Olympic Tokyo 2021: Vì sao VĐV bóng chuyền nữ vẫn mặc bikini?

31/07/2021 21:05 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- Cuộc cách mạng trang phục của nữ VĐV đang là chủ đề được quan tâm tại Olympic Tokyo. Nhiều VĐV đã nói không với trang phục gợi cảm trong nỗ lực đấu tranh phản đối tình trạng “tình dục hóa” nữ giới trong thể thao. Tuy nhiên, ở một số môn thi đấu, trang phục bikini vẫn được lựa chọn.

 

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2021 ngày 31/7

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2021 ngày 31/7

Bảng tổng sắp huy chương Olympic Tokyo 2021 ngày 31/7. Bảng xếp hạng Olympic 2021 mới nhất. Bảng xếp hạng huy chương Olympics 2020 hôm nay.

Đầu tháng này, đội bóng ném bãi biển Na Uy đã quyết định không mặc trang phục bikini thi đấu, thay vào đó họ lựa chọn quần đùi, trong trận tranh huy chương đồng Giải vô địch châu Âu.

Quyết định này của đội bóng ném bãi biển Na Uy đã khiến họ phải nhận án phạt từ Liên đoàn bóng ném châu Âu vì không tuân thủ quy định về trang phục. Quy tắc của Liên đoàn bóng ném quốc tế (IHF) yêu cầu các nữ VĐV phải mặc bikini bó sát và “cắt một góc hướng lên phía trên, không được dài quá khoảng 10 cm”.

 

Xảy ra trước thềm Olympic Tokyo, câu chuyện của đội bóng ném bãi biển Na Uy đã thu hút sự quan tâm về trang phục của các đội bóng chuyền bãi biển cũng như các môn thể thao khác tại Thế vận hội.

Chủ đề này càng “nóng” lên khi đội thể dục dụng cụ Đức thay đổi trang phục thi đấu. Họ tranh tài trong bộ trang phục liền thân màu đỏ trắng, kết hợp giữa bộ trang phục thi đấu một mảnh hở chân (leotard) với một chiếc quần legging kéo dài tới mắt cá thay vì bikini truyền thống cao đến tận hông.

Các VĐV cho biết họ đang cố gắng chống lại “tình dục hóa phụ nữ” trong môn thể dục dụng cụ, vốn đang cố gắng phục hồi sau bê bối của bác sĩ tuyển thể dục dụng cụ Mỹ Larry Nassar- đã bị kết án 176 năm tù vì lạm dụng tình dục hàng trăm VĐV. Họ muốn được chú ý vì “sự hấp dẫn thể thao, không phải sự hấp dẫn về giới tính”.

“Chúng tôi muốn cảm thấy tuyệt vời, chúng tôi muốn cho mọi người thấy rằng chúng tôi trông thật tuyệt vời”, VĐV Sarah Voss của Đức nói với AP.

 

lịch thi đấu Olympic 2021, lịch bóng đá nam Olympic 2021, tin tức Olympic 2021, bán kết Olympic 2021, VTV5, VTV6, trực tiếp bóng đá, lich thi dau bong da hom nay
Các VĐV bóng chuyền nữ vẫn mặc bikini thi đấu

  

Mặc dù vậy, ở môn bóng chuyền bãi biển tại Olympic Tokyo, các nữ cầu thủ vẫn lựa chọn trang phục bikini khi thi đấu.

Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã ban hành quy định thống nhất về trang phục, bao gồm chất liệu vải, màu sắc đến tên và số và logo của các nhà sản xuất. Trong phụ lục của FIVB ban hành có các hình vẽ về các kiểu trang phục dành cho VĐV nữ, bao gồm áo ngắn tay và áo ba lỗ, áo dài tay và áo tay dài để giữ ấm, quần dài và quần soóc cũng như áo tắm một mảnh hoặc bikini. Ngoài ra còn có các lựa chọn cho các đội có quy định về trang phục tôn giáo.

Đại diện FIVB cho biết: “Các hướng dẫn về đồng phục bóng chuyền bãi biển của FIVB cho phép nhiều lựa chọn khác nhau. Bóng chuyền bãi biển chào đón tất cả mọi người và những quy định thống nhất này đảm bảo rằng môn thể thao của chúng tôi mang tính văn hóa và tôn giáo.”

Dù đa dạng về sự lựa chọn, các VĐV vẫn chọn trang phục bikini. Bộ đôi cầu thủ Mỹ April Ross và Alix Klineman đã giải thích lý do.

“Đối với cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng mọi người nên có thể mặc những gì họ cảm thấy thoải mái”, Ross nói. “Tôi nghĩ đối với chúng tôi, bikini giúp thoải mái nhất. Đôi khi mặc thêm quần áo trong thời tiết thật nóng nực, bị cát bám vào thì không vui chút nào”. Klineman nói thêm: “Tôi hoàn toàn tôn trọng nếu các VĐV khác muốn mặc trang phục kín đáo hơn, miễn là họ cảm thấy thoải mái nhất”.

Cuộc cách mạng chống "tình dục hóa phụ nữ" không xảy ra ở tất cả các môn thể thao. Ở môn trượt ván, các nữ VĐV người Mỹ đã lựa chọn kích cỡ trang phục rộng rãi giống như của các nam VĐV. Nguyên do chỉ là bởi trang phục như vậy giúp họ cảm thấy thoải mái hơn để có thể có màn trình diễn tốt nhất. 

“Đó là điều bình thường đối với chúng tôi. Trượt ván không như những môn thể thao khác", VĐV người Mỹ Mariah Duran cho biết. “Tôi không cảm thấy mình là một cô gái hay một cậu bé khi bước ra thi đấu. Tại thời điểm đó, tôi chỉ là một VĐV trượt ván". 

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm