Nhạc sĩ người Mông Cổ giành Giải đặc biệt cuộc thi 'Hát lên Việt Nam'

19/12/2021 09:31 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Tối 18/12, tại Trung tâm Phát thanh quốc gia 58 Quán Sứ, Hà Nội, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let’s sing Vietnam.

Công diễn tác phẩm xuất sắc cuộc thi sáng tác ca khúc 'Hát lên Việt Nam' 

Công diễn tác phẩm xuất sắc cuộc thi sáng tác ca khúc 'Hát lên Việt Nam' 

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) vừa tổ chức Đêm công diễn các tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng Chung kết Cuộc thi sáng tác ca khúc “Hát lên Việt Nam – Let’s sing Vietnam”

Cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let’s sing Viet Nam do VOV phát động từ ngày 3/2 chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2021.

Đây là cuộc thi sáng tác rộng rãi nhất, toàn diện nhất dành cho các tác giả chuyên và không chuyên trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, những tác giả nước ngoài muốn chia sẻ tình yêu đối với Việt Nam. Từ ngày phát động cuộc thi đến ngày 29/8, Ban Tổ chức đã nhận được 888 tác phẩm gửi về tham dự, bao gồm 2 thể loại Chính ca và Thịnh hành. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự lễ trao giải

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV cho biết: "Hơn 76 năm qua, Đài Tiếng nói Việt Nam đã luôn đồng hành cùng dân tộc trong những sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước và kết nối trái tim hàng triệu người Việt Nam. Chương trình Công diễn và trao giải Cuộc thi sáng tác ca khúc Hát lên Việt Nam - Let’s sing Vietnam do Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức nhằm khơi dậy khát vọng dân tộc cùng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gần 1000 tác phẩm gửi về dự thi đã khẳng định: Cuộc thi là nơi các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên cũng như người dân đang sống ở trong nước, nước ngoài và bạn bè quốc tế thể hiện tình yêu với đất nước, con người Việt Nam. Các ca khúc ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, về Việt Nam giàu đẹp, mến khách, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nhất là đại dịch Covid-19 vừa qua".

Chú thích ảnh
Ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc VOV phát biểu 

Ông Đỗ Tiến Sỹ cũng cho biết các tác phẩm được công diễn trong hai đêm 17-18/12 và một số tác phẩm khác sẽ được tiếp tục dàn dựng để công bố trên các kênh phát thanh, truyền hình và nền tảng số của VOV. Thành công của cuộc thi này sẽ là khởi đầu cho các cuộc thi tới đây được VOV tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của nhân dân, đồng thời cũng là những việc làm thiết thực để hưởng ứng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Qua đó, VOV tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện, đa loại hình, xung kích, đi đầu trong lĩnh vực truyền thông, góp phần cùng cả nước đi đến những thành công mới trong giai đoạn tới.

Trong số hơn 850 tác giả dự thi, người cao tuổi nhất là cụ Nguyễn Văn Khoa (88 tuổi) ở quận Ba Đình (Hà Nội); Tác giả có 60 năm tuổi Đảng là cụ Hoàng Nghĩa Thịnh (85 tuổi), cựu chiến binh từng công tác tại Tổng cục công nghiệp Bộ Quốc Phòng; Tác giả gửi nhiều tác phẩm tham dự nhất là Nguyễn Văn Hường (68 tuổi, sống tại TP.HCM) với 9 tác phẩm.

Bên cạnh các tác giả trong nước, BTC đã nhận được bài từ các tác giả là người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam, kiều bào Việt Nam đang sinh sống tại các nước trên thế giới và các tác giả là người nước ngoài cũng biết đến và gửi tác phẩm về tham dự.

Từ 888 tác phẩm, Hội đồng giám khảo là các nhạc sĩ nổi tiếng, có uy tín như: PGS.TS Đỗ Hồng Quân, Thiếu tướng Đức Trịnh, Trọng Đài, Đinh Trung Cẩn, Doãn Nguyên, Quốc Trung, Giáng Son, Đỗ Bảo, Đức Trí, Lưu Hà An... đã làm việc công tâm, nghiêm túc xuyên suốt trong nhiều tháng để lựa chọn ra 45 tác phẩm lọt vào vòng Chung kết. 

Chú thích ảnh

Từ 45 tác phẩm lọt vào vòng Chung kết, Hội đồng giám khảo tiếp tục lựa chọn ra 16 tác phẩm để trao giải, gồm có: 1 giải Đặc biệt (trị giá 100 triệu đồng); 1 giải Nhất (trị giá 50 triệu đồng); 2 giải Nhì (mỗi giải trị giá 25 triệu đồng); 3 giải Ba (mỗi giải trị giá 15 triệu đồng); 8 giải Khuyến khích (mỗi giải trị giá 5 triệu đồng) và Giải triển vọng (trị giá 15 triệu đồng).

Chú thích ảnh

Giải Đặc biệt được trao cho tác phẩm Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào của nhạc sĩ, nhà soạn nhạc người Mông Cổ Ariunbold Dashdorj. Dù là ca khúc do một nhạc sĩ nước ngoài sáng tác song ca khúc có thể khiến nhiều người Việt Nam phải xúc động. Lời ca vẽ lên hình ảnh hùng vĩ, yên bình với lịch sử ngàn năm, đi qua những thăng trầm, đổ nát để bước tới hòa bình ngày hôm nay của đất nước Việt Nam. 

MV ca khúc đoạt giải Đặc biệt "Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào"

Từ Mông Cổ, nhạc sĩ Ariunbold Dashdor chia sẻ: "Năm 2017, tôi đã có cơ hội đến Việt Nam, gặp gỡ những người dân Việt Nam, nhìn thấy thiên nhiên tươi đẹp của Việt Nam, khám phá văn hóa Việt Nam. Chuyến đi đó để lại những kỷ niệm trong đời để tôi viết nên ca khúc Mời bạn tới thăm chốn này, Việt Nam luôn đón chào.

Thay mặt cho toàn thể dân dân Mông Cổ và tất cả người dân Mông Cổ đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam, một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn tới Việt Nam. Việt Nam và Mông Cổ có mối quan hệ hữu nghị và tốt đẹp lâu đời. Chúng tôi rất vui vì đã tham gia và đạt kết quả tốt trong cuộc thi này".

Chú thích ảnh
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải Đặc biệt 

Ngài Jigjee Sereejav, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Mông Cổ tại Việt Nam đã thay mặt nhạc sĩ Ariunbold Dashdor nhận Giải đặc biệt từ Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Chú thích ảnh

Giải Nhất thuộc về ca khúc Quê hương Việt Nam tôi (Nhạc: Tuấn Phương; Thơ: Lê Tự Minh). 2 Giải Nhì thuộc về ca khúc Hùng vĩ trái tim Việt Nam (Nguyễn Như Thắng) và Tổ quốc ta cờ bay (Nguyễn Cường). 3 Giải Ba thuộc về ca khúc Tự hào quê hương Việt Nam (Vũ Thị Huyền Ngọc), Khát vọng hùng cường (Hồ Trọng Tuấn), Khát khao phi thường (Vũ Minh Tâm). 

Chú thích ảnh

8 Giải Khuyến khích thuộc về các ca khúc Việt Nam ngời sáng tương lai (Nguyễn Minh Hiếu), Cảm ơn những trái tim yêu người (Phạm Việt Tuân), Chim ngói bay về (Ngô Tự Lập), Việt Nam trong tim tôi (Nguyễn Trọng Duy), Chung tay dệt hòa bình (Trần Quốc Đạt), Việt Nam trong trái tim tôi (Nguyễn Đức Huy), Amazing Việt Nam (Nguyễn Thành Long), Tôi tự hào là tương lai Việt Nam (Hoàng Hồng Ngọc). Giải Triển vọng thuộc về ca khúc Việt Nam ngày nắng mới (Tạ Duy Tuấn). 

Do dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, một số nhạc sĩ không có điều kiện để về nhận giải, BTC sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện hoặc chuyển đến tận tay các nhạc sĩ.

Chú thích ảnh

Đánh giá chung về các tác phẩm đoạt giải, PGS.TS - Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết: "Do số lượng tác phẩm gửi về cuộc thi rất lớn nên để chọn ra 16 tác phẩm có chất lượng cao nhất cho những giải thưởng chính thì rất khó. BGK đã làm việc hết sức nghiêm túc, khoa học, đề cao sự minh bạch, qua nhiều vòng trong thời gian khá dài mới có được kết quả cuối cùng.

Những tác phẩm đoạt giải đều là ca khúc bày tỏ được tiếng lòng, tình cảm của các nhạc sĩ thông qua tiếng hát chuyển tải tới khán giả theo đúng những chủ đề mà BTC đã đưa ra. Đặc biệt trong 2 năm qua, đất nước gặp nhiều khó khăn, hy sinh, mất mát… các ca khúc này lại càng có sức ảnh hưởng và tác động mạnh, có sức lôi cuốn, lan tỏa tinh thần đoàn kết và năng lượng tích cực tới công chúng.

Ngoài bút pháp truyền thống, các sáng tác còn có hơi thở âm nhạc mới, nhạc trẻ, tiệm cận với cuộc sống hôm nay. Các nhạc sĩ được trao giải cũng đa dạng ở lứa tuổi. Từ đó cho thấy một tương lai âm nhạc Việt Nam ngày càng khởi sắc". 

Chú thích ảnh

Tại Lễ trao giải, khán giả được thưởng thức những tác phẩm xuất sắc lọt vào vòng Chung kết qua sự thể hiện của các ca sĩ: Đinh Trang, Hoàng Hồng Ngọc, Đông Hùng, Thu Thủy, Tuấn Dũng, Tam ca Mộc Miên, các nghệ sĩ Nhà hát VOV, Hợp xướng trường ĐH VHNT Quân đội, Vũ đoàn Sepheria…

Bảo Anh. Ảnh: BTC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm