Nhà thơ Bùi Chí Vinh: Tái xuất giang hồ với 'Ngũ quái Sài Gòn'

30/08/2017 19:18 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 20 năm kể từ lần xuất bản đầu tiên, bộ truyện Ngũ quái Sài Gòn của nhà thơ Bùi Chí Vinh vừa được NXB Trẻ tái bản với hình thức mới và nội dung có chỉnh sửa bổ sung.

Năm 1997, bộ truyện Ngũ quái Sài Gòn do NXB Trẻ ấn hành, trở thành một trong những bộ truyện được phát hành hàng tuần nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Lần “tái xuất giang hồ” này, Ngũ quái Sài Gòn dự kiến in hai tuần mỗi tập và kéo dài 20 tập.

Những hiệp sĩ trẻ tuổi

Ngũ quái Sài Gòn từng được dựng thành phim truyền hình nhiều tập cùng tên. Năm 2013, Ngũ quái Sài Gòn từng được một đơn vị làm sách tư nhân lấy giấy phép NXB Thanh niên tái bản, nhưng không được thành công như mong đợi về số lượng phát hành.

Chú thích ảnh
Nhà thơ Bùi Chí Vinh và bà xã - người góp phần điều chỉnh nội dung “Ngũ quái Sài Gòn” trong lần tái bản này

Khi Ngũ quái Sài Gòn xuất hiện năm 1997, mỗi tập được NXB Trẻ ấn hành với con số là 20 ngàn bản, lần này mỗi tập in chỉ 2.500 bản để… thăm dò.

Về nội dung, Ngũ quái Sài Gòn được biên tập viên của NXB Trẻ trao đổi với thi sĩ Bùi Chí Vinh để điều chỉnh một số chi tiết cho phù hợp với bạn đọc lứa tuổi thiếu niên hôm nay. Ngoài biên tập viên, chị Lan - bà xã của Bùi Chí Vinh - cũng góp phần khá lớn cho những điều chỉnh này.

Bùi Chí Vinh viết Ngũ quái Sài Gòn lấy bối cảnh những năm 1990, khi đất nước nói chung và Sài Gòn nói riêng vừa bắt đầu thời kinh tế thị trường. Do vậy, có một số chi tiết so với 20 năm sau đã “lạc hậu”. Ví dụ như điện thoại di động, thời đó Bùi Chí Vinh cho nhân vật xài điện thoại to như… cục gạch, thì bây giờ phải đổi thành điện thoại thông minh để lướt web và mạng xã hội.

Chú thích ảnh
Bộ truyện “Ngũ quái Sài Gòn”

Lý do để “tái xuất bản” Ngũ quái Sài Gòn không chỉ vì con số 20 năm, mà theo ông Nguyễn Minh Nhựt, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Trẻ, là vì: “Hiện nay, tác phẩm viết cho lứa tuổi thiếu niên đang rất hiếm, trong khi đó Ngũ quái Sài Gòn của nhà thơ Bùi Chí Vinh lại là một tác phẩm có giá trị. Ngũ quái Sài Gòn đề cao nhân nghĩa và tính hiệp sĩ hiện còn chưa phổ biến nhiều trong đời sống như “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Ngoài chức năng giải trí, chúng tôi nhận thấy Ngũ quái Sài Gòn còn có tính giáo dục, khuyến khích thiếu niên làm việc nghĩa nên quyết định tái bản”.

Ngũ quái Sài Gòn xoay quanh 5 nhân vật chính: Sơn Đại Ca, Thúy Bụi, Quyên Tiểu Muội, Hoàng Lãng Tử, Thạch Sầu Đời. 5 nhân vật này thể đều trong lứa tuổi 15, 16 khát khao phiêu lưu, hành hiệp với dòng máu anh hùng của tuổi trẻ Việt Nam giúp người, giúp đời.

Bênh vực kẻ yếu hơn mình

Bối cảnh Ngũ quái Sài Gòn là Sài Gòn những năm 1990 với văn phong, tiếng lóng, cách thức sinh hoạt, lối sống của giới trẻ Sài Gòn một thời và được cập nhật, bởi nhà thơ Bùi Chí Vinh sinh ra và lớn lên tại thành phố này. Đọc Ngũ quái Sài Gòn, không chỉ gặp ngôn ngữ của đời sống đã được sử dụng phổ biến những năm cuối thế kỷ 20 và hiện tại, mà còn gặp lại rất nhiều địa danh “bé nhỏ” của phố phường Sài Gòn đã trở thành quá vãng, như: xóm Chùa, xóm Đạo, xóm Nhà thờ…

5 nhân vật chính trong Ngũ quái Sài Gòn được tác giả giới thiệu nhân thân rõ ràng trước khi vào truyện. Chẳng hạn như Sơn Đại Ca: “16 tuổi, đẹp trai, cao một thước bảy hai, học lớp 11 trường trung học Cao Bá Quát, có trình độ học vấn cao nhất trong nhóm Ngũ quái Sài Gòn”.

Nhà thơ Bùi Chí Vinh: Viết 'nhật ký biển Đông' bằng thơ

Nhà thơ Bùi Chí Vinh: Viết 'nhật ký biển Đông' bằng thơ

Dường như nhà thơ Bùi Chí Vinh luôn sẵn sàng thể hiện tinh thần mình bằng thơ và thậm chí cả hành động khi có ngoại bang xâm lấn nước non mình.

Nhóm 5 nhân vật Ngũ quái Sài Gòn chuyên hành hiệp, trượng nghĩa giúp người cô thế bị hà hiếp. Bùi Chí Vinh cho biết: “Để tự vệ không bị ăn hiếp, một thời học trò đi học không đem theo dao mà đem theo bút chì vót thật nhọn. Đó là khi các em đi học ngang qua các xóm có bọn côn đồ chặn đường hà hiếp. Bây giờ thì bạo lực trong giới trẻ và bạo lực học đường đã quá sức báo động với những màn đánh hội đồng. Nói thế để thấy, bạo lực thời nào cũng có. Và dĩ nhiên, những hiệp sĩ như trong Ngũ quái Sài Gòn cũng luôn xuất hiện để bênh vực người yếu hơn mình, đó chính là nét đẹp mà tôi muốn đề cập”.

Nói đến Bùi Chí Vinh, bạn đọc nhớ đến ông là nhà thơ, trong đó ông có nhiều mùa EURO, World Cup làm thơ “nhật ký đá banh” được bạn đọc Thể thao & Văn hóa (TTXVN) yêu thích, và là tác giả của rất nhiều bài thơ được bạn đọc thuộc lòng. Nhưng Bùi Chí Vinh còn là một tác giả văn xuôi với các bộ truyện dài tập như: Năm Sài Gòn (40 tập, NXB Kim Đồng), Tứ quái TKKG (phóng tác của tác giả Stefan Wolf, NXB Kim Đồng ấn hành hơn 70 tập), Hải đại bàng (15 tập, NXB Kim Đồng)…

Vài nét về Bùi Chí Vinh

Bùi Chí Vinh sinh năm 1954 tại Sài Gòn, anh đã nhận các giải thưởng: Văn học TP.HCM năm 1976-1977 với tập thơ Hạnh phúc có thật, Giải Đặc biệt của Lực lượng TNXP TP.HCM với kịch thơ Thành Taberd, Giải thơ hay báo Văn nghệ TP.HCM với bài thơ Blao, Tiểu thuyết Tóc tiên được bạn đọc báo Mực tím bình chọn hay nhất năm 1991, Bộ truyện Năm Sài Gòn được tặng thưởng Đặc biệt của NXB Kim Đồng…

Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm