu lục như OFC Women’s Nations Cup (1994, 1998, 2003), AFC Women’s Asian Cup (2010) và AFF Women’s Championship (2008).

 

* Đội hình ra sân của Nữ Mỹ

Chú thích ảnh

 

11h44: Úc đang dẫn 28-20 trước Mỹ tại trận Bán kết bóng rổ nam

Chú thích ảnh

 

11h34: Soo giành chiến thắng ở set 3 trước Shan. Qua đó, giúp Hong Kong đánh bại Đức 3-1 ở nội dung bóng bàn đồng đội nữ và giành HCĐ

Chú thích ảnh

 

11h24: Hong Kong dẫn trước Đức tỷ số 2-0 ở lượt đánh đơn nữ giữa Soo Wai Yam Minnie và Shan Xiaona Shan. Nếu giành chiến thắng ở set 3, Soo sẽ giúp Hong Kong giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Đức

Chú thích ảnh

 

10h52: Anoshkin và Spesivtsev về nhất ở nội dung Kayak đôi nam 1000m nhóm B

Chú thích ảnh

10h25: Pichardo đang dẫn đầu ở nội dung nhảy xa 3 bước nam với thành tích 17m98. Các đối thủ ở hạng 2, 3, 4 của Pichardo đều đã hoàn thành xong phần thi của mình.

Chú thích ảnh

 

10h02: Joe Kovacs (Mỹ) đang xếp thứ 2 tại nội dung ném tạ nam với thành tích 22m65

Chú thích ảnh

 

9h47: Shan và Solja giành chiến thắng 3-1 ở lượt đôi nữ. Đức dẫn trước Hong Kong 1-0 ở nội dung bóng bàn đồng đội nữ trong trận tranh HCĐ

Chú thích ảnh

 

08h40: Các đội lọt vào chung kết 4x100m tiếp sức nữ

Chú thích ảnh

 

08h11: Ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ vòng loại B, đội Đức, Thụy Sĩ và Trung Quốc giành vé vào chung kết.

Chú thích ảnh

 

08h02: Ở nội dung 4x100m tiếp sức nữ vòng loại A, đội Anh, Mỹ và Jamaica giành vé vào chung kết.

Chú thích ảnh

 

07h44: Tiếp theo là phần nhảy xa trong nội dung 7 môn phối hợp nữ. 

Chú thích ảnh

 

07h39: Tuyển bóng chuyền Mỹ thắng ở set 2 với tỉ số 21-11. Với kết quả này, họ đã giành thắng lợi chung cuộc 2-0 và đoạt vé vào chung kết. Trong khi đó, tuyển nữ Thụy Sĩ sẽ bước vào trận tranh HCĐ.

Chú thích ảnh

 

07h34: Tuyển bóng chuyền bãi biển nữ Mỹ đang dẫn trước 14-8. 

Chú thích ảnh

 

+Kết quả bơi marathon 10km nam: HCV (Florian Wellbrock - Đức), HCB (Kristof Rasovszky - Hungary), HCĐ (Gregorio Paltrinieri - Ý)

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

07h28: Kình ngư người Đức, Florian Wellbrock giành HCV ở nội dung bơi marathon 10km nam.

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

07h23: Ở set 1, tuyển bóng chuyền bãi biển Mỹ đã thắng 21-12. Họ đang tiếp tục chiếm ưu thế ở set 2. 

Chú thích ảnh

 

07h18: Tuyển bóng chuyền bãi biển Mỹ dẫn trước 20-11. 

Chú thích ảnh

 

07h13: Tuyển bóng chuyền bãi biển Mỹ đang dẫn trước 15-7.

Chú thích ảnh

 

07h07: Trận bán kết bóng chuyền bãi biển giữa Verge-Depre/Heidrich (Thụy Sĩ) vs April/Alix (Mỹ) đang diễn ra.

Chú thích ảnh

 

+Các VĐV đáng chú ý trong ngày thi đấu thứ 13 ở Olympic 2021

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

 

 

Bảng tổng sắp huy chương Olympic 4/8: Điền kinh Mỹ gây thất vọng

Trong ngày 4/8, Mỹ chỉ giành thêm được 1 tấm huy chương Vàng, thuộc về vận động viên Sydney McLaughlin trên đường chạy 400m rào nữ.

Đây cũng là tấm huy chương Vàng thứ 3 của điền kinh Mỹ tại Olympic 2020 - một thành tích đáng thất vọng bởi đây được xem là môn thế mạnh của họ.

Đáng chú ý, cho đến thời điểm này, cả 3 tấm huy chương Vàng đều thuộc về các nữ vận động viên gồm Sydney McLaughlin, Athing Mu và Valarie Allman.

Trong khi đó, các nam vận động viên điền kinh Mỹ vẫn chưa giành được tấm huy chương Vàng nào tại Olympic Tokyo 2020.

Mới nhất, ở nội dung chung kết 200m nam, Mỹ có đến 3 vận động viên góp mặt nhưng họ đã phải cay đắng nhìn Andre De Grasse của Canada giành huy chương Vàng.

Trước đó, ở nội dung chạy 100m nam, Fred Kerley chỉ giành huy chương Bạc sau khi về sau Marcell Jacobs của Italy.

Với thành tích này, đoàn thể thao Mỹ mới chỉ có được 25 huy chương Vàng, 31 huy chương Bạc và 23 huy chương Đồng, xếp thứ 2 nhưng bị Trung Quốc bỏ xa trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn Trung Quốc đang có trong tay 32 huy chương Vàng, 22 huy chương Bạc và 16 huy chương Đồng. Trong ngày thi đấu thứ 12, đoàn Trung Quốc không giành thêm được tấm huy chương Vàng nào.

Trong khi đó, đoàn Nhật Bản có thêm 2 huy chương Vàng, qua đó tiếp tục đứng thứ 3 với 21 huy chương Vàng, 7 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng.

Các vị trí tiếp theo trong tốp 10 lần lượt thuộc về Vương quốc Anh (15 huy chương Vàng, 18 huy chương Bạc và 15 huy chương Đồng), Australia (15, 4, 17), Ủy ban Olympic Nga (14, 21, 18), Đức (8, 8, 16), Pháp (6, 10, 9), Italy (6, 9, 17) và Hà Lan (6, 8, 9).

Tính đến thời điểm này, tổng cộng có 85 đoàn thể thao tham dự Olympic Tokyo 2020 giành được huy chương, trong đó có 60 đoàn đã giành được ít nhất 1 tấm huy chương Vàng.

Khu vực Đông Nam Á có 4 đoàn giành được huy chương, trong đó Philippines, Indonesia và Thái Lan đã giành huy chương Vàng.

Chú thích ảnh

 

+Các nội dung tranh tài ở Olympic 2021 ngày hôm nay

Chú thích ảnh

 

Lịch thi đấu các môn thể thao Olympic 2021 hôm nay 5/8:

Lịch thi đấu điền kinh

* 09h00: Chung kết nhảy xa ba bước

* 09h05: Chung kết đẩy tạ nam

* 09h55: Chung kết 110m rào nam

* 14h30: Chung kết đi bộ 20 km

* 17h00: Chung kết nhảy sào nữ

* 19h00: Chung kết 400m tự do nam

 

Lịch thi đấu bóng rổ: bán kết nam

* 11h15: Mỹ vs Úc

* 18h00: Pháp vs Slovenia

  

Lịch thi đấu bóng chuyền: bán kết nam

* 11h00: Brazil vs ROC

* 19h00: Pháp vs Argentina

 

Lịch thi đấu bóng chuyền bãi biển: Bán kết

Bán kết nữ

* 07h00: Verge-Depree/Heidrich vs April/Alix (Na Uy)

* 08h00: Del Solar/Clancy (Úc) vs Graudina/Kravcenoka (Latvia)

Bán kết nam

* 19h00: Mol A/Sorum (Na Uy) vs Plavins/Tocs (Latvia)

* 20h00: Cherif/Ahmed (Qatar) vs Krasilnikov/Stoyanovskiy (ROC)

 

'Lịch thi đấu bóng bàn: Đồng đội  nữ

* 09h00: Đức vs Hong Kong (tranh HCĐ)

* 17h30: Trung Quốc vs Nhật Bản (tranh HCV)

 

Lịch thi đấu quyền Anh  

* 12h00: Bán kết 1 hạng nhẹ nữ (57-60 kg)

* 12h15: Bán kết 2 hạng nhẹ nữ (57-60 kg)

* 12h30: Bán kết 1 hạng ruồi nam (48-52 kg)

* 12h48: Bán kết 2 hạngruồi nam (48-52 kg)

* 13h03: Bán kết 1 hạng trung nam (69-75 kg)

* 13h18: Bán kết 2 hạng trung nam (69-75 kg)

* 13h35: Chung kết hạng lông nam (52-57 kg)

 

Lịch thi đấu bơi lội 

* 04h30: Bơi 10 km nam

* 13h00: Chung kết nhảy cầu 10m ván cứng

 

Lịch thi đấu karate 

* 17h50: Chung kết Kata (biểu diễn) nữ

* 18h40: Chung kết Kumite (đối kháng) nam  67 kg

* 18h50: Chung kết Kumite nữ 55 kg

 

Sơn Tùng

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm