10 VĐV điền kinh Nigeria bị cấm tranh tài ở Olympic Tokyo

29/07/2021 16:16 GMT+7 | Olympic 2021

(Thethaovanhoa.vn)- Nhiệm vụ giành huy chương của đoàn thể thao Nigeria tại Olympic Tokyo 2020 đã gặp phải trở ngại lớn khi có tới 10 VĐV của quốc gia này không đủ điều kiện để thi đấu tại các sự kiện điền kinh khởi tranh từ ngày 30/7.

VTV5 VTV6 trực tiếp Olympic Tokyo 2021: Ánh Viên thi đấu 800m bơi tự do nữ

VTV5 VTV6 trực tiếp Olympic Tokyo 2021: Ánh Viên thi đấu 800m bơi tự do nữ

VTV5 VTV6 trực tiếp Olympic Tokyo 2021: Ánh Viên thi đấu. Trực tiếp Olympic hôm nay ngày 29/7. Lịch thi đấu bơi Olympic 2021. Xem trực tiếp Olympic 2021 trên kênh VTV6, VTV5.

 

Xem trực tiếp Olympic Tokyo 2021 ở đâu?

VTV6, VTV5, VTV5 Tây Nguyên, VTV5 Tây Nam Bộ, VTV9 là các kênh trực tiếp bóng đá nam Olympic 2021, bóng đá nữ Olympic 2021 và các sự kiện đua tranh ở môn thể thao Olympic khác.

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV6

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV5

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV5 TÂY NGUYÊN

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV5 TÂY NAM BỘ

XEM TRỰC TIẾP KÊNH VTV9

 

 

* Xem Bảng tổng sắp huy chương TẠI ĐÂY

 

Ngày 28/7, Cơ quan Liêm chính của môn điền kinh (AIU)- một cơ quan độc lập được thành lập bởi Liên đoàn điền kinh Thế giới, điều hành quá trình kiểm tra và giám sát liên quan tới doping ở môn điền kinh, đã ra thông báo cho biết có tổng cộng 18 VĐV không đủ tiêu chuẩn tranh tài ở Olympic Tokyo.

Nigeria là đoàn thể thao bị ảnh hưởng nặng nề nhất khi có tới 10 VĐV không đáp ứng được tiêu chuẩn theo Quy tắc 15. AIU cho biết theo những điều chỉnh của Quy tắc 15, có hiệu lực vào tháng 1/2019, Liên đoàn điền kinh của các quốc gia phải có trách nhiệm đảm bảo các biện pháp chống doping thích hợp được áp dụng trong khu vực pháp lý tương ứng của họ.

Yêu cầu quan trọng trong Quy tắc 15 là VĐV đến từ quốc gia xếp “Loại A”- có nguy cơ doping cao nhất, phải trải qua ít nhất 3 lần kiểm tra (nước tiểu và máu) không thông báo trước khi thi đấu, được thực hiện cách nhau không dưới 3 tuần trong 10 tháng trước một sự kiện lớn. Chỉ khi đó, họ mới đủ điều kiện để đại diện cho quốc gia tham dự Giải vô địch điền kinh thế giới hoặc Thế vận hội.

 

Chú thích ảnh
10 VĐV điền kinh Nigeria không đủ điều kiện tranh tài ở Olympic Tokyo

  

Trong năm 2021, có 7 Liên đoàn điền kinh quốc gia bị xếp “Loại A” là Belarus, Bahrain, Ethiopia, Kenya, Morocco, Nigeria và Ukraina. Do không đáp ứng được Quy tắc 15, 10 VĐV của Nigeria không đủ điều kiện thi đấu ở Olympic Tokyo.

Chia sẻ trước báo giới, Chủ tịch AIU, ông David Howman cho biết: “Các Liên đoàn điền kinh ở từng quốc gia phải đóng vai trò trong việc hỗ trợ chống doping. Các quy định cho phép các VĐV từ các quốc gia ‘Loại A’ đủ điều kiện thi đấu là rất rõ ràng. Việc tuân thủ quy định là điều cần thiết để củng cố những thay đổi lâu dài cần thiết và đảm bảo một sân chơi bình đẳng các VĐV”.

Hiện tại, danh tính của các VĐV không được tiết lộ.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm