Tin Olympic 2/8: VĐV tụ tập uống rượu. VĐV Belarus tố cáo bị HLV đuổi về nước

02/08/2021 11:26 GMT+7 | Olympic 2021

Tin Olympic 2/8: BTC điều tra VĐV tụ tập uống rượu. 2 VĐV giành HCB bị trục xuất. VĐV Belarus tố cáo bị HLV đuổi về nước. Ngựa đua Olympic chết vì chấn thương…

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 2/8 (VTV5, VTV6 trực tiếp)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 2/8 (VTV5, VTV6 trực tiếp)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 2/8. Xem trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021 vòng bán kết trên VTV5, VTV6: Nữ Mỹ vs Nữ Canada, Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc.

Xem trực tiếp Olympic Tokyo 2021 trên VTV5, VTV6:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết bóng đá nữ Olympic 2021:

* 15h00 ngày 2/8: Nữ Mỹ vs Nữ Canada (VTV5, BĐTV)

Trực tiếp Nữ Mỹ vs Nữ Canada

Soi kèo Nữ Mỹ vs Nữ Canada

* 18h00 ngày 2/8: Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc (VTV5, BĐTV)

Trực tiếp Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc

Soi kèo Nữ Thụy Điển vs Nữ Úc

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết bóng đá nam Olympic 2021:

* 15h00 ngày 3/8: U23 Mexico vs Brazil (VTV5, BĐTV)

Soi kèo U23 Mexico vs Brazil

* 18h00 ngày 3/8: U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha (VTV5, BĐTV)

Soi kèo U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha

 

 

Xem bảng xếp hạng huy chương Olympic 2020 mới nhất TẠI ĐÂY

 

VĐV điền kinh Venezuela phá kỷ lục tồn tại 26 năm

Nữ VĐV Venezuela, Yulimar Rojas đã đi vào lịch sử Olympic khi xô đổ kỷ lục thế giới nhảy xa 3 bước tồn tại suốt 26 năm qua.

Ở phần thi tối 1/8, ngay trong lần nhảy đầu tiên, Yulimar Rojas đã phá kỷ lục Olympic với thành tích 15,41 mét. Ở các lượt nhảy tiếp theo, cô không thể bứt phá. Tuy nhiên, đến lần nhảy cuối cùng - thời điểm gần như đã nắm chắc HCV trong tay vì các đối thủ chỉ đạt mốc xa nhất là 15,01 mét, Yulimar Rojas đã chinh phục cột mốc 15,67 mét, phá sâu kỷ lục thế giới tồn tại từ năm 1995 do VĐV Inessa Kravets của Ukraina thiết lập với thành tích 15,50 mét.

Ngoài việc lập kỷ lục, Yulimar Rojas cũng đi vào lịch sử Venezuela khi trở thành nữ VĐV đầu tiên của quốc gia này giành HCV tại một kỳ Thế vận hội mùa Hè.

 

Chú thích ảnh
Yulimar Rojas phá vỡ kỷ lục thế giới tồn tại 26 năm qua

  

BTC Olympic điều tra VĐV tụ tập uống rượu

Ban tổ chức Olympic Tokyo đã mở cuộc điều tra sau khi phát hiện một nhóm VĐV tụ tập uống rượu, vi phạm quy định phòng chống COVID-19. “Chúng tôi đang xem xét vấn đề và sẽ thực hiện các bước thích hợp dựa trên kết quả điều tra”, Giám đốc điều hành Olympic Tokyo Toshiro Muto cho biết.

Nhóm VĐV bị phát hiện tụ tập uống rượu trong một công viên thuộc Làng Olympic tối 30/7. Tuy nhiên, ông Muto không tiết lộ cụ thể quốc tịch của họ.

 

Chú thích ảnh
Cảnh sát đã tới Làng Olympic điều tra sự việc

  

Hai VĐV Georgia bị trục xuất về nước

Hai VĐV của Georgia là Vazha Margvelashvili (HCB môn Judo hạng 66 kg) và Lasha Shavdatuashvili (HCB môn Judo hạng 73kg) vừa bị trục xuất về nước do phá vỡ quy định phòng dịch về COVID-19. Theo báo cáo, vào hôm 27/7, hai nam võ sĩ đã rời khỏi làng VĐV để đến tháp truyền hình Tokyo và một số địa điểm lân cận để du lịch. Họ đã bị truyền thông địa phương phát hiện.

Tại Olympic Tokyo, ban tổ chức thiết lập các quy định nghiêm ngặt để phòng chống COVID-19. Các VĐV vi phạm quy định phòng dịch đều sẽ bị trục xuất. Ủy ban Olympic Georgia cho biết hai VĐV judo đã rời Nhật Bản và trở về nước.

 

Chú thích ảnh
Vazha Margvelashvili (HCB môn Judo hạng 66 kg) và Lasha Shavdatuashvili (HCB môn Judo hạng 73kg)

  

VĐV Belarus tố cáo bị HLV đuổi về nước

Krystsina Tsimanouskaya, VĐV điền kinh của Belarus, đang gây chú ý tại Olympic Tokyo khi tố cáo HLV và các quan chức của đoàn thể thao nước nhà, đã ép buộc cô phải rời Nhật Bản trở về nước.

Sự việc xảy ra vào hôm Chủ nhật (1/8). Tsimanouskaya kể rằng khi cô đang trong phòng thì có HLV và một vài quan chức đoàn ập vào, bắt cô gói đồ đạc ép lên taxi đưa ra sân bay. Tại sân bay Haneda, nữ VĐV này đã phải tìm kiếm sự bảo vệ của cảnh sát Nhật Bản để cô không phải trở về Belarus.

Giải thích về vụ việc này với ban tổ chức Thế vận hội, đoàn Belarus khẳng định rằng họ làm như vậy là theo “đề nghị của các bác sĩ”, vì Tsimanouskaya “gặp vấn đề về tâm lý, khó kiềm chế cảm xúc”. Trong khi đó, chia sẻ với phóng viên Reuters, Tsimanouskaya vẫn quả quyết rằng cô ổn. Tsimanouskaya thậm chí còn công khai kế hoạch xin tị nạn ở Đức và Áo chứ không trở về Belarus do lo ngại bị giam giữ.

Theo Tsimanouskaya, bất đồng xảy ra khi cô phàn nàn về việc mình bị đưa vào nội dung thi tiếp sức 4x400m sau khi một số thành viên trong đội không đủ điều kiện để thi đấu tại Olympic Tokyo vì chưa trải qua đủ quy trình kiểm tra doping.

“Một số VĐV của chúng tôi đã không tới đây để thi đấu nội dung tiếp sức 4x400m vì họ không đủ điều kiện liên quan tới quy trình kiểm tra doping. HLV đã điền tên tôi vào nội dung thi mà tôi chưa từng thi và cũng không hề hay biết. Tôi đã nói về điều này một cách công khai. HLV đã đến gặp tôi và nói rằng đã có lệnh từ phía trên để loại bỏ tôi”, Tsimanouskaya chia sẻ với Reuters.

 

Chú thích ảnh
Krystsina Tsimanouskaya đang được cảnh sát bảo vệ

  

Ngựa đua Olympic chết vì chấn thương

Chú ngựa đua có tên Jet Set của Thụy Sỹ đã qua đời sau tai nạn ở sự kiện đua việt dã kéo dài 3 ngày ở Olympic Tokyo. Thông báo của Ủy ban Olympic Thụy Sỹ cho biết: “Một tai nạn thương tâm đã xảy ra. Khi tiếp đất sau một cú nhảy, Jet Set, được điều khiển bởi nài ngựa Robin Godel, đã bị rách dây chằng nghiêm trọng ở chân trước bên phải.”

Do mức độ nghiêm trọng của vết thương và cơn đau kèm theo, Jet Set đã qua đời sau đó. Phía Thụy Sỹ cho biết vụ tai nạn không phải do lỗi của Robin Godel hay thiết kế của đường đua.

 

Chú thích ảnh
Ngựa đua Olympic chết vì chấn thương

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm