Nữ Thụy Điển không ồn ào vẫn khiến tất cả phải dè chừng

15/08/2023 08:14 GMT+7 | Bóng đá 24h

Thụy Điển có thể không thu hút sự chú ý như nhiều đối thủ mạnh khác, nhưng họ đang có niềm tin rằng, World Cup nữ năm nay là của họ sau khi tiếp tục tiến vào bán kết giải đấu một lần nữa.

Các cuộc bàn luận trước giải đấu xoay quanh Hoa Kỳ và cơ hội giành danh hiệu thứ ba liên tiếp, Anh thêm chức vô địch World Cup sau danh hiệu vô địch châu Âu của họ và Úc cố gắng được vinh danh trên sân nhà. Tuy nhiên, một Thụy Điển không ồn ào sẽ đe dọa cơ hội của các đội còn lại tại giải đấu khi họ đang chuẩn bị cho trận bán kết thứ ba tại World Cup trong 4 lần gần nhất dự giải.

Thụy Điển đã quá quen với bán kết

Sau khi thua Hà Lan ở bán kết năm 2019 và thua Nhật Bản ở cùng vòng đấu năm 2011, Thụy Điển sẽ đối đầu Tây Ban Nha vào hôm nay với hy vọng giành vé vào trận chung kết lần đầu tiên kể từ năm 2003, khi họ thua Đức. Đội của Peter Gerhardsson cũng đã lọt vào bán kết tại EURO năm ngoái.

Thực tế là Thụy Điển đã tiến vào bán kết 8 lần trong 10 lần tham dự gần nhất tại Giải vô địch Châu Âu, nhưng chưa từng giành được chức vô địch. Họ cũng đã là nhà á quân ở hai kỳ Thế vận hội gần nhất. Thụy Điển có thể đã thất bại quá nhiều khi đến thời điểm quyết định, nhưng tất cả những kinh nghiệm quá khứ đó có thể giúp họ có nhiều kinh nghiệm hơn so với Tây Ban Nha, đội lần đầu tiên tham dự bán kết World Cup.

"Chuyện này đã xảy ra với chúng tôi trước đây, chơi ở bán kết. Điều đó là rất quan trọng. Chúng tôi chỉ đơn giản là có một đội tuyệt vời", tiền đạo kỳ cựu Sofia Jakobsson nói. Jakobsson, 33 tuổi, là một trong những thành viên có nhiều kinh nghiệm nhất trong đội của Gerhardsson, từng là thành viên của đội tại World Cup 2011. Cô đã chứng kiến nhiều cầu thủ đến và ra đi ở đội tuyển, và chỉ có bốn trong số những người đá chính trận đấu với Nhật Bản cũng thi đấu ở bán kết năm 2019.

Tin tưởng lẫn nhau

Jakobsson cho rằng sự ổn định của Thụy Điển xuất phát từ việc cầu thủ hiểu nhau, điều này có thể dường như đơn giản nhưng lại rất hữu ích trong một giải đấu lớn khi các đội phải sống chung với nhau trong khách sạn xa nhà suốt nhiều tuần. "Chúng tôi thúc đẩy lẫn nhau trong buổi tập, chúng tôi vui vẻ ngoài sân cỏ và tôi nghĩ chúng tôi thực sự có một kết nối tốt trong đội", cô nói. "Rõ ràng điều này là một lý do quan trọng giúp bạn giành chiến thắng."

Nữ Thụy Điển không ồn ào vẫn khiến tất cả phải dè chừng - Ảnh 2.

Thụy Điển lầm lũi tiến vào bán kết dù không ồn ào

Thụy Điển là một trong ba đội hiếm hoi giành chiến thắng trong cả ba trận vòng bảng, cùng với Nhật Bản và Anh. Họ vượt qua Hoa Kỳ sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/8 trước khi chấm dứt chuỗi trận thắng của Nhật Bản, giành chiến thắng 2-1 tại Eden Park nhờ bàn thắng thứ tư của hậu vệ Amanda Ilestedt tại giải đấu năm nay và quả phạt đền của Filippa Angeldal.

Thắng lợi đã tạo ra những buổi ăn mừng điên cuồng trong phòng thay đồ của Thụy Điển. Nó đã được ghi lại bằng video và chia sẻ trên mạng xã hội. "Sự kết nối và hiểu nhau trong đội là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi thực sự thích ở bên nhau và tôi nghĩ nếu bạn vui vẻ ngoài sân cỏ thì điều đó cũng sẽ thể hiện bằng màn trình diễn trên sân", đội trưởng Kosovare Asllani nói.

"Nếu bạn tin tưởng lẫn nhau ngoài sân cỏ, bạn cũng tin tưởng lẫn nhau trên sân đấu. Bạn cần tin tưởng lẫn nhau và chúng tôi thực hiện nó hàng ngày. Đó là một sức mạnh lớn mà chúng tôi có trong đội. Chúng tôi thực sự thích nhau".

Sự đa dạng của Thụy Điển

Tuy nhiên, Asllani (hiện đang thuộc biên chế AC Milan) biết rằng Thụy Điển vẫn còn điều gì khác ngoài tinh thàn. Thụy Điển, cô nhấn mạnh, đã chứng minh họ có thể chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau.  

Trong giai đoạn bảng, họ đã từng giành chiến thắng bằng một bàn thắng ở phút cuối trước Nam Phi, sau đó là một trận hủy diệt Ý 5-0 và một chiến thắng 2-0 trước Argentina với đội hình dự bị. Sau đó, họ đã kiên nhẫn đánh bại Hoa Kỳ trong loạt sút luân lưu, trước khi áp đảo Nhật Bản suốt hơn một giờ. Gerhardsson, đảm nhận vai trò huấn luyện từ năm 2017, đã thúc đẩy tinh thần đồng đội và tin tưởng vào các cầu thủ của mình.

"Chúng tôi rất tỉ mỉ, luôn quan tâm lẫn nhau và cống hiến 100% sức lực. Trong các giải đấu như thế này, chúng tôi giống như một câu lạc bộ", HLV 63 tuổi nói. "Các cầu thủ rất giỏi trong việc hướng dẫn lẫn nhau. Bạn không bao giờ muốn có một HLV lúc nào cũng la hét ầm ĩ từ khu huấn luyện, bạn muốn tự quyết định".

Gerhardsson hy vọng việc để các cầu thủ tự làm công việc của mình sẽ đem lại thành công khi họ bước vào một trận bán kết khác.

Vũ Mạnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm