Những sao bóng đá tự do: Từ De Gea đến Lingard

12/10/2023 06:42 GMT+7 | Bóng đá 24h

Hai tháng kể từ khi mùa bóng 2023-24 ở châu Âu khởi tranh, một loạt gương mặt tên tuổi như De Gea, Boateng, Lingard… vẫn chưa tìm được đội bóng mới.

Trong khi Eden Hazard chọn treo giày, nhiều cầu thủ vẫn đang chờ đợi những đề nghị có giá trị về bóng đá lẫn kinh tế.

David de Gea

Sự nghiệp kéo dài hơn một thập kỷ, chính xác là 12 năm, của De Gea với MU vừa kết thúc theo cách đáng thất vọng. Mùa giải trước khép lại với việc anh trở thành chủ nhân giải thưởng Găng tay vàng Premier League. Đó là lần thứ hai trong sự nghiệp anh được vinh danh, sau mùa 2017-18. Sau đó, MU chủ động thuyết phục anh đừng vội tìm đội bóng mới và chính đội chủ sân Old Trafford chiêu mộ Andre Onana từ Inter. Khi mà Onana mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác thì De Gea vẫn chỉ xem bóng đá qua tivi.

De Gea đã có cơ hội đến những CLB lớn như Real Madrid và Bayern Munich theo dạng tự do. Cả hai đều gặp với đề với các thủ môn chính Courtois và Neuer. Tuy vậy, những yêu cầu cao về lương khiến cả hai rút lui. De Gea từ chối chuyển sang Saudi Arabia vì muốn tiếp tục chơi bóng đỉnh cao ở châu Âu. Những tuần gần đây, chỉ có Betis tiếp cận và không tìm được thỏa thuận chung. Rào cản giữa họ vẫn là lương.

Một khả năng không nhỏ là cựu thủ thành Atletico sẽ chọn tiếp bước Hazard rút khỏi sân cỏ thế giới. Nếu không có CLB ưng ý, anh lựa chọn dành nhiều thời gian hơn cho cô vợ mới cưới.

Những sao bóng đá tự do: Từ De Gea đến Lingard - Ảnh 2.

Trong khi Onana đang bắt siêu tệ ở MU thì De Gea - Găng tay vàng mùa trước - đang thất nghiệp

Phil Jones

Mùa hè vừa qua, trung tâm Carrington cũng nói lời chia tay Phil Jones. Cuộc chia ly được nhiều CĐV của MU ủng hộ, khác những gì diễn ra với De Gea dù họ cùng có 12 năm là nhân tố của "Quỷ đỏ". Bởi vì, phần lớn những gì Jones được nhắc đến trong các năm gần đây chỉ là sai lầm, phản lưới nhà, hoặc sự mỉa mai trên mạng xã hội. Kể từ 2019, anh chỉ có 13 trận khoác áo đội một. Trong hơn một thập kỷ ăn lương ở Old Trafford, anh không đóng góp gì nhiều.

Có vẻ như Phil Jones quan tâm nhiều đến sự nghiệp huấn luyện. Dù vậy, tại thời điểm này anh vẫn muốn thi đấu trong lúc theo học các khóa huấn luyện và tích lũy thêm kinh nghiệm. Vấn đề là không có nhiều lời đề nghị gửi đến cựu trung vệ Blackburn Rovers. Anh sẽ phải chấp nhận xuống hạng thấp để được thi đấu tiếp tục.

Jerome Boateng

Có rất nhiều thông tin cho rằng Thomas Tuchel đang muốn đưa Boateng trở lại Bayern Munich theo dạng tự do. Có lẽ Tuchel cần cầu nối trong phòng thay đồ và sân cỏ, khi ông vẫn chưa tạo được ảnh hưởng thực sự lớn từ ngày thay thế Julian Nagelsmann. Mặc dù vậy, chưa có bất kỳ cuộc tiếp xúc chính thức nào giữa nhà vô địch bóng đá Đức với trung vệ 35 tuổi. Mùa trước, nhà vô địch World Cup 2014 chỉ thi đấu 8 trận ở Ligue 1 với Lyon. Anh không còn ở đỉnh cao để được các đội lớn chào mời.

Bên cạnh đó, những rắc rối bên ngoài xã hội liên quan đến cáo buộc hành hung bạn gái cũ càng khiến cho tương lai của Boateng thêm mờ mịt. Bayern lo ngại phản ứng của người hâm mộ cũng như hình ảnh bị ảnh hưởng nếu ký lại với người từng có 363 trận đấu ở Bavaria.

Những sao bóng đá tự do: Từ De Gea đến Lingard - Ảnh 3.

Boateng vẫn thất nghiệp dù có tin đồn Bayern muốn đón anh trở lại

Nico Schulz

Ở tuổi 30, Nico Schulz chưa phải là già. Trong bóng đá hiện đại, với sự hỗ trợ của khoa học, y tế và dinh dưỡng phù hợp, những cầu thủ cùng tuổi với Nico có thể đá thêm nhiều năm nữa. Tuy nhiên, cầu thủ có 12 trận khoác áo đội tuyển Đức gặp trở ngại lớn về mặt thể chất. Việc liên tục chấn thương khiến Schulz không đảm bảo thể lực cho cuộc đua đỉnh cao.

Nico Schulz không đá phút nào mùa trước, trước khi chia tay Dortmund. Mùa 2021-22, anh cũng chỉ góp mặt trong thời gian khiêm tốn 1.334 phút. Từng là ngôi sao của Hertha Berlin nhưng hậu vệ trái sinh năm 1993 giờ đây hầu như không được quan tâm ở Bundesliga. Giải Bundesliga 2 có thể là lựa chọn phù hợp nếu anh muốn duy trì cuộc phiêu lưu chuyên nghiệp.

Matty Longstaff

Có thời điểm Matty Longstaff nổi lên như một hiện tượng ở Newcastle và Premier League. Tuy nhiên, khi sự nghiệp của người anh trai Sean không ngừng tiến bộ, là thủ lĩnh "Chích chòe" giữa làn sóng ngôi sao mà chủ đầu tư Saudi Arabia mang về, đặc biệt là trận thắng PSG 4-1 ở vòng bảng Champions League, thì Matty sa sút không phanh. Anh liên tục bị mang cho mượn tại các đội nhỏ mà không gây được nhiều dấu ấn về chuyên mộn.

Giờ đây, mới 23 tuổi, Longstaff không tìm được bến đỗ mới sau khi kết thúc hợp đồng với Newcastle. Vấn đề ở dây chằng chéo trước là nguyên nhân khiến cho các đội ngại tiếp cận Matty. Không ai muốn mạo hiểm khi mùa giải đang diễn ra, trừ khi trong đội có sự cố bất ngờ.

Jean-Philippe Gbamin

Thêm một cầu thủ đang ở độ tuổi đẹp của sự nghiệp đang tự do và mất phương hướng. Sau khi kết thúc chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Gbamin bị Everton chấm dứt hợp đồng. Từng là ngôi sao của U-21  Pháp trước khi chọn khoác áo Bờ Biển Ngà, cầu thủ 28 tuổi này từng được dự giải vô địch châu Phi 2019. Tuy nhiên, thái độ thiếu chuyên nghiệp và chấn thương nặng luôn tiềm ẩn khiến cuộc sống bóng đá của anh bị ảnh hưởng.

Gbamin, sau nhiều mâu thuẫn với các quan chức Everton, hiện đang hy vọng tìm được thỏa thuận từ bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ để hy vọng làm lại sự nghiệp.

Jesse Lingard

Siêu dự bị của MU ngày nào hiện không có bến đỗ mới. Sự nghiệp của Lingard luôn lơ lửng ở đâu đó mà chưa bao giờ trưởng thành như kỳ vọng. Mùa 2020-21, sau khi bùng nổ theo dạng cho mượn tại West Ham, anh lựa chọn trở lại Old Trafford cạnh tranh suất đá chính. Trong bối cảnh MU bất ổn, cầu thủ sinh năm 1992 càng thêm lận đận.

Mùa trước, Lingard gia nhập Nottingham Forest với nhiều kỳ vọng. Tuy vậy, anh hoàn toàn vô hại, không có bàn thắng nào sau 17 trận Premier League. Dù sao, có nét tích cực cho Lingard: anh hiện đang tập với Al-Ettifaq của Steven Gerrard ở Saudi Arabia. Cầu thủ có 32 trận khoác áo đội tuyển Anh đang chờ hợp đồng chính thức để bước vào khởi đầu mới ở Saudi Pro League, nơi anh có dịp đối đầu với thần tượng Cristiano Ronaldo.

Những sao bóng đá tự do: Từ De Gea đến Lingard - Ảnh 4.

Lingard cũng đang thất nghiệp

Helder Costa

Nếu xây dựng đội hình các cầu thủ đang thất nghiệp, Helder Costa hoàn toàn có thể chiếm một vị trí trên hàng công. Bản thân anh có sở trường đá cánh, nhưng cũng biết cách hoạt động trong vòng cấm. Không phải sao, hiếm có cầu thủ nào ghi bàn cho cả hai đội tuyển khác nhau. Tiền đạo 29 tuổi này có bàn thắng ngay trong lần đầu ra mắt Bồ Đào Nha, với tình huống mở tỷ số trong trận thắng Scotland 3-1 ngay tại Glasgow năm 2018. Sau đó, anh lựa chọn quê nhà Angola và ghi bàn vào lưới Ai Cập ở vòng loại World Cup 2022.

Trưởng thành từ học viện Benfica, Helder Costa từng thi đấu từ Ligue 1 đến La Liga và Premier League. Anh vừa bị Leeds United, đội xuống hạng Championship mùa trước, chấm dứt hợp đồng. Costa giờ đang đi gõ cửa từng CLB để hy vọng có hợp đồng.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm