Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021: Huy chương được làm từ rác điện tử

16/07/2021 12:26 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021: Huy chương được làm từ rác thải điện tử

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 16/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021, Copa Libertadores 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2021: Guadeloupe vs Jamaica, Suriname vs Costa Rica. Lịch thi đấu bóng đá Copa Libertadores.

Huy chương được làm từ rác thải điện tử

Toàn bộ số huy chương vàng, bạc, đồng tại Olympic 2021 đều được chế tác với thành phần chính từ đồ điện tử cũ, điện thoại hỏng.

Trước đó, Nhật Bản từng công bố những tấm huy chương Olympic sẽ được làm bằng linh kiện điện thoại di động hỏng.

Ủy ban tổ chức Thế vận hội cho biết, dự án huy chương Olympic 2021 của họ sẽ nhặt nhạnh các thiết bị điện tử nhỏ trên khắp đất nước để chế tạo ra 5.000 tấm huy chương vàng, bạc và đồng.

Theo quy định của Ủy ban Olympic Quốc tế, huy chương bạc tối thiểu phải chứa 92,5% bạc. Trong khi đó, huy chương vàng thực chất chủ yếu làm từ bạc, cần chứa ít nhất 6 gram vàng nguyên chất.

Chú thích ảnh
Huy chương được làm từ rác thải điện tử

Mẫu huy chương độc đáo này vượt qua hơn 400 mẫu sáng tạo khác để giành giải nhất cuộc thi thiết kế toàn quốc tại Nhật Bản. Bề ngoài của chúng trông giống viên sỏi, đường kính khoảng 8,5 cm, dày 12,1 mm.

Cũng như các kỳ Olympic gần đây, mặt trước của huy chương được tạc hình nữ thần chiến thắng Nike trong thần thoại Hy Lạp.

TPHCM động viên VĐV tham dự Olympic Tokyo 2021

Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm HLTTQG TP HCM đã có buổi gặp gỡ động viên HLV, VĐV đơn vị TP HCM tham dự Olympic Tokyo 2021 tại Trung tâm nhà thi đấu Phú Thọ.

Buổi lễ có sự góp mặt của sự góp mặt của HLV Huỳnh Hữu Chí, VĐV Thạch Kim Tuấn môn cử tạ. Môn cầu lông có VĐV Nguyễn Tiến Minh.

Ngoài ra còn có HLV Trương Minh Sang và VĐV Lê Thanh Tùng môn thể dục dụng cụ, cả hai đang ở Hà Nội nên cùng tham dự trực tuyến với các thành viên tại TP HCM.

Được biết ngày 18/7 tới hai VĐV Thạch Kim Tuấn, Nguyễn Tiến Minh và HLV Huỳnh Hữu Chí sẽ bay thẳng từ TP HCM sang Nhật chuẩn bị tham dự các môn thi đấu tại Olympic Tokyo 2021.

Chú thích ảnh
VĐV cầu lông Nguyễn Tiến Minh

Vào ngày 13/7, Lễ xuất quân cho đoàn Thể thao tham dự Olympic Tokyo 2021 đã diễn ra long trọng tại Hà Nội.

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, nên các HLV và VĐV thuộc Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP HCM không thể tham gia lễ xuất quân cùng đoàn.

VĐV cử tại Thạch Kim Tuấn quyết giành huy chương

Trước ngày lên đường, VĐV cử tạ Thạch Kim Tuấn thể hiện quyết tâm cao trong việc giành huy chương tại Olympic 2021.

“Tôi xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tập luyện và thi đấu. Kỳ Olympic này bản thân sẽ cố gắng thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, hy vọng mang về vinh quang cho Tổ quốc”, Thạch Kim Tuấn cho hay.

Chú thích ảnh
VĐV cử tại Thạch Kim Tuấn quyết giành huy chương

Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm HLTTQG TP HCM đã có buổi gặp gỡ động viên HLV, VĐV đơn vị TP HCM tham dự Olympic Tokyo 2021 tại Trung tâm nhà thi đấu Phú Thọ.

Làng VĐV Olympic phục vụ món ăn Việt Nam

Làng VĐV Olympic ở vịnh Tokyo mở cửa hôm 13/7, sẽ có thực đơn ăn uống đa dạng phục vụ cho khoảng 18.000 VĐV và các quan chức.

Thực đơn chia làm ba nhóm chính: phương Tây, Nhật Bản và châu Á. Thực đơn châu Á lại chia làm ba nhóm nhỏ gồm đồ ăn Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam

Làng có diện tích 44 héc-ta (440.000 mét vuông), cung cấp tối đa 48.000 bữa ăn mỗi ngày trong các nhà hàng tự phục vụ.

Ban tổ chức cung cấp 700 lựa chọn thực đơn, 3.000 ghế ngồi trong hai nhà hàng chính, và tối đa 2.000 nhân viên trong giờ cao điểm.

Chú thích ảnh
Làng VĐV Olympic phục vụ món ăn Việt Nam

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm