Novak Djokovic: Đến Monte Carlo và nghĩ về Olympic

08/04/2024 10:39 GMT+7 | Thể thao

Novak Djokovic cho biết mục tiêu chính của anh tại Monte Carlo Masters 2024 sẽ là xây dựng kỹ năng chơi trên sân đất nện, chứ không phải là giành chức vô địch. Và đó là bước khởi động cho giấc mộng đoạt HCV Olympic Paris 2024.

Tay vợt số một thế giới người Serbia bước vào giải đấu đất nện đầu tiên của mình trong năm 2024 sau khi chỉ tham gia hai giải đơn. Tại Australian Open, anh đã vào bán kết trước khi thua Jannik Sinner, người sau đó giành chức vô địch Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp. Sau đó tại Indian Wells Masters, Djokovic bất ngờ bị đối thủ ít tên tuổi Luca Nardi loại ở vòng ba.

Trong bối cảnh thành tích từ đầu mùa không được như ý, cũng như việc HLV Goran Ivanisevic chia tay, đã có những câu hỏi được đặt ra về phong độ hiện tại của Djokovic. Đó cũng là điều mà anh đã đề cập đến một cách chân thành trong buổi họp báo vào thứ Bảy vừa rồi "Tôi không đặt kỳ vọng quá cao ở giải đấu này. Kết quả của tôi ở đây trong những năm trước không tốt." AFP News Agency trích lời tay vợt 36 tuổi này, "Tôi muốn xây dựng lối chơi trên mặt sân đất nện. Tôi muốn đạt đỉnh cao tại Paris - đó là nơi tôi muốn chơi thứ tennis tốt nhất. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra." Djokovic từng hai lần vô địch ở Monte Carlo, nhưng trong ba lần gần nhất tham dự, anh đều bị loại trước vòng tứ kết, và đã 9 năm qua, tay vợt người Serbia không lọt vào chung kết giải đấu này.

Djokovic: Đến Monte-Carlo và nghĩ về Olympic - Ảnh 2.

Djokovic không đặt mục tiêu cao ở Monte Carlo mà muốn tập dượt cho Olympic 2024

Roland Garros là sự kiện đất nện danh giá nhất trong mùa giải nhưng còn một giải đấu quan trọng không kém khác diễn ra trên mặt sân này mà Nole đang hướng tới. Môn quần vợt Olympic sẽ được tổ chức tại cùng một địa điểm với Grand Slam. Mặc dù có nhiều danh hiệu, Djokovic vẫn chưa giành được huy chương vàng Olympic. Thành tích tốt nhất của anh ở sân chơi này là tấm huy chương đồng vào năm 2008 tại Thế vận hội Bắc Kinh.

"Thế vận hội Paris rất quan trọng. Thế vận hội luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi", Djokovic quả quyết, "Trong 3, 4 kỳ Thế vận hội gần đây, tôi đã không thể tiến sâu. Nhưng bây giờ đã có chút khác biệt. Chúng ta sẽ thi đấu Thế vận hội đầu tiên trên mặt sân đất nện. Tôi muốn mình sẵn sàng về thể chất và tinh thần". Ngoài ra, một khó khăn với Nole là lịch trình của Olympic khi nó diễn ra ngay sau Roland Garros và Wimbledon, và sau đó sẽ là US Open. Không dễ để ôm đồm tất cả mà vẫn gặt hái đủ thành công.

Tại Monte Carlo Masters, Rafael Nadal đang giữ kỷ lục về số chức vô địch (11), số trận chung kết (12), số chức vô địch liên tiếp (8), số trận chung kết liên tiếp (9), số trận đấu (79), số trận thắng (73), số trận thắng liên tiếp (46). Anh và Fabrice Santoro cùng giữ kỷ lục về số lần tham dự giải (17).

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm