Tin Olympic 19/7: Thần đồng quần vợt Mỹ lỡ Olympic. 6 kình ngư Ba Lan về nước vì lỗi hành chính

19/07/2021 12:39 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- “Thần đồng” quần vợt Mỹ rút khỏi Olympic vì COVID-19. 6 kình ngư Ba Lan phải về nước vì lỗi hành chính. Đoàn thể thao Nga dự Olympic theo cách đặc biệt…

Lịch thi đấu Olympic 2021 - VTV6 VTV3 trực tiếp Olympic Tokyo 2020

Lịch thi đấu Olympic 2021 - VTV6 VTV3 trực tiếp Olympic Tokyo 2020

Lịch thi đấu Olympic 2021. Lịch Olympic Tokyo 2020. Lịch thi đấu bóng đá Olympic 2021. VTV6 VTV3 trực tiếp Olympic 2021. Xem trực tiếp bóng đá Olympic 2021.

“Thần đồng” quần vợt Mỹ Coco Gauff chia tay Olympic Tokyo

Tay vợt được mệnh danh là “thần đồng” của làng quần vợt Mỹ, Coco Gauff, đã phải rút lui khỏi Olympic Tokyo vì nhiễm virus corona. Coco Gauff thất vọng chia sẻ thông tin với hãng tin Reuters: “Tôi rất thất vọng khi phải thông báo rằng tôi đã nhiễm COVID-19 và không thể thi đấu ở Olympic Tokyo. Giấc mơ của tôi là được đại diện nước Mỹ thi đấu ở Olympic và tôi sẽ có thêm nhiều cơ hội hơn nữa trong tương lai để có thể biến giấc mơ đó thành sự thật. Tôi chúc đội tuyển Mỹ sẽ may mắn và trải qua một kỳ Olympic thành công, an toàn”.

Coco Gauff là trường hợp mới nhất liên quan tới Olympic Tokyo nhiễm COVID-19. Trước đó, ban tổ chức giải xác nhận 2 VĐV ở làng Olympic cùng 1 quan chức của đoàn thể thao Nigeria, cũng có kết quả xét nghiệm dương tính.

Chú thích ảnh
Coco Gauff thất vọng khi phải lỡ hẹn với Olympic Tokyo

  

6 VĐV điền kinh Vương quốc Anh phải cách ly

6 VĐV cùng 2 thành viên khác của đội điền kinh Vương quốc Anh đã bị buộc phải tự cách ly ở Tokyo do được xác định có tiếp xúc gần với một trường hợp dương tính COVID-19. Ủy ban Olympic Vương quốc Anh cho biết ca nhiễm này không phải là thành viên của đoàn tới Tokyo mà chỉ là người đi trên cùng chuyến bay của họ tới Nhật Bản. Tất cả 8 thành viên trên hiện phải tách khỏi đoàn dù xét nghiệm ban đầu của họ ở sân bay đã cho kết quả âm tính.

 

Chú thích ảnh
6 VĐV điền kinh Vương quốc Anh phải cách ly

  

Đoàn thể thao Nga dự Olympic theo cách đặc biệt

Bởi bê bối sử dụng chất cấm bị phanh phui vào năm 2015, thể thao Nga đã nhận lệnh trừng phạt cấm tham dự các sự kiện thể thao trên toàn cầu trong vòng 4 năm từ Ủy ban Olympic quốc tế (IOC), tính từ năm 2018. Án phạt này sau đó được Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) giảm xuống còn 2 năm và IOC nới lỏng lệnh trừng phạt bằng cách cho phép những VĐV Nga “trong sạch” tham dự Olympic.

Tại Olympic Tokyo, có 330 VĐV Nga tranh tài ở 30 môn. Tuy nhiên, toàn bộ VĐV đến từ Nga phải thi đấu dưới danh nghĩa “Đoàn thể thao thuộc Ủy ban Olympic Nga”. Họ sẽ không sử dụng quốc kỳ Nga mà dùng lá cờ bao gồm một ngọn lửa được nối liền bởi các sọc màu đỏ và xanh làm biểu tượng. Quốc ca Nga sẽ thay thế bằng bài hát biểu tượng âm nhạc của quốc gia.

Theo dự kiến, Olympic Tokyo sẽ khai mạc vào ngày 23-7 và bế mạc ngày 8-8. Riêng môn bóng đá nam sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 22-7 và kết thúc ngày 7-8 với sự tham gia của 16 đội.

 

Chú thích ảnh
Đoàn thể thao Nga dự Olympic theo cách đặc biệt

  

6 kình ngư Ba Lan phải về nước vì lỗi hành chính

Một sự cố liên quan đến thủ tục đăng ký VĐV của Liên đoàn bơi lội Ba Lan đã khiến 6 VĐV bơi tiếp sức của họ phải về nước ngay sau khi vừa đặt chân đến thủ đô của Nhật Bản.

6 VĐV bao gồm Alicja Tchórz, Bartosz Piszczorowicz, Aleksandra Polańska, Mateusz Chowaniec, Dominika Kossakowska và Jan Hołub, ban đầu đều có tên trong đoàn VĐV Ba Lan tham dự Thế vận hội Olympic 2020. Tuy nhiên, ngay sau khi đặt chân đến Tokyo, họ lập tức ôm chào tạm biệt đồng đội để đón chuyến bay trở về, chia tay giấc mơ Olympic.

Theo truyền thông Ba Lan, lỗi khả năng thuộc về Liên đoàn bơi lội Ba Lan. Trong quá trình nộp danh sách đăng ký VĐV tham dự Olympic đã không xem xét kỹ quy định của FINA (Liên đoàn bơi lội quốc tế) đối với trình độ năng lực (B) và số lượng tối đa VĐV bơi tiếp sức được cho phép với một nội dung bơi. Hậu quả, họ đã cử quá nhiều VĐV bơi lội so với tiêu chuẩn. 

Trước sự cố này, Liên đoàn bơi lội Ba Lan cho biết họ sẽ công bố thông báo chính thức liên quan đến sự việc trong hôm nay, đồng thời xác nhận số VĐV bơi lội của Ba Lan tham dự Olympic Tokyo giờ chỉ còn 17 người.

 

Chú thích ảnh
Kình ngư Jan Hołub bức xúc chia sẻ sự việc với báo chí

  

Bê bối tình dục ở Olympic

Truyền thông Nhật Bản cho biết cảnh sát nước này vừa bắt giữ một sinh viên đại học đến từ Uzbekistan vì cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ Nhật Bản khi cả hai cùng làm việc bán thời gian tại SVĐ Quốc gia để phục vụ cho Thế vận hội.

Theo cáo trạng, Davronbek Rakhmatullaev, 30 tuổi, làm việc tại SVĐ với tư cách nhân viên cung cấp bữa ăn cho báo chí, bị cáo buộc đã tấn công tình dục người phụ nữ khoảng 20 tuổi tại một trong những hành lang dẫn vào sân vào khoảng 21h đêm 16/7.

Nghi phạm đã phủ nhận cáo buộc, và cảnh sát trích dẫn lời anh ta cho rằng người phụ nữ không chống cự. Trong khi đó, người phụ nữ đã trình báo với cảnh sát rằng cô đã bị nghi phạm cưỡng hiếp sau khi họ xem một buổi diễn tập lễ bế mạc Thế vận hội tại sân vận động.

Cả hai người này được xác định chưa từng gặp nhau trước khi xảy ra vụ việc.

 

Chú thích ảnh
Bê bối xảy ra ở SVĐ Quốc gia Tokyo

  

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm