Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021: Ánh Nguyệt giành kết quả khả quan ở môn bắn cung

23/07/2021 12:26 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Tin thể thao Việt Nam tại Olympic 2021: Đỗ Thị Ánh Nguyệt giành kết quả khả quan môn bắn cung.

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam

Lịch thi đấu Olympic 2021 của Đoàn thể thao Việt Nam

Lịch thi đấu Olympic 2021. VTV6 VTV5 trực tiếp Olympic 2021. Lịch thi đấu của Đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2021. Lịch thi đấu Đoàn TTVN tại Olympic 2020.

 

Trực tiếp các môn thi đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại đây

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

 

Bắn cung mở hàng cho Thể thao Việt Nam

Hôm nay 23/7, ngày thi đấu chính thức đầu tiên của Olympic 2020 chính thức khởi tranh. Đoàn thể thao Việt Nam cũng ra quân tại nội dung cung 1 dây với sự góp mặt của 2 VĐV Đỗ Thị Ánh Nguyệt (20 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi Vũ (22 tuổi).

Ánh Nguyệt VĐV đầu tiên của đoàn Việt Nam bước vào thi đấu tại Olympic 2021. Cô bắt đầu tham dự vòng loại xếp hạng nội dung cung 1 dây ở trường bắn Yumenoshima Park Archery Field.

Phi Vũ bắt đầu khởi động từ 11h00 (giờ Việt Nam), bắt đầu thi đấu lúc 11h30 và cũng là vòng xếp hạng.

Ông Ngô Hải Nam HLV bắn cung của đoàn Việt Nam thừa nhận khoảng cách của Ánh Nguyệt và Phi Vũ so với đấu trường thế giới còn xa nên mục tiêu của đội tại giải lần này là cố gắng đạt thành tích cao nhất, cọ xát, học hỏi kinh nghiệm của những VĐV hàng đầu thế giới.

lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2021, lịch thi đấu TTVN tại Olympic 2020, Olympic 2021, Olympic 2020, trực tiếp đoàn TTVN tại Olympic, VTV6, VTV5
Ánh Nguyệt giành thành tích khả quan. ảnh Đoàn thể thao Việt Nam

Mỗi VĐV tham dự 24 lượt với 72 phát bắn tính điểm để xếp thứ tự trước khi phân nhánh. Cung thủ đứng hạng 1 sẽ gặp hạng 64, hạng 2 sẽ gặp hạng 63… ở vòng 1/32; sau đó sẽ đến vòng 1/16, 1/8, tứ kết, bán kết và chung kết. Ánh Nguyệt giành được 628 điểm, với 18 điểm 10, 3 lần bắn trúng tâm.

Cô xếp thứ 49/64 VĐV tham dự. Đây là số điểm cao nhất cô giành được trong năm nay. Dẫn đầu là VĐV San An của Hàn Quốc với 680 điểm.

Với vị trí thứ 49/64, Ánh Nguyệt sẽ đối đầu vận động viên xếp hạng 16 ở vòng loại trực tiếp. Cung thủ của Nhật Bản có điểm số 653, hơn Ánh Nguyệt 25 điểm.

Vòng bắn cung một dây 1/32 sẽ được diễn ra vào ngày 28/7 tới đây, vào lúc 10 giờ 50 (giờ Việt Nam), Ánh Nguyệt sẽ tiếp tục tranh tài cùng cung thủ người Nhật Hayakawa Ren để tranh vé vào vòng 1/16.

VĐV Hàn Quốc phá kỷ lục Olympic

Kết thúc 72 lần bắn, VĐV An San của Hàn Quốc giành vị trí thứ nhất với tổng điểm 680, trong đó có tới 36 lần đạt 10 điểm, 16 pha bắn trúng hồng tâm. Kết quả này giúp An San phá kỷ lục Olympic, tồn tại 25 năm do cung thủ người Ukraine Herasymenko Lina lập tại Olympic Atlanta 1996, với 673 điểm.

Nhưng An San chưa thể phá được kỷ lục thế giới của đồng hương Kang Chae Young (692 điểm), lập hồi tháng 7/2019.

lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2021, lịch thi đấu TTVN tại Olympic 2020, Olympic 2021, Olympic 2020, trực tiếp đoàn TTVN tại Olympic, VTV6, VTV5
VĐV An San của Hàn Quốc giành vị trí thứ nhất với tổng điểm 680

Các VĐV phải vượt qua chính mình

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2021 Trần Đức Phấn cho hay: “Trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp trong làng VĐV như hiện nay thì mục tiêu cao nhất của Đoàn Thể thao Việt Nam là đảm bảo an toàn cho các VĐV, HLV.

Về chuyên môn, dù khó khăn nhưng chúng ta vẫn đặt ra mục tiêu, các VĐV phải thi đấu giành thành tích cao nhất, quan trọng là phải vượt qua chính mình.

Ở kỳ Olympic lần này niềm hy vọng lớn nhất của chúng ta đặt vào hạng cân nữ ở môn cử tạ. Đây là môn có bề dày thành tích, từng có VĐV đoạt HCB, HCĐ Olympic.

Ngoài ra cũng có thể có một vài VĐV khác có khả năng làm nên bất ngờ. Mong rằng các VĐV thi đấu ổn định như lúc tập để giành được thành tích cao nhất, mang lại niềm vui, tự hào cho Nhân dân cả nước đang vất vả chống dịch”.

lịch thi đấu đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic 2021, lịch thi đấu TTVN tại Olympic 2020, Olympic 2021, Olympic 2020, trực tiếp đoàn TTVN tại Olympic, VTV6, VTV5

Khai mạc Olympic Tokyo

Lễ khai mạc Olympic 2021 sẽ diễn ra tối nay 23/7. Mỗi quốc gia/vùng lãnh thổ chỉ cử 6 cán bộ (cán bộ, HLV, chuyên gia, lãnh đội, bác sỹ) tham gia diễu hành cùng các VĐV.

Về việc này, do lịch thi đấu của Đoàn TTVN đa số các môn đều vào ngày 24/7 nên số lượng thành viên Đoàn TTVN tham dự lễ khai mạc Thế vận hội sẽ hạn chế, đoàn thống nhất tham gia diễu hành gồm 1 Trưởng đoàn, 3 cán bộ đoàn, 2 huấn luyện viên và 8 VĐV.

Để giảm thiểu tối đa mức độ lây nhiễm của dịch bệnh COVID – 19, ban tổ chức yêu cầu toàn bộ thành viên trong Làng Olympic vẫn tiếp tục được khuyến cáo đeo khẩu trang mọi lúc, mọi nơi.

Được biết, chỉ tính riêng trong ngày 22/7, tại Làng Olympic có tới 11 ca dương tính (trong đó có 2 VĐV).

Chú thích ảnh

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm