Châu Âu vẫn thống trị bóng đá nữ Olympic?

26/07/2021 19:58 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Chung kết bóng đá nữ Olympic 2016 là cuộc đối đầu giữa Đức và Thụy Điển. Tại Olympic 2020, Đức không đủ điều kiện tham dự, nhưng trận chung kết có thể sẽ là chuyện nội bộ của bóng đá châu Âu một lần nữa.

Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021: VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá Olympic 2021

Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021: VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá Olympic 2021

Lịch thi đấu bóng đá nữ Olympic 2021. VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá Olympic 2021. Lịch bóng đá nữ Olympic 2021. Xem trực tiếp bóng đá nữ Olympic trên kênh VTV5, VTV6.

 

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021:

* 15h00 ngày 27/07: Nữ Mỹ vs Nữ Úc (G, VTV5)

Xem soi kèo Nữ Mỹ vs Nữ Úc

* 15h00 ngày 27/07: Nữ New Zealand vs Nữ Thụy Điển (G)

Xem soi kèo Nữ New Zealand vs Nữ Thụy Điển

* 18h00 ngày 27/07: Nữ Nhật Bản vs Nữ Chile (E)

Xem soi kèo Nữ Nhật Bản vs Nữ Chile

* 18h00 ngày 27/07: Nữ Canada vs Nữ Anh (E)

Xem soi kèo Nữ Canada vs Nữ Anh

* 18h30 ngày 27/07: Nữ Hà Lan vs Nữ Trung Quốc (F, VTV5)

Xem soi kèo Nữ Hà Lan vs Nữ Trung Quốc

* 18h30 ngày 27/07: Nữ Brazil vs Nữ Zambia (F)

Xem soi kèo Nữ Brazil vs Nữ Zambia

 

Xem kết quả bóng đá nữ Olympic TẠI ĐÂY

Xem kết quả bóng đá nam Olympic TẠI ĐÂY

Xem bảng xếp hạng bóng đá nữ Olympic 2021 TẠI ĐÂY

Xem bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic 2021 TẠI ĐÂY

 

 

Bóng đá nữ Olympic 2020 đã trải qua 2 lượt đấu. Nổi bật hơn cả chính là màn trình diễn của các đại diện đến từ châu Âu. Vương quốc Anh và Thụy Điển là hai đội tuyển nữ đã chắc chắn giành quyền đi tiếp bất chấp kết quả lượt trận thứ 3 thế nào. Cả hai đều giành trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đấu.

Sức mạnh của châu Âu

Đáng nói hơn cả chính là màn trình diễn của Thụy Điển. Họ đánh bại đương kim vô địch World Cup nữ 2019 đồng thời là ứng viên số 1 cho huy chương Vàng: Đội tuyển Mỹ. Lối chơi tập thể gắn kết của Thụy Điển khiến những cá nhân xuất sắc của Mỹ như Alex Morgan, Carli Lloyd hay Megan Rapinoe lu mờ.

Không những thế, Thụy Điển còn chứng minh bản lĩnh của mình ở cả trận đấu với Australia. Đầu hiệp 2, họ đã bị dẫn trước 1-2, nhưng chung cuộc giành chiến thắng 4-2. Không chỉ biết cụ thể hóa ưu thế kiểm soát trận đấu (như trận gặp Mỹ) mà Thụy Điển còn cho thấy khả năng vượt qua khó khăn, bình tĩnh hóa giải đối thủ (như trận gặp Australia). Á Quân Olympic 2016 thực sự không khiến người hâm mộ thất vọng ở kỳ Olympic lần này.

Trong khi đó, người dân Vương quốc Anh cũng đang hân hoan với thành tích của đội tuyển nữ của họ. Đội tuyển nữ của Vương quốc Anh vừa trải qua 2 trận đấu toàn thắng. Tiền đạo Ellen White hiện là cầu thủ duy nhất ghi bàn cho tuyển Anh (3 bàn). Dù đã 32 tuổi, nhưng cô vẫn là mũi nhọn sắc bén của Vương quốc Anh.

Tuy vậy, nói đến Vương quốc Anh lúc này thì cần phải ca ngợi các cầu thủ ở hàng phòng ngự. Sự chắc chắn và bình tĩnh trong khâu phòng ngự đang là điểm tựa cho các tuyển thủ nữ của Anh. Cho tới nay, họ vẫn chưa phải nhận bàn thua nào. Đồng thời, Vương quốc Anh cũng đang là hàng thủ tốt nhất của giải đấu.

Không có hàng thủ chắc chắn như Anh, nhưng Hà Lan lại đang là đội tuyển ghi nhiều bàn nhất. Đội tuyển Hà Lan sau 2 trận đã ghi tới 13 bàn thắng. Các cô gái Hà Lan đã cho thấy sức tấn công của mình cũng không hề thua kém so với các đồng hương nam.

Chú thích ảnh
Hà Lan đang thể hiện bóng đá tấn công đẹp mắt nhất cho tới lúc này

Trong lần đầu tiên tham dự Olympic, đội tuyển nữ Hà Lan không cho thấy mình là kẻ dễ bị bắt nạt. Ngay đến cả Brazil cũng chỉ có thể kết thúc trận đấu với họ bằng tỷ số hòa 3-3. Sức trẻ, tốc độ và kỹ thuật của Hà Lan đang thực sự tạo ra một cơn lốc tại Olympic 2020.

Bóng đá nữ Olympic 2020 có 3 bảng đấu và cả 3 bảng đều đang được dẫn đầu bởi 3 cái tên nêu trên. Châu Âu rõ ràng đang lấn lướt hơn các châu lục khác. Với những gì đang thể hiện, sẽ không bất ngờ nếu chung kết bóng đá nữ Olympic 2020 tiếp tục là cặp đấu nội bộ châu Âu giống như Olympic 2016.

Cá nhân vượt trội

Sau 2 lượt trận, thủ quân Barbra Banda của Zambia đang là cái tên được nhắc tới nhiều. Cô đã lập hat-trick ở hai trận đấu liên tiếp với Hà Lan và Trung Quốc, dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công trong lần đầu tham dự Olympic.

Tuy nhiên, Banda không “cô đơn”. Đứng cùng với cô còn có tiền đạo Vivianne Miedema của Hà Lan. Tiền đạo hiện đang thi đấu cho đội nữ của Arsenal đã lập một poker vào lưới Zambia và một cú đúp vào lưới Brazil. Ở Olympic 2016, Vua phá lưới Melaine Behringer của Đức cũng chỉ có thể ghi được 5 bàn trong cả giải đấu. Và cô cũng không lập được hat-trick nào.

Dù có thành tích ngang nhau thời điểm này, nhưng khả năng Miedema ghi thêm bàn thắng sẽ cao hơn Banda bởi cơ hội đi tiếp hiện tại của Zambia không cao. Người có thành tích gần nhất với Miedema là Wang Shuang của Trung Quốc với 4 bàn. Cơ hội đi tiếp của Trung Quốc hiện cũng không cao. Có thể nói, Miedema đang là chân sút có khả năng giành danh hiệu Vua phá lưới cao nhất thời điểm này.

Nói cách khác, danh hiệu cá nhân cao quý đang nghiêng về với châu Âu. Ở vai trò đối ngược, Ellie Roebuck của Vương quốc Anh cũng đang là thủ môn thi đấu chắc chắn nhất. Và Roebuck cũng là cầu thủ của châu Âu.

Bóng đá châu Âu đang làm chủ tại Olympic 2020. Họ thể hiện sự vượt trội từ cá nhân cho tới thành tích của tập thể.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm