Bán kết bóng đá nữ: Mỹ tan mộng vàng, Australia báo thù bất thành

03/08/2021 12:26 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn) - Giấc mộng giành huy chương vàng bóng đá nữ lần thứ 5 của Mỹ đã tan tành sau thất bại trước Canada ở trận bán kết. Sau đó ít giờ, Australia cũng thất bại trong lần tái đấu Thụy Điển.

 

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 3/8 (VTV5, VTV6 trực tiếp)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 3/8 (VTV5, VTV6 trực tiếp)

TRỰC TIẾP Olympic 2021 hôm nay ngày 3/8 trên VTV5, VTV6. Xem trực tiếp bóng đá nam Olympic vòng bán kết: U23 Mexico vs Brazil, U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha.

Lịch thi đấu và trực tiếp bán kết bóng đá nam Olympic 2021:

* 15h00 ngày 3/8: U23 Mexico vs Brazil (VTV5, BĐTV)

Soi kèo U23 Mexico vs Brazil

Trực tiếp U23 Mexico vs Brazil

* 18h00 ngày 3/8: U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha (VTV5, BĐTV)

Soi kèo U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha

Trực tiếp U23 Nhật Bản vs Tây Ban Nha

 

 

Dẫu cho đã lọt vào bán kết môn bóng đá nữ Olympic 2020, rất nhiều cổ động viên Mỹ tự hỏi đâu là bộ mặt thật của đội tuyển nữ Mỹ sau những màn trình diễn đối lập: Kém thuyết phục suốt ba trận vòng bảng trước khi có màn trình diễn khởi sắc hơn ở trận tứ kết gặp Hà Lan.

Thất bại không thể bào chữa của Mỹ

Thật không may, 90 phút trước Canada cho tất cả thấy bộ mặt thất vọng quen thuộc của đội tuyển Mỹ. Nó là một hình ảnh thua xa với so với cách Rapinoe và các đồng đội chinh phục chức vô địch World Cup nữ cách đây hai năm. Mỹ phiên bản 2021 càng không giống hình ảnh cách đây 9 năm ở Olympic London, thời điểm gần nhất đội tuyển nước này giành huy chương vàng bóng đá nữ với những màn trình diễn thuyết phục, trong đó có chiến thắng 4-3 trước Canada ở bán kết sau hai hiệp phụ.

Chính Canada mới cho Mỹ thấy khát khao chiến đấu của một tập thể muốn đổi màu tấm huy chương sau hai kỳ Olympic liên tiếp chỉ mang về những tấm huy chương đồng. Hàng tiền vệ bốn người của Canada hoàn toàn lấn át bộ ba tiền vệ Mỹ. Đó là một hình ảnh biểu trưng rõ ràng nhất về sự khác biệt giữa đôi bên sau 9 năm: Mỹ thể hiện sự mệt mỏi của một tập thể có quá nhiều cầu thủ luống tuổi như Rapinoe, thủ quân Sauerbrunn bên cạnh những gương mặt còn quá ít trải nghiệm quốc tế như Davidson. Chính hậu vệ mang áo số 12 này là tác nhân khiến đội tuyển Mỹ nhận bàn thua duy nhất từ một pha phạm lỗi bất cẩn trong vòng cấm địa. Có điều, sau bàn thua từ chấm phạt đền ấy, Mỹ đã không thể nào vùng dậy được nữa. Những thay đổi người của HLV Andonovski chẳng phát huy bất cứ tác dụng nào.

Một chút tích cực nhỏ nhoi của các cô gái Mỹ: Họ vẫn còn cơ hội vớt vát danh dự trong trận tranh huy chương đồng, thay vì tay trắng về nước sớm như Olympic Rio cách đây 5 năm. Nhưng đấy rõ ràng không phải một bước tiến về thành tích, bởi một tập thể là đương kim vô địch World Cup nữ phải có màn trình diễn xứng tầm với năng lực vốn có. Việc chỉ thắng 1 trận trong 90 phút suốt 5 trận đã qua là chỉ dấu cho thấy Mỹ ở Olympic 2020 chỉ là cái bóng của chính mình. Sẽ còn nhiều câu hỏi cần đặt ra sau kỳ Olympic này, nhưng những gì đã thấy ở trận thua Canada chỉ ra đội tuyển Mỹ đã cạn kiệt năng lượng, ý tưởng thi đấu và việc lỡ hẹn huy chương vàng lần thứ hai liên tiếp là điều không có gì khó hiểu.

truc tiep bong da, VTV5, VTV6, U23 Mexico vs Brazil, U23 Nhật vs Tây Ban Nha, trực tiếp bóng đá hôm nay, Olympic 2021, xem bóng đá trực tuyến, bán kết bóng đá nam
Giấc mộng vàng Olympic lần thứ 5 của các cô gái Mỹ đã tan biến sau thất bại trước Canada ở trận bán kết bóng đá nữ

Australia không thể làm nên bất ngờ trước Thụy Điển

Trận bán kết còn lại, đội tuyển nữ Australia của Sam Kerr được kỳ vọng sẽ tạo ra một điều gì đó khác biệt trong lần tái đấu Thụy Điển. Hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng và Thụy Điển lội ngược dòng thành công để giành chiến thắng 4-2. Kịch bản lần này có khác biệt đôi chút khi chỉ có đúng một bàn được ghi. Nhưng đội thắng vẫn không có gì khác, vẫn là Thụy Điển. Rolfo, người đã lập cú đúp ở trận thắng Australia vòng bảng, chính là khác biệt duy nhất ở trận bán kết này.

Khác xa với nỗi thất vọng của Mỹ, Australia có quyền ngẩng cao đầu rời giải, kể cả khi thầy trò Tony Gustavsson thua tiếp đội bóng số một thế giới ở trận tranh huy chương đồng diễn ra vào ngày mai. Việc lần đầu tiên lọt vào bán kết môn bóng đá nữ tại một kỳ Olympic đã là dấu mốc đáng nhớ cho bóng đá nữ nước này. HLV Gustavsson thực tế đã có những điều chỉnh đáng chú ý so với thất bại ở vòng bảng. Kết quả của những điều chỉnh đó? Australia cầm bóng nhiều hơn (54% so với 46% của Thụy Điển), sở hữu nhiều hơn những quả phạt góc, đá phạt, cũng như dứt điểm nhiều hơn. Đáng tiếc, chừng đó vẫn là chưa đủ để tạo ra sự khác biệt rõ ràng trên bảng tỷ số trước một tập thể Thụy Điển nằm trong số những đội tuyển nữ hàng đầu châu Âu.

Ít nhất, những điều chỉnh của HLV Gustavsson có thể là gợi ý tốt để Australia bước vào trận tranh giải ba với một tâm lý thoải mái. Hoàn toàn có khả năng đại diện xứ Kangaroo sẽ tạo ra bất ngờ trước một tập thể Mỹ vừa tổn thương về tinh thần sau thất bại ở bán kết, lại kiệt quệ về thể lực sau dư âm của trận tứ kết kéo dài đến loạt sút luân lưu. Ở chiều ngược lại, Thụy Điển và Canada sẽ đi tìm chủ nhân mới của tấm huy chương vàng môn bóng đá nữ Olympic 2020.

 

Hạnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm