Olympic Tokyo ngày thứ 12: Kỷ lục thế giới ở điền kinh, xe đạp lòng chảo

05/08/2021 15:04 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Olympic 2020 bước vào những ngày thi đấu cuối cùng, vẫn có những kỷ lục thế giới được ghi nhận ở điền kinh và xe đạp lòng chảo. Mỹ đang chạy đua với thời gian để đuổi kịp Trung Quốc, còn Uganda đánh dấu cột mốc lịch sử.

 

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 5/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic Tokyo 2021 hôm nay ngày 5/8 (VTV5, VTV6)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 5/8. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV5, VTV6. Trực tiếp nữ Úc vs nữ Mỹ, tranh huy chương đồng môn bóng đá nữ.

Xem trực tiếp Olympic 2021: VTV5, VTV6

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021:

* 15h00, 5/8: Nữ Úc vs Mỹ (VTV5, BĐTV)

Soi kèo Nữ Úc vs Mỹ

Trực tiếp Nữ Úc vs Mỹ

* 09h00, 6/8: Nữ Thụy Điển vs Canada (VTV5, BĐTV)

Soi kèo Nữ Thụy Điển vs Canada

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021:

* 18h00, 6/8: U23 Mexico vs Nhật Bản (VTV6, BĐTV)

Soi kèo U23 Mexico vs Nhật Bản

* 18h30, 7/8: U23 Brazil vs Tây Ban Nha (VTV6, BĐTV)

Soi kèo U23 Brazil vs Tây Ban Nha

 

Xem những thông tin Olympic 2021 cần thiết:

Bảng tổng sắp huy chương

Lịch thi đấu bóng đá

Kết quả bóng đá

 

 

 

Điền kinh Mỹ vừa gặt hái một tấm huy chương vàng quan trọng. Sydney McLaughlin đã vượt qua hàng loạt đối thủ cạnh tranh đáng gờm như người đồng hương Dalilah Muhammad hay Femke Bol của Hà Lan để giành tấm huy chương vàng ở nội dung 400 mét rào nữ.

Kỷ lục thế giới mới của McLaughlin

Đáng chú ý hơn, cô còn tự tay thiết lập kỷ lục thế giới mới ở nội dung này khi chạm mốc thành tích 51 giây 46. Con số này đã xô đổ kỷ lục do chính cô tạo ra ở kỳ tuyển chọn VĐV tham dự Olympic, 51 giây 90. Nữ VĐV này không ngần ngại chia sẻ cảm xúc ngay sau khi vừa lập kỷ lục thế giới mới: “Bạn cần một ai đó đẩy mình đến giới hạn cao nhất, và tôi nghĩ đấy là lý do giúp bản thân thi đấu tốt. Đó là việc tôi rèn bản lĩnh lẫn tinh thần thép. Mỗi lần bước vào đường chạy luôn phải là một điều gì đó nhanh hơn”. Người đồng hương Muhammad cũng thi đấu không hề tồi chút nào, khi cô cán đích chỉ kém McLaughlin 0,12 giây, con số vẫn đủ để xô đổ kỷ lục thế giới, nhưng thành quả thu về chỉ là một tấm huy chương bạc. Ít nhất, điền kinh Mỹ có quyền nở nụ cười khi thống lĩnh hai vị trí dẫn đầu ở nội dung này.

Đó là những gì đoàn thể thao Mỹ hy vọng trong cuộc cạnh tranh vị trí dẫn đầu với Trung Quốc, dẫu cho khoảng cách huy chương vàng không dễ để san lấp khi Olympic đang đi vào những ngày thi đấu cuối cùng. Sau chiến thắng vừa qua, McLaughlin không quên ghi nhận công lao của HLV Bobby Kersee, người đã bắt đầu làm việc cùng mình từ năm ngoái. Dưới những chỉ đạo của vị HLV này, McLaughlin đã tập trung vào việc cải thiện phong độ cũng như các giáo án chạy vượt những chiếc rào ngắn để cải thiện kỹ thuật thi đấu.

Ở một nội dung điền kinh đáng chú ý khác, tuy không lập bất cứ kỷ lục thế giới nào, nhưng Emmanuel Korir vẫn kịp mang về tấm huy chương vàng điền kinh đầu tiên cho Kenya. Anh hoàn thành quãng đường 800 mét với thời gian 1 phút 45 giây 06. Giống như nội dung 400 mét rào nữ, 800 mét nam cũng chứng kiến hai vị trí đầu tiên thuộc về cùng một quốc gia khi người đồng hương của Korir là Ferguson Rotich giành huy chương bạc. Huy chương vàng 200 mét nam gọi tên một gương mặt mới: Andre de Grasse của Canada khi anh vượt qua hàng loạt VĐV điền kinh của Mỹ để cán đích với thành tích 19 giây 62, qua đó phục thù thành công thất bại tại Olympic Rio 5 năm trước khi chỉ giành huy chương bạc.

Chú thích ảnh
McLaughlin vừa mang về một cú đúp ở nội dung 400 mét rào nữ: Huy chương vàng kèm kỷ lục thế giới mới

Nếu Kenya đã quen với những huy chương vàng tại các kỳ Olympic, đoàn thể thao Uganda lại có quyền tự hào với tấm huy chương vàng đầu tiên do một VĐV nữ giành được tại một kỳ Olympic. Chiến tích thuộc về nữ VĐV Peruth Chemutai ở nội dung 3000 mét vượt rào nữ, khi cô đạt thành tích 9 phút 01 giây 45. Đó mới là tấm huy chương vàng thứ ba của đoàn Uganda ở các kỳ Olympic sau trường hợp của John Alki-Bua năm 1972 và Stephen Kiprotich năm 2012.

Italy nối dài kỷ lục xe đạp lòng chảo

Ngoài kỷ lục thế giới ở điền kinh, môn xe đạp lòng chảo tiếp tục là nơi lý tưởng để chứng kiến những kỷ lục thế giới mới. Sau chiến tích giành huy chương vàng 100 mét của Marcell Jacobs, đoàn thể thao Italy lại có thêm một niềm tự hào khác: Tấm huy chương vàng của đội xe đạp lòng chảo Italy. Họ đã đánh bại nhà VĐTG Đan Mạch với thành tích 3 phút 42 giây 032. Con số này không những vừa đủ để đánh bại Đan Mạch, mà còn thiết lập một kỷ lục mới, phá vỡ chính kỷ lục Italy đã thiết lập ở môn thi này cách đây hai hôm, 3 phút 42 giây 307. Italy trở thành đội tuyển thứ ba thiết lập kỷ lục mới tại môn xe đạp lòng chảo Olympic 2020. Trước đó, các nội dung nữ đã ghi nhận 3 kỷ lục thế giới mới của các cô gái Đức cùng một kỷ lục thế giới mới của các cô gái Anh. Đó rõ ràng là chỉ dấu cho sức hấp dẫn của môn thể thao này, cũng như giá trị của những tấm huy chương vàng các đội tuyển giành được.

Trong những huy chương vàng còn lại, đáng chú ý có tấm huy chương vàng ở nội dung 62kg nữ ở môn cử tạ của nữ VĐV Kawai Yukako. Tấm huy chương vàng sẽ giúp Nhật Bản gây sức ép đáng kể lên đoàn thể thao Mỹ, những người vẫn đang gặp khó khăn trong cuộc đua với Trung Quốc.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm