Tin Olympic 8/8: Kipchoge giành HCV marathon. Ấn Độ tự hào với HCV ném lao

08/08/2021 22:30 GMT+7 | Olympic 2021

Tin Olympic 8/8: ROC hài lòng với Olympic 2021. Covid-19 vẫn tăng mạnh ở Olympic. Ma Long hứa hẹn thi đấu tại Olympic 2024.

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 ngày cuối cùng và Lễ bế mạc (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 ngày cuối cùng và Lễ bế mạc (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 8/8, ngày thi đấu cuối cùng. Xem trực tiếp lễ bế mạc Olympic 2021 trên kênh VTV5, VTV6.

Xem trực tiếp lễ bế mạc Olympic Tokyo 2021:

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

Theo thông tin mới nhất của Ủy ban tổ chức Olympic Tokyo, lễ bế mạc sẽ bắt đầu từ 20h và kết thúc lúc 22h30 (giờ địa phương), theo giờ Việt Nam sẽ là 18h00 – 20h30, rút ngắn 30 phút so với kế hoạch ban đầu. Do chương trình sẽ được đơn giản hóa và số lượng vận động viên tham gia sẽ ít hơn. Tương tự như lễ khai mạc, lễ bế mạc Olympic Tokyo vẫn diễn ra tại sân vận động quốc gia Nhật Bản và sẽ không có khán giả đến tham gia do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.

 

* Bảng xếp hạng huy chương Olympics chung cuộc:

 

 

ROC hài lòng với thành tích tại Olympic 2021

ROC là tên viết tắt của Ủy ban Olympic Nga. Họ đại diện cho Nga tham dự Olympic 2021 dưới tư cách Ủy ban do án phạt cấm thi đấu vì liên quan tới bê bối doping. Dẫu vậy, ROC vẫn đang thành tích tốt tại Olympic và hiện đang xếp thứ 3 toàn đoàn với 20 tấm HCV.

"ROC đã có một kỳ Olympic thành công. Chúng tôi đạt thành tích theo đúng như kỳ vọng và thậm chí ở một số môn thi, chúng tôi còn giành kết quả ngoài sức mong đợi", Chủ tịch Stanislav Pozdnyakov của ROC chia sẻ.

Chú thích ảnh
Ông Stanislav Pozdnyakov hài lòng về kết quả đạt được tại Olympic 2021

 

Olympic vượt ngưỡng 400 ca nhiễm Covid-19

Theo xác nhận của BTC, số trường hợp nhiễm Covid-19 có liên quan tới Olympic hôm 7/8 là 22 ca. Qua đó, nâng tổng số ca mắc liên quan tới giải đấu từ tháng Bảy tới giờ là 404 ca.

Trong số 22, có 13 người thuộc đội xây dựng, 4 người là quan chức liên quan đến các môn thi, 2 người là thành viên truyền thông, 2 người là nhân viên của ban tổ chức và 1 người là tình nguyện viên. Số người Nhật ở đợt lây nhiễm này là 16 người.

Chú thích ảnh
Số người mắc Covid-19 liên quan tới Olympic 2021 vẫn tăng cho tới những ngày cuối

 

Ma Long hứa hẹn thi đấu tại Olympic 2024

Ma Long là tay vợt bóng bàn thành công nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Anh đã giành được 5 huy chương tại Olympic và tất cả đều là HCV. Năm nay Ma Long 32 tuổi nên nhiều người dự đoán anh khó lòng duy trì được phong độ để có thể thi đấu tại Olympic 2024. Tuy nhiên, Ma Long mới đây đã úp mở khả năng thi đấu tại Olympic tiếp theo.

"Tôi cảm thấy thể lực mình vẫn có thể thi đấu tốt. Tôi luôn ngưỡng mộ Dimitrij Ovtcharov, người bằng tuổi tôi, và cả những người lớn tuổi hơn như Boll (40 tuổi). Tôi nghĩ tôi vẫn đang có sự ổn định. Tôi sẽ để mọi thứ diễn ra theo lẽ tự nhiên", tờ South China Morning Post dẫn lời Ma Long.

Chú thích ảnh
Ma Long có thể tiếp tục thi đấu tại Olympic 2024

 

Kipchoge giành HCV marathon

Sáng ngày 8/8, chung kết marathon nam đã được tổ chức. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn cho VĐV Eliud Kipchoge của Kenya. VĐV 36 tuổi thời điểm hiện tại là người nắm giữ kỷ lục chạy marathon thế giới với thành tích 2 giờ 01 phút 39 giây, xác lập vào 16/9/2018 tại Berlin Marathon. Ngoài ra, anh từng có thành tích chạy marathon dưới 2 giờ đồng hồ trong một sự kiện tại Vienna (Áo), nhưng thành tích này không được tích vào thành tích chính thức.

Không phụ sự kỳ vọng, Kipchoge đã mang về tấm HCV danh giá cho Kenya ở ngày thi đấu chính thức cuối cùng của Olympic 2021. Anh về nhất với thành tích 2 giờ 8 phút 38 giây. Anh hơn người xếp thứ 2 Abdi Nageeye (Hà Lan) 1 phút 20 giây.

Chú thích ảnh
Kipchoge dẫn đầu chung kết marathon nam

 

Ấn Độ tự hào với HCV ném lao

Ở nội dung ném lao nam, VĐV Neeraj Chopra của Ấn Độ đã xuất sắc giành tấm HCV với thành tích 87,58m. Anh trở thành VĐV đầu tiên của Ấn Độ giành HCV ở nội dung này.

Thành tích của VĐV 23 tuổi nhanh chóng làm dậy sóng trên các trang mạng xã hội của Ấn Độ. Rất nhiều lời ca ngợi và chúng mừng đã gửi tới Chopra. Thậm chí, CEO của Ola Electric, Bhavish Agarwal, còn gọi Chopra là nguồn cảm hứng cho một Ấn Độ tươi mới.

Chú thích ảnh
Chopra đang là niềm tự hào của Ấn Độ

 

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm