Bóng đá Olympic cho người già?

27/07/2021 06:31 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Olympic 1992 đến nay, bóng đá nam tại các kỳ Olympic được giới hạn là sân chơi cho những cầu thủ dưới 23 tuổi tỏa sáng. Điều kỳ lạ là sau hai lượt trận đầu tiên ở vòng bảng, dấu ấn lại thuộc về những cầu thủ già.

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2021. VTV6 VTV5 Tây Nam Bộ trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá nam Olympic 2021. VTV6 VTV5 Tây Nam Bộ trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu bóng đá Olympic 2021. VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV6 trực tiếp bóng đá nam Olympic Tokyo 2021. Xem bóng đá trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV5, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV6.

 

Xem trực tiếp các môn thi đấu Olympic 2021 hàng ngày:

https://vtv.vn/vtv6/truyen-hinh-truc-tuyen.htm

https://vtv.vn/truyen-hinh-truc-tuyen/vtv5.htm

Lịch thi đấu và trực tiếp bóng đá nữ Olympic 2021:

* 15h00 ngày 27/07: Nữ Mỹ vs Nữ Úc (G, VTV5)

Xem soi kèo Nữ Mỹ vs Nữ Úc

* 15h00 ngày 27/07: Nữ New Zealand vs Nữ Thụy Điển (G)

Xem soi kèo Nữ New Zealand vs Nữ Thụy Điển

* 18h00 ngày 27/07: Nữ Nhật Bản vs Nữ Chile (E)

Xem soi kèo Nữ Nhật Bản vs Nữ Chile

* 18h00 ngày 27/07: Nữ Canada vs Nữ Anh (E)

Xem soi kèo Nữ Canada vs Nữ Anh

* 18h30 ngày 27/07: Nữ Hà Lan vs Nữ Trung Quốc (F, VTV5)

Xem soi kèo Nữ Hà Lan vs Nữ Trung Quốc

* 18h30 ngày 27/07: Nữ Brazil vs Nữ Zambia (F)

Xem soi kèo Nữ Brazil vs Nữ Zambia

 

Xem kết quả bóng đá nữ Olympic TẠI ĐÂY

Xem kết quả bóng đá nam Olympic TẠI ĐÂY

Xem bảng xếp hạng bóng đá nữ Olympic 2021 TẠI ĐÂY

Xem bảng xếp hạng bóng đá nam Olympic 2021 TẠI ĐÂY

 

 

Sân chơi Olympic dẫu cho không thể sánh về danh tiếng so với những giải đấu bóng đá châu lục như EURO hay Copa America vẫn là địa chỉ lý tưởng để những cầu thủ trẻ bước ra ánh sáng. Thế hệ Olympic Đức giành huy chương bạc cách đây 5 năm giờ phần đa đã là trụ cột ở đội tuyển Đức, trong khi những thành viên vô địch Olympic Rio 2016 như Marquinhos hay Gabriel Jesus giờ đã đảm bảo chỗ đứng ở PSG lẫn Man City.

Olympic Tokyo thuộc về những Gignac, Oyarzabal

Olympic Tokyo thì sao? Không thể phủ nhận tác động của đại dịch Covid-19 cũng như sự tất bật của các CLB cho mùa giải châu Âu đang đến gần khiến nhiều đội tuyển không thể mang đến Nhật Bản những cầu thủ trẻ tốt nhất. Nhưng điều ấy không đồng nghĩa kỳ Olympic này lại đang phải chứng kiến các cầu thủ quá tuổi tỏa sáng thay luôn phần của những người trẻ vốn là nhân vật chính của mỗi kỳ môn bóng đá nam diễn ra.

Trong cú lội ngược dòng của Olympic Pháp trước Olympic Nam Phi, chúng ta không hề thấy dấu ấn của bất cứ cầu thủ trẻ xứ lục lăng nào. Cả 4 bàn thắng đều ghi tên những gương mặt quá tuổi, bao gồm cú hat-trick của tiền đạo đã 35 tuổi Andre Pierre-Gignac, người đang thi đấu ở tận Mexico trong màu áo Tigres và cũng không còn hiện diện ở ĐTQG kể từ sau EURO 2016. Bàn còn lại của Savanier, một tiền vệ 29 tuổi nhưng chưa một lần nào khoác áo ĐTQG. Đó là một chỉ dấu cho thấy chất lượng nghèo nàn của đội ngũ cầu thủ trẻ Pháp ở kỳ Olympic lần này.

Nếu chừng đó vẫn chưa đủ thuyết phục, Olympic Tây Ban Nha cũng cần dấu ấn của một cầu thủ quá tuổi khác, Marco Asensio để có chiến thắng đầu tay ở Olympic Tokyo. Sau khi vào thay người trong hiệp hai, tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid đã tung ra đường tạt đúng tầm để Oyarzabal đánh đầu mang về bàn thắng duy nhất, giúp Olympic Tây Ban Nha đánh bại Australia. Oyarzabal có thể coi là một cầu thủ ở độ tuổi Olympic, nhưng anh cũng chẳng còn quá mới mẻ nữa sau khi tài năng của tuyển thủ Real Sociedad được biết tới sau EURO 2020. Khó có thể coi tuyển thủ sinh năm 1997 này là một phát hiện mới của Olympic Tokyo, người mang đến Nhật Bản hành trang là 19 lần khoác áo ĐTQG cùng thành tích ghi một bàn ở EURO 2020 trong trận gặp Croatia ở vòng 1/8.

Chú thích ảnh
Dấu ấn ở Olympic Tokyo sau hai lượt trận đầu tiên môn bóng đá nam vẫn thuộc về những cầu thủ quá tuổi như Gignac

Chưa thấy bất cứ phát hiện mới nổi bật nào

Olympic Tokyo lần này không hề thiếu những cái tên được chờ đợi, nhưng phần đa trong số này vẫn đang chật vật đi tìm cơ hội thể hiện mình. Pedri, tài năng trẻ 18 tuổi vừa làm ngây ngất các khán giả với màn trình diễn ấn tượng tại EURO 2020, vẫn chưa để lại bất cứ dấu ấn nào. Thay vào đó, dễ dàng nhận ra sự mệt mỏi trong những bước chân của tài năng trẻ thuộc biên chế Barcelona. Thật không dễ dàng để một cầu thủ vừa căng sức ở EURO 2020 ngay tức thì tỏa sáng tại Olympic Tokyo, nhưng tất cả có quyền kỳ vọng nhiều hơn vào Pedri, người vẫn còn rất nhiều tiềm năng chưa được khai phá và cũng đủ năng lực tạo ra sự khác biệt trong tham vọng chinh phục tấm huy chương vàng bóng đá nam của Olympic Tây Ban Nha.

Ở kỳ Olympic trước ngay trên sân nhà, Olympic Brazil đã cho ra lò một thế hệ cầu thủ trẻ giàu tiềm năng bên cạnh sự dìu dắt của ngôi sao quá tuổi Neymar. Còn Olympic Tokyo thì sao? Cho đến lúc này, chỉ có Richarlison đang tỏa sáng đúng với kỳ vọng và thế vẫn là chưa đủ. Những Gabriel Martinelli hay Matheus Cunha cũng được kỳ vọng không kém. Tài năng trẻ thuộc biên chế Arsenal mới chỉ có ít phút vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp Olympic Bờ Biển Ngà, trong khi Cunha, người sở hữu chân phải được ví lợi hại không kém gì người đàn anh Ronaldinho, vẫn chưa mang về một pha lập công nào cho Olympic Brazil.

Sẽ thật vội vàng để đưa ra kết luận Olympic Tokyo đang chứng kiến sự lên ngôi của những cầu thủ quá tuổi. Mặt khác, chừng nào chưa nhìn thấy một tài năng trẻ lên ngôi ở môn bóng đá nam, tất cả có quyền tự hỏi giá trị của môn bóng đá nam tại Olympic lần này, nếu so sánh với sự bùng nổ tài năng mà EURO lẫn Copa America mang lại chỉ cách đây chừng gần một tháng. Vẫn còn một lượt trận vòng bảng nữa. Đã đến lúc đánh thức tài năng các cầu thủ trẻ!

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm