Nhận định Real Madrid vs Leipzig (03h00 hôm nay 7/3): Mang bình yên trở lại Bernabeu

06/03/2024 23:35 GMT+7 | Champions League

Nhận định Real Madrid vs Leipzig (03h00, 7/3): Siêu máy tính dự đoán Real Madrid có tới 57,3% cơ hội thắng Leipzig ở lượt về vòng 1/8 Champions League, trong khi đại diện của nước Đức cũng gây bất ngờ với tỷ lệ 21,5%.

Những người yêu bóng đá thuần túy không phụ thuộc vào các thống kê để đánh giá xác suất giành chiến thắng của mỗi đội. Hầu hết chúng ta có niềm tin tuyệt đối vào đẳng cấp và sự khác biệt về truyền thống giữa hai câu lạc bộ sẽ dẫn đến. Kết quả của trận lượt đi là điển hình của DNA Champions League của Real Madrid: Dải thiên hà có thể đánh bại mọi đối thủ ngay cả khi không chơi với phong độ cao nhất.

Sự mơ mộng của Leipzig

Có thể, xác suất 21,5% giành chiến thắng tại Bernabeu của Leipzig không khiến bất kì ai bận tâm nhưng nếu xét trên những vấn đề của Real Madrid, cơ hội đánh bại đội bóng thủ đô Madrid của đại diện nước Đức là không nhỏ.

Truyền thông Đức đã cố gắng phác thảo một kịch bản gồm 5 điểm để giúp đại diện yếu thế của họ có thể giành quyền vào tứ kết. Tất nhiên, nó phải dựa trên những điều kiện tốt nhất về bóng đá để đội bóng của HLV Marco Rose làm được điều phi thường ở xứ đấu bò.

Trước hết là sự tỏa sáng của Xavi Simons, người được cho là thực sự thắp sáng lối chơi tấn công của Leipzig kể từ khi anh đến từ PSG theo dạng cho mượn vào mùa Hè. Tiền vệ người Hà Lan được miêu tả như một phù thủy có thói quen rất ấn tượng là khả năng tạo ra khoảnh khắc chói sáng trong những trận đấu lớn.

Với nhiều người, đó có thể coi là sự phóng đại tài năng của Xavi trước những ngôi sao gạo cội bên phía Real Madrid như Kroos hay Modric. Nhưng người Đức cũng thường không thích khoác lác, và họ tin rằng bên cạnh Xavi, sẽ cần một số người hùng khác như Sesko hay Openda để Leipzig đảo ngược thất bại ở trận lượt đi.

Có những dấu hiệu cho thấy hàng công của Leipzig thực sự rất khó dự đoán. Với 54 bàn sau 24 trận ở Bundesliga, họ ghi trung bình hơn 2 bàn mỗi trận và không hề giảm tốc độ đó ở Champions League với 13 bàn ở vòng bảng.

Sau những bất ngờ đã làm được ở cựu lục địa kể từ khi ra mắt giải đấu vào năm 2017, lối chơi của Leipzig đã suy giảm và không còn nhiều khả năng gây bất ngờ. Nhưng rõ ràng, có điều gì đó khác lạ trong thứ bóng đá dựa trên khả năng pressing mạnh mẽ của đội bóng nước Đức.

03h00, ngày 7/3, sân Bernabeu, Real Madrid – Leipzig (lượt đi 1-0): Mang bình yên trở lại Bernabeu - Ảnh 1.

Chiến thắng sẽ trở lại Bernabeu với niềm vui của Vinicius và Brahim Diaz

Họ đã thu thập được nhiều kinh nghiệm đối mặt với các đội bóng lớn và cách phản ứng khi gặp bất lợi sau các lần đối mặt với Man City, hoặc trước đó là đánh bại các đối thủ như Atletico Madrid hay Tottenham trên sân khách. Và điều đó khiến truyền thông Đức tin rằng, đội bóng của HLV Marco Rose có thể thách thức những kỳ vọng để biến Real Madrid hùng mạnh trở thành nạn nhân tiếp theo của họ.

Vấn đề của Real

Hiển nhiên, những phân tích thông thường được dựa trên những dữ liệu ít ỏi từ các trận đấu tại Champions League của Leipzig, để đưa đến những phán đoán về khả năng giành chiến thắng của đại diện Đức không phải là sự đe dọa đối với Real Madrid.

Bởi vì số trận đấu tại các cúp châu Âu hoặc liên lục địa của Dải thiên hà là 607 trận với tỉ lệ chiến thắng 59,47%, cũng như giành tới 14 Cúp C1/Champions League, thì chắc chắn họ là đội bóng không thể bị đánh bại bởi đối thủ mới có lần thứ 4 lọt vào vòng đấu loại trực tiếp như Leipzig.

Tuy nhiên, như đã nhắc ở phía trước, Real Madrid có những vấn đề mà đội bóng nước Đức có thể khai thác, giống như cách Valencia đã làm được ở Mestalla cuối tuần qua. Đó là khai thác vào các vị trí hậu vệ biên trái của Ferland Mendy hoặc Fran Garcia và trung vệ đội trưởng Nacho là những điểm yếu của cố hữu của Dải thiên hà.

Họ chậm chạp, uể oải, dễ đánh mất vị trí trước sức ép liên tục từ đối thủ. Ngay cả Carvajal dày dặn kinh nghiệm cũng thường đánh mất sự tự chủ trong thời gian gần đây. Hậu vệ này mắc sai lầm trong trận hòa Valencia khi chuyền sai dẫn đến bàn thua của đội nhà và trước đó nhận thẻ đỏ trong cuộc đối đầu với Vallecano vì mất kiểm soát.

Ở khía cạnh tập thể, Real Madrid đã chơi 45 phút đầu tiên tệ nhất dưới thời Ancelotti mùa này trước Valencia, khi hàng tiền vệ bị quây ráp mạnh mẽ, pressing cũng là điểm mạnh nhất của Leipzig. Điều đó, dẫn đến sự sụp đổ dây chuyền trong cách vận hành chiến thuật của đội bóng Hoàng gia.

Trước Bầy dơi, đội ngũ gồm toàn những ngôi sao của chiến lược gia người Italy dù kiểm soát 70% thời lượng bóng trên sân, nhưng chỉ số bàn thắng kì vọng tạo ra chỉ là 0,15, luôn thất thế trong các cuộc đấu tay đôi. Ngay trong trận lượt đi với Leipzig, hệ thống phòng ngự từ xa của Real Madrid cũng không hoạt động hiệu quả, và những khoảng trống liên tục được Leipzig tạo ra trước khung thành của Lunin.

Nhưng Carlo Ancelotti là bậc thầy của những trận đấu loại trực tiếp Champions League. Ông có thể đứng lớp cho Marco Rose về kĩ năng chiến thắng và bởi vì sau cú sốc trước Valencia, chiến lược gia người Italy muốn đưa niềm vui trở lại Bernabeu. 

Video nhận định Real Madrid vs Leipzig:

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm