Tin Olympic 21/7: VĐV cử tạ mất tích tự nộp mình. Lộ diện đối thủ mạnh của Djokovic

21/07/2021 14:10 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- VĐV cử tạ mất tích ở Olympic Tokyo tự nộp mình. Lộ diện những đối thủ cản đường Djokovic ở Olympic. Tuyển bóng đá Olympic Nam Phi vui mừng vì được ra sân tập luyện. Olympic Tokyo là Thế vận hội nóng nhất lịch sử…

Lịch thi đấu Olympic 2021: VTV6 trực tiếp bóng đá Olympic Tokyo 2020

Lịch thi đấu Olympic 2021: VTV6 trực tiếp bóng đá Olympic Tokyo 2020

Lịch thi đấu Olympic 2021. Lịch thi đấu Olympic Tokyo 2020. VTV6 trực tiếp bóng đá Olympic Tokyo 2020. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV6, VTV3.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021:

* 14h30 ngày 21/07: Nữ Anh vs Nữ Chile (E)

LINK xem Nữ Anh vs Nữ Chile

* 15h00 ngày 21/07: Nữ Trung Quốc vs Nữ Brazil (F)

LINK xem Nữ Trung Quốc vs Nữ Brazil

* 15h30 ngày 21/07: Nữ Thụy Điển vs Nữ Mỹ (G)

LINK xem Nữ Thụy Điển vs Nữ Mỹ

* 17h30 ngày 21/07: Nữ Nhật Bản vs Nữ Canada (E)

LINK xem Nữ Nhật Bản vs Nữ Canada

* 18h00 ngày 21/07: Nữ Zambia vs Nữ Hà Lan (F)

LINK xem Nữ Zambia vs Nữ Hà Lan

* 18h30 ngày 21/07: Nữ Úc vs Nữ New Zealand (G)

LINK xem Nữ Úc vs Nữ New Zealand

 

Lịch thi đấu vòng bảng môn bóng đá nam: Lượt trận thứ nhất

14h30 ngày 22/7: U23 Ai Cập  vs U23 Tây Ban Nha (C)

15h00 ngày 22/7: U23 Mexico vs vs U23 Pháp (A) 

15h00 ngày 22/7: U23 New Zealand vs U23 Hàn Quốc (B)

15h30 ngày 22/7:  U23 Brazil vs U23 Đức (D)

17h30 ngày 22/7:  U23 Argentina vs U23 Australia (C)

18h00 ngày 22/7: U23 Nhật Bản vs U23 Nam Phi (A)

18h00 ngày 22/7: U23 Honduras vs U23 Romania (B)

18h30 ngày 22/7: U23 Bờ Biển Ngà vs U23 Saudi Arabia (D)

 

 

VĐV cử tạ mất tích ở Olympic Tokyo tự nộp mình

Julius Ssekitoleko, một VĐV cử tạ người Uganda, được báo cáo mất tích hôm 16/7 sau khi để lại một mảnh giấy ở khách sạn nói rằng anh muốn làm việc ở Nhật Bản vì cuộc sống ở quê nhà rất khó khăn.

Theo hãng tin NHK, mới đây, Julius Ssekitoleko đã tự mình đến đồn cảnh sát ở tỉnh Mie, địa điểm cách hơn 3 giờ xe so với trại tập huấn ở Izumisano, để trình diện. Cảnh sát hiện đang lấy lời khai của VĐV 20 tuổi về việc anh ta đã đi đâu, sau khi thông báo mất tích. Ssekitoleko được cho là đã mua một vé tàu cao tốc Shinkansen đến ga Nagoya (Nhật Bản) - nơi anh ta bị camera chụp hình lại.

Sau khi kết thúc quá trình điều tra, cảnh sát sẽ cho phép Ssekitoleko và HLV của anh trở lại Uganda. Thời gian dự kiến là trong tuần này. Bởi đô cử này đã không còn đủ điều kiện tham dự Olympic Tokyo vì vi phạm quy định phòng chống COVID-19 của ban tổ chức Thế vận hội.

 

Tin Olympic hôm nay, Olympic Tokyo 2021, lịch thi đấu Olympic 2021, VTV3, VTV6, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, U23 Tây Ban Nha, tổng thống Hàn Quốc, lễ khai mạc
Đô cử Julius Ssekitoleko đã ra trình diện cảnh sát

  

Lộ diện những đối thủ cản đường Djokovic ở Olympic

Mới đây, trang chủ của ATP Tour đã đăng tải danh sách những tay vợt tham dự môn quần vợt tại Olympic Tokyo sắp tới (24/7 – 1/8). Dù Roger Federer, Rafael Nadal hay Dominic Thiem không tham dự, nhưng nội dung quần vợt nam ở Thế vận hội lần này vẫn đáng chờ đợi với sự góp mặt của Novak Djokovic cùng nhiều tên tuổi đáng chú ý khác.

Chia sẻ với báo chí, Djokovic cho biết mục tiêu của anh là giành HCV Olympic. “Thế vận hội và US Open là hai mục tiêu hàng đầu của tôi từ nay tới cuối năm. Tất nhiên, cả hai đều rất khó đoạt được. Nhưng tôi đang tự tin. Tôi có động lực đại diện cho Serbia để chơi với phong độ cao nhất. Tôi rất khao khát huy chương Olympic và hy vọng nó sẽ có màu vàng.”

Để đạt được mục tiêu của mình, tay vợt số 1 thế giới người Serbia sẽ phải rất cảnh giác 3 đối thủ trẻ nguy hiểm thuộc nhóm “ATP Next Gen” là Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev và Alexander Zverev.

 

Tin Olympic hôm nay, Olympic Tokyo 2021, lịch thi đấu Olympic 2021, VTV3, VTV6, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, U23 Tây Ban Nha, tổng thống Hàn Quốc, lễ khai mạc
Djokovic đặt mục tiêu giành HCV Olympic

  

Tuyển bóng đá Olympic Nam Phi tập luyện trở lại

Sau thời gian phải cách ly vì có nhiều ca nhiễm COVID-19 trong đoàn, đội bóng đá Olympic Nam Phi đã trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày mai (22/7).

HLV David Notoane của đội Olympic Nam Phi cho biết sức khỏe của các cầu thủ là mối quan tâm chính của ông sau khi COVID-19 khiến công tác chuẩn bị của họ gặp nhiều xáo trộn. “Nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi lúc này không phải là đối mặt với Nhật Bản, mà là thể trạng, sức khỏe của các cầu thủ”, ông Notoane nói với các phóng viên.

Hiện tại, ông Notoane chỉ còn lại 17 cầu thủ để lựa chọn cho đội hình thi đấu với Nhật Bản. Ngoài khó khăn về lực lượng, Olympic Nam Phi còn gặp khó trong việc thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi vì có quá ít thời gian để làm quen. “Chúng tôi đang trải qua kiểu thời tiết mới, nóng, ẩm. Chúng tôi vừa bước ra khỏi mùa đông ở Nam Phi”, ông Notoane bộc bạch.

Thất vọng nhưng Olympic Nam Phi vẫn cảm thấy may mắn vì vẫn có thể thi đấu ở Nhật Bản. Trước đó, họ đã nghĩ tới viễn cảnh xấu nhất là phải rời giải đấu.

 

Tin Olympic hôm nay, Olympic Tokyo 2021, lịch thi đấu Olympic 2021, VTV3, VTV6, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, U23 Tây Ban Nha, tổng thống Hàn Quốc, lễ khai mạc
Tuyển bóng đá Olympic Nam Phi tập luyện trở lại

  

Sao bóng rổ Mỹ rút khỏi Olympic vì COVID-19

Cầu thủ Lou Samuelson của đội bóng rổ nữ Mỹ sẽ không thể tham dự Olympic Tokyo vì có xét nghiệm dương tính với COVID-19. Samuelson cho biết cô đã tiêm phòng đầy đủ trước đó. Kết quả này khiến cô “bị tàn phá”.

Cô viết trên Instagram: “Tôi rất đau lòng khi chia sẻ rằng sau khi bị mắc COVID-19, tôi sẽ không thể đi thi đấu ở Tokyo. Được thi đấu tại Thế vận hội đã là ước mơ của tôi từ khi tôi còn là một cô bé và tôi hy vọng một ngày nào đó không lâu nữa, tôi có thể trở lại để thực hiện ước mơ đó. Tôi đặc biệt đau lòng vì tôi đã được tiêm phòng đầy đủ và thực hiện mọi biện pháp phòng ngừa”.

 

Tin Olympic hôm nay, Olympic Tokyo 2021, lịch thi đấu Olympic 2021, VTV3, VTV6, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, U23 Tây Ban Nha, tổng thống Hàn Quốc, lễ khai mạc
Lou Samuelson không thể dự Olympic vì mắc COVID-19

  

Olympic Tokyo là Thế vận hội nóng nhất lịch sử?

VĐV thi đấu tại Olympic Tokyo sẽ phải đối mặt với thời tiết nắng nóng khó chịu khi nhiệt độ trung bình trong thời gian tới được dự báo lên tới hơn 30 độ C. Nền nhiệt này được dự báo sẽ duy trì tới ít nhất tuần thứ 2 của Thế vận hội.

Năm 1964 - khi Thế vận hội được tổ chức ở Tokyo lần đầu tiên, ban tổ chức đã buộc phải dời lịch sang mùa Thu, khi nhiệt độ ở Tokyo dễ chịu hơn. Nhưng lần này, khi Thế vận hội chỉ còn 2 ngày nữa là diễn ra lễ khai mạc, lựa chọn này không được tính đến. Thay vào đó, ban tổ chức Thế vận hội đã đưa ra các biện pháp mà họ cho rằng sẽ bảo vệ VĐV khỏi nắng nóng, bao gồm quạt phun sương, lều làm mát và kem cho các tình nguyện viên.

Haruo Ozaki, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Tokyo, đã cảnh báo vào đầu tháng này: “Việc tổ chức Thế vận hội trong tháng Bảy và tháng Tám… là một vấn đề nghiêm trọng ngay cả trước đại dịch coronavirus. Vẫn có nguy cơ cao bị say nắng tại các sự kiện như đi bộ thi đấu, ba môn phối hợp và bóng chuyền bãi biển.”

Trên thực tế, mỗi năm Nhật Bản chứng kiến ​​hàng nghìn người phải chịu đựng tác hại của nắng nóng, đặc biệt là những người lớn tuổi. Năm 2019, 71.000 người được điều trị y tế do say nắng, với 118 trường hợp tử vong được báo cáo từ tháng 6 đến tháng 9 do nắng nóng. Năm ngoái, 65.000 phải điều trị y tế và số ca tử vong là 112.

 

Tin Olympic hôm nay, Olympic Tokyo 2021, lịch thi đấu Olympic 2021, VTV3, VTV6, lịch thi đấu bóng đá, trực tiếp bóng đá, U23 Tây Ban Nha, tổng thống Hàn Quốc, lễ khai mạc
Thời tiết nắng nóng đang đe dọa các sự kiện tổ chức ngoài trời ở Olympic Tokyo

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm