Bóng đá nam Olympic: Khi những ngôi sao vẫn im lặng

29/07/2021 19:01 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Ngoại trừ Richarlison, các cầu thủ trẻ giàu triển vọng đã không thể tỏa sáng ở vòng đấu bảng môn bóng đá nam Olympic Tokyo 2020. Có một điều gì đó khó hiểu đang xảy ra với các ngôi sao ở giải đấu này.

Bóng đá hôm nay 29/7: MU công bố hợp đồng mới. Messi trở lại Barcelona

Bóng đá hôm nay 29/7: MU công bố hợp đồng mới. Messi trở lại Barcelona

Bóng đá hôm nay 29/7: MU công bố bản hợp đồng mới. Messi trở lại Barcelona. Mbappe định đoạt tương lai ở PSG. Arsenal dùng Bellerin để chiêu mộ Lautaro Martinez.

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nữ Olympic 2021:

* 15h00 ngày 30/7: Nữ Canada vs nữ Brazil (VTV5 Tây Nam Bộ)

Soi kèo nữ Canada vs nữ Brazil

* 16h00 ngày 30/7: Nữ Anh vs nữ Úc

Soi kèo nữ Anh vs nữ Úc

* 17h00 ngày 30/7: Nữ Thụy Điển vs nữ Nhật Bản (VTV5)

Soi kèo nữ Thụy Điển vs nữ Nhật Bản

* 18h00 ngày 30/7: Nữ Hà Lan vs nữ Mỹ

Soi kèo nữ Hà Lan vs nữ Mỹ

Lịch thi đấu và trực tiếp tứ kết bóng đá nam Olympic 2021:

15h00 ngày 31/7: U23 Tây Ban Nha vs Bờ Biển Ngà (VTV5)

16h00 ngày 31/7: U23 Nhật Bản vs New Zealand (VTV5 TNB)

17h00 ngày 31/7: U23 Brazil vs Ai Cập (VTV5)

18h00 ngày 31/7: U23 Hàn Quốc vs Mexico (VTV5 TNB)

Xem kết quả bóng đá nam Olympic TẠI ĐÂY

Xem kết quả bóng đá nữ Olympic TẠI ĐÂY

 

1. Pedri, Olmo và Oyarzabal là 3 cầu thủ được đánh giá cao ở Olympic Tokyo 2020. Họ đều là những cầu thủ trẻ tài năng của bóng đá Tây Ban Nha. Quan trọng hơn, bộ ba này đã gây ấn tượng cực mạnh ở EURO 2020 vừa qua. Màn trình diễn chói sáng của họ đã suýt chút nữa giúp Tây Ban Nha vượt qua Ý ở bán kết (thua trên loạt đấu súng 11m sau khi hòa 1-1 ở 120 phút thi đấu).

Tuy nhiên, cũng bởi vì đã chơi quá nhiều ở mùa giải trước nên sự quá tải đã thể hiện rõ trong những trận đấu đầu tiên của các cầu thủ này ở Olympic. Trận đầu tiên, dàn sao của Tây Ban Nha chơi mờ nhạt và chỉ có kết quả 0-0 trước Olympic Ai Cập. Phải đến trận đấu thứ 2, Oyarzabal mới ghi bàn đầu tiên cho Tây Ban Nha ở giải này để giúp đội nhà có chiến thắng 1-0. Nhưng đó không phải là trận đấu mà Tây Ban Nha đã chơi tốt. Có cảm giác như các ngôi sao của họ vẫn chưa thể nóng máy. Ngay cả ở trận thứ ba với Argentina, cũng không có cầu thủ nào của Tây Ban Nha thực sự nổi trội.

Người chơi tốt nhất của Tây Ban Nha là Marcos Asensio. Tiền vệ của Real Madrid là một trong 3 cầu thủ ngoài 23 tuổi của đội bóng xứ sở đấu bò. Tuy nhiên, cá nhân Asensio cũng không phải là cầu thủ mà người Tây Ban Nha kì vọng nhất. Ở Real Madrid trong suốt mùa bóng vừa qua, tiền vệ 25 tuổi chỉ chơi ở mức tròn vai. Thậm chí, trong nhiều trận đấu quan trọng Asensio lại không được HLV Zidane sử dụng.

2. Richarlison là cái tên đáng chú ý nhất của tuyển Brazil. Tiền đạo chủ lực của Everton đã phải chinh chiến rất nhiều trong mùa giải trước. Anh cũng vừa chơi ở Copa America, giải đấu mà Brazil đã lọt tới chung kết (thua 0-1 Argentina). Sự quá tải phần nào hiện hữu trên khuôn mặt của Richarlison ở Olympic khi trận nào anh cũng cần tới sự chăm sóc của bác sĩ.

Chú thích ảnh
Richarlison hiện đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của nội dung bóng đá nam với 5 bàn thắng

Tuy nhiên, tất cả những điều đó không thể ngăn chân sút trẻ này tỏa sáng. Trước Đức ở trận ra quân, Richarlison lập một hat-trick để giúp đội nhà có chiến thắng 4-2. Đến trận đấu với Saudi Arabia ở lượt trận cuối, Richarlison lại có một cú đúp bàn thắng. 5 bàn sau 3 trận vòng bảng, Richarlison cho thấy anh đang là chân sút hay nhất của Olympic 2020 này.

Thực tế, chưa phải đến lúc này chân sút sinh năm 1997 mới được nhắc nhiều đến thế. Richarlison bắt đầu chơi bóng ở châu Âu với việc đầu quân cho CLB Watford ở Ngoại hạng Anh. Khi đội bóng này xuống hạng, anh chuyển tới khoác áo Everton, nơi Richarlison cho thấy đẳng cấp của một cây săn bàn tài năng. Bởi vậy, nếu Richarlison tiếp tục tỏa sáng để đưa Brazil đến với tấm huy chương vàng Olympic cũng không phải là một điều quá bất ngờ.

3. Olympic 2020 không chỉ là sân chơi mà các cầu thủ trẻ gây dấu ấn. Trên đất Nhật Bản, chúng ta đã được chứng kiến lão tướng Daniel Alves đã chơi tốt thế nào. Ở tuổi 38, Alves đến với Olympic trong vài trò của một thủ lĩnh, người mang giá trị tinh thần cho cả một lứa cầu thủ trẻ. Nhưng Alves đã làm nhiều hơn thế. Anh chứng minh mình vẫn là một trong những cầu thủ đáng xem nhất.

Pháp cũng đã phải nhờ đến André-Pierre Gignac mới có được chiến thắng ở lượt trận thứ hai sau khi bất ngờ thua tan nát 1-4 trước Mexico ở trận đầu tiên. Nhưng việc Pháp chỉ dựa vào một chân sút đã 35 tuổi cho thấy sự yếu kém của thế hệ cầu thủ trẻ. Nó lý giải vì sao Pháp đã chơi không tốt ở giải đấu này. Đây cũng là trường hợp tương tự của Đức, đội đã không thể giành vé đi tiếp.

Nhiều cầu thủ trẻ tài năng, nhưng không biết cách để tỏa sáng, Olympic 2020 đang để lại nhiều nỗi thất vọng của những ngôi sao lớn.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm