Những hành vi điên rồ của sao bóng đá khi say rượu

16/02/2022 11:03 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Là người nổi tiếng, hình mẫu của các thế hệ trẻ nhưng trong cơn say nhiều ngôi sao bóng đá đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến những hành vi điên rồ, thậm chí khiến họ vướng vào lao lý.

Kurt Zouma đối mặt án tù 4 năm vì ngược đãi mèo

Kurt Zouma đối mặt án tù 4 năm vì ngược đãi mèo

Kurt Zouma trong ít ngày qua khiến mạng xã hội dậy sóng vì đoạn băng hình đá một con mèo mình nuôi. Điều này có thể khiến anh phải chịu mức án 4 năm tù tại Pháp

Jordan Pickford

Truyền thông Anh mấy ngày qua đang xôn xao thông tin thủ thành Jordan Pickford đánh nhau lúc say xỉn. Sự việc xảy ra tại một quán rượu ở East Boldon, South Tyneside. Pickford được cho đã rất tức giận khi bị một số người trong quán nhận ra và buông lời chế giễu. Hậu quả của vụ ẩu đả là một người đàn ông bị gãy mũi, một người khác bị hỏng điện thoại. Cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc.

Đây không phải lần đầu tiên thủ môn tuyển Anh đánh nhau lúc say xỉn. Năm 2019, Pickford từng tham gia vào một vụ ẩu đả bên ngoài một quán bar ở Sunderland. Thủ môn của Everton là một trong những nhân vật kích động nhất và được cho là đã đấm bầm tím mắt một nhân viên an ninh của quán bar. Bạn bè của Pickford đã đưa thủ môn này đi khỏi hiện trường trước khi cảnh sát tới. May mắn cho Pickford là không có khiếu nại về sự việc nên cảnh sát không tiến hành điều tra.

Frank Lampard

Nổi tiếng là một cầu thủ nghiêm túc, chỉn chu nhưng Frank Lampard vẫn dính phải bê bối trong một lần say xỉn. Lampard có hành động mất kiểm soát khi chế giễu và chửi rủa một số du khách Mỹ bị mắc kẹt ở sân bay Heathrow sau sự kiện tấn công khủng bố ngày 11/9/2001. Sự việc xảy ra sau khi Lampard trải qua cuộc nhậu kéo dài 5 giờ với các đồng đội là John Terry, Eidur Gudjohnsen và Jody Morris tại khách sạn Posthouse gần sân bay.

Vì bê bối này, Lampard bị phạt không được ra sân thi đấu trong trận Chelsea gặp Levski Sofia của Bulgaria.

Chú thích ảnh
Jordan Pickford bị cáo buộc là đã tham gia đánh nhau lúc say xỉn

Nicklas Bendtner

Trong số các cầu thủ, có lẽ Nicklas Bendtner là ngôi sao dính nhiều bê bối nhất khi say xỉn. Cầu thủ người Đan Mạch nổi tiếng với những hành vi thiếu kiểm soát do “ma men”. Anh từng tụt quần giữa phố khi còn khoác áo Arsenal hồi năm 2009 hay lên xe taxi quấy rối tình dục nam tài xế…

Wayne Rooney

Trong bộ phim tài liệu về cuộc đời mới được phát trên Amazon, Wayne Rooney đã nói về quãng thời gian dài chống chọi với chứng nghiện rượu, dẫn đến những cơn say triền miên. Khi say, Rooney cũng thường mất kiểm soát. Anh có lần đi tè bậy trên phố hay bỏ quên xe hơi ở quán rượu tới tận nhiều ngày sau mới tới lấy về.

John Terry

Có một điều rất đặc biệt, cứ mỗi lần uống rượu say là John Terry lại dính bê bối. Cựu sao Chelsea từng bị bắt gặp tiểu tiện ở nơi công cộng, đánh nhau và tán tỉnh các cô gái. Một phụ nữ Nga đã từng cáo buộc cầu thủ 36 tuổi đã cố gắng làm mọi cách để thu hút cô lên giường ngay trước mặt bạn trai cô.

Mario Balotelli

Năm 2019, Mario Balotelli gây chấn động dư luận khi lái xe xông thẳng vào một nhà tù tại quê nhà Brescia. Balotelli ngồi trên xe cùng em trai Enock cứ thế lao thẳng chiếc Mercedes qua cổng an ninh.

Lực lượng cảnh sát nhanh chóng bao vây những kẻ táo tợn. Balotelli và em trai bị tạm giữ để thẩm vấn trong nửa giờ đồng hồ. Sự việc sau đó đã được làm sáng tỏ. Nguyên do Balotelli hành động táo tợn như vậy là do… say xỉn. Cầu thủ này nhìn thấy cánh cổng mở và cứ thế tự nhiên phi vào, chả quan tâm đó là nơi đâu.

Nhóm cầu thủ West Brom

Hè 2018, West Brom có chuyến tập huấn tại Barcelona. Bốn cầu thủ Jonny Evans, Gareth Barry, Jake Livermore và Boaz Myhill đã để lại một ký ức khó phai trong chuyến đi này.

Sau một bữa tối cùng toàn đội, họ trốn ra ngoài đi uống rượu. Rời quán bar vào lúc rạng sáng, họ gọi một chiếc taxi để về lại khách sạn. Trên đường, họ bảo tài xế dừng chân để vào cửa hàng McDonalds mua đồ ăn. Họ quá say và tài xế taxi phải bước vào để lấy đồ hộ. Nhưng nhân lúc tài xế ra ngoài, họ đã tự lái chiếc xe về khách sạn.

Tài xế ngỡ rằng mình gặp cướp đã báo vụ việc tới cảnh sát. Bốn cầu thủ West Brom đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát để lấy lời khai nhưng không bị bắt giữ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm