Nữ tác gia Tartt, Goodwin nhận Huân chương Văn học Carnegie

30/06/2014 14:22 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) – Mới đây, nữ tiểu thuyết gia Donna Tartt và nhà sử học người Mỹ từng đạt giải Pulitzer Doris Kearns Goodwin đã cùng giành được Huân chương danh giá và uy tín Carnegie cho những đóng góp trong văn học với các tác phẩm đình đám của mình.

Hãng thông tấn AP nói, đó là lần đầu tiên Tartt trở lại Las Vegas kể từ khi nữ văn sĩ hoàn thành cuốn tiểu thuyết đoạt giải Pulitzer The Goldfinch (tạm dịch: Oanh vàng) của mình. Đó không phải là một chuyến đi vì công việc, mà là vì vinh dự nhận một Huân chương văn học cao quý như Carnegie. 

Chung niềm vinh hạnh ấy, nữ sử gia Doris Kearns Goodwin cũng là người chiến thắng với cuốn sách phi hư cấu về thời đại tiến bộ của thế kỷ 20 The Bully Pulpit

Nữ tiểu thuyết gia nổi tiếng người Mỹ Donna Tartt.

Huân chương danh giá cùng số tiền thưởng trị giá 5.000 USD đã được trao cho 2 nữ tác gia nổi tiếng của Mỹ tại lễ trao giải thường niên của Hiệp hội Thư viện Mỹ được tổ chức hôm 28/6 tại Las Vegas. 

Hãng thông tấn của Mỹ cho biết, một số lượng lớn các phần của The Goldfinch đã được Tartt viết ở Las Vegas, nơi câu chuyện về cậu bé 13 tuổi đến từ thành phố New York bị cha bỏ rơi bắt đầu được kể.

AP đánh giá, Huân chương đáng quý của nữ nhà văn 51 tuổi với tác phẩm kinh điển mất 11 năm hoàn thành của cô đã đóng góp thêm vào bề dày truyền thống của gia đình. 

Nhà sử gia Hoa Kỳ từng đạt giải Pulitzer Doris Kearns Goodwin.

Trao đổi với AP qua điện thoại từ nhà riêng ở bang Virginia, chủ nhân giải thưởng văn học Pulitzer 2014 cho biết: "Phải mất rất lâu để tôi có thể hoàn thành The Goldfinch. Tôi đã phải ghé qua 3 thư viện nghiên cứu khác nhau”. Và rồi Tartt nhớ lại những thư viện mình đã từng đến từ thời thơ ấu, từ những cuốn sách thủ thư gợi ý cho cô đọc hay những cuốn cô tự tìm tòi và khám phá.

"Bạn thực sự có thể thay đổi cuộc sống của một ai đó bằng cách tặng họ một cuốn sách vào đúng thời điểm. Tất cả các nhà văn đều là độc giả trước khi trở thành văn sĩ”, nữ tiểu thuyết gia nhận định.

Huân chương Carnegie cao quý cũng được trao cho nữ sử gia Goodwin, người cũng có những kỷ niệm đẹp về chuỗi ngày mượn sách thư viện thuở ấu thơ ở làng Rockville Centre (New York). Goodwin chia sẻ, thư viện là căn nhà thứ hai trong suốt sự nghiệp của bà, từ những quãng thời gian nghiên cứu tại Thư viện Quốc hội để viết The Bully Pulpit đến những ngày mày mò ở thư viện Tổng thống Franklin Roosevelt ở Hyde Park (New York), cũng chính là nơi làm việc đem lại cho nhà nghiên cứu giải thưởng đáng quý Pulitzer với cuốn sách No Ordinary Time.

Hải Yến
Theo AP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm