Oliver Bearman là 'Lisan Al Gaib' mới của làng F1

14/03/2024 18:59 GMT+7 | Thể thao

Hơn 8.000 lượt chia sẻ và hàng trăm bình luận đã hướng về tân binh làng F1 Oliver Bearman sau khi ngôi sao trẻ có màn thể hiện xuất sắc ở Saudi Arabian GP 2024.

Nhiều người tự hỏi liệu Oliver Bearman có phải là "Lisan Al Gaib" mới của làng đua Công thức 1?

Ollie Bearman là ai?

Năm ngoái, tay đua trẻ Ollie Bearman lần đầu tiên trở nên nổi tiếng trong môn đua xe thể thao, khiến khán giả phấn khích khi thực hiện cú quét sạch danh hiệu tại Azerbaijan GP. Bearman, tân binh F2 khi đó đã bắt đầu cuộc đua ở vị trí xuất phát đầu tiên và giành chiến thắng ở cuộc đua chính thức cuối tuần đó. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bước đệm đầu tiên để Bearman hướng tới những điều thần kỳ tại đường đua F1.

Oliver Bearman khởi đầu tuần đua của mình tại Saudi Arabia dưới vai trò là tay lái thi đấu cho đội Prema tại giải F2 như thường lệ. Tuy nhiên, có lẽ chàng trai mới chỉ 18 tuổi lúc đó cũng không thể ngờ rằng, mình lại được trao cơ hội thi đấu tại F1 cho đội đua danh tiếng như Ferrari, thay thế tạm thời cho Carlos Sainz không tham dự được do đau ruột thừa. Dù không được tranh tài ở F2 nữa, qua đó bỏ lỡ cơ hội xuất phát ở vị trí đầu tiên mà mình đã giành được ở vòng đua phân hạng, nhưng đây lại là thời cơ để Bearman khẳng định tài năng của mình.

Là tay đua trẻ nhất trong lịch sử đại diện cho Ferrari ở tuổi 18, và chỉ có duy nhất một buổi đua thử để làm quen với chiếc SF24, nhưng Bearman đã vượt qua những áp lực, đồng thời cho thấy khả năng thích nghi nhanh chóng khi kết thúc vòng đua phân hạng ở vị trí thứ 11.

Bước vào cuộc đua chính, Bearman đã thi đấu ổn định, không mắc sai lầm nào, đồng thời có chiến thuật sử dụng lốp hợp lý để cán đích ở vị trí thứ 7, cầm chân cả những cái tên giàu kinh nghiệm hơn như Lando Norris hay Lewis Hamilton. 6 điểm trong chặng ra mắt cùng danh hiệu "Tay đua xuất sắc nhất ngày" là những phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của Bearman.

"Lisan Al Gaib" là thuật ngữ xuất phát từ tiếng Saudi Arabia, một cách gọi về nhân vật tiên tri, một thủ lĩnh và là đấng cứu thế trong siêu phẩm điện ảnh "Dune". Sau màn trình diễn của mình, Oliver Bearman hứa hẹn sẽ là "Lisan Al Gaib" mới của làng F1 khi anh có thể trở thành đối trọng với nhà vô địch Max Verstappen.

Oliver Bearman: “Lisan Al Gaib” mới của làng F1 - Ảnh 1.

Oliver Bearman là hiện tượng ở Saudi Arabia

Tương lai khó đoán của Bearman

Khi được hỏi về triển vọng ở đường đua F1, Bearman chia sẻ: "Tôi không biết mình có thể làm gì xuất sắc hơn không bởi tôi còn chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia F1 trong năm nay. Do đó, mục tiêu của tôi là có những màn trình diễn tuyệt vời vào mỗi cuối tuần. Tôi nghĩ mình đã làm rất tốt nên không sao cả và đó là tất cả những gì tôi có thể làm, tiếp tục nhấn ga và cứ thế thôi".

Ferrari vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về việc Bearman có tham gia thi đấu thường xuyên vào năm 2024 hay 2025 hay không. Tuy nhiên, màn trình diễn ấn tượng của anh chàng 18 tuổi vào cuối tuần qua đã cho thấy tiềm năng to lớn của Bearman và nhiều khả năng Bearman có thể sẽ được trao cơ hội ở một đội đua khác. Ferrari vừa gia hạn hợp đồng với Charles Leclerc và ký hợp đồng với Lewis Hamilton. Điều này đồng nghĩa với việc Bearman khó có thể gia nhập đội đua mà anh đang gắn bó trong tương lai gần.

Tuy nhiên, Bearman có thể chờ đợi đến cuối sự nghiệp của Hamilton bằng cách gia nhập một đội đua có mối quan hệ mật thiết với Ferrari như Haas. Đội đua Mỹ có mối quan hệ chặt chẽ với Ferrari khi cung cấp động cơ, hộp số và các bộ phận khác theo quy định kỹ thuật của F1. Một bản hợp đồng cho mượn tương tự như trường hợp của Leclerc và George Russell với Sauber và Williams có thể được xem xét. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc Bearman phải chờ đợi 4 tới 5 năm thi đấu cho một đội đua hạng trung để có cơ hội được lái chiếc xe Ferrari.

Lựa chọn tốt hơn cho Bearman có thể là rời khỏi Ferrari. Có ý kiến cho rằng một tay đua trẻ 18 tuổi với tương lai đầy hứa hẹn không nhất thiết phải gia nhập một đội đua như Haas. Thay vì chờ đợi cơ hội ở Ferrari, Bearman nên thi đấu với vai trò tay đua chính cho Audi của Sauber, hoặc có thể là Mercedes. Mục tiêu trước mắt của Bearman vẫn là giành danh hiệu F2. Trớ trêu thay, sự xuất hiện của tay đua này tại Saudi Arabia có thể khiến nhiệm vụ đó trở nên khó khăn hơn. Sau khi không ghi được điểm tại Bahrain và buộc phải bỏ lỡ vòng F2 cuối tuần qua vì bận tham dự F1, Bearman hiện kém người dẫn đầu Zane Maloney ở F2 2024 tới 47 điểm khi giải đấu còn 12 chặng nữa.

Những chặng đua tiếp theo của tại F1 mùa 2024

Mùa giải F1 khởi tranh từ ngày 2/3 và kết thúc vào ngày 8/12 với 24 chặng đua chính thức. Chặng đua tiếp theo sẽ là chặng thứ 3 diễn ra ở Australian vào ngày 24/3 tới.

Lịch trình cụ thể

3. Australian Grand Prix: Ngày 24/3

4. Japanese Grand Prix: 7/4

5. Chinese Grand Prix: 21/4

6. Miami Grand Prix: 5/5

7. Emilia Romagna Grand Prix: 19/5

8. Monaco Grand Prix: 26/5

9. Canadian Grand Prix: 9/6

10. Spanish Grand Prix: 23/6

11. Austrian Grand Prix: 30/6

12. British Grand Prix: 7/7

13. Hungarian Grand Prix: 21/7

14. Belgian Grand Prix: 28/7

15. Dutch Grand Prix: 25/8

16. Italian Grand Prix: 1/9

17. Azerbaijan Grand Prix: 15/9

18. Singapore Grand Prix: 22/9

19. United States Grand Prix: 20/10

20. Mexico City Grand Prix: 27/10

21. Sao Paulo Grand Prix: 3/11

22. Las Vegas Grand Prix: 23/11

23. Qatar Grand Prix: 1/12

24. Abu Dhabi Grand Prix: 8/12

Viết Thành

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm